Thiếu nước ở Hà Nội, người dân ra hồ bơi giặt đồ, xách nước về dùng

Ngoài việc xếp hàng chờ nước từ các xe bồn, nước tại các hồ bơi cũng được người dân Hà Nội tận dụng trong những ngày khủng hoảng nước sạch.
Sau sự cố ô nhiễm nước của Công ty Sông Đà, người dân phải chầu chực xếp hàng để có thể lấy được nước sạch từ các xe bồn.
Sau sự cố ô nhiễm nước của Công ty Sông Đà, người dân phải chầu chực xếp hàng để có thể lấy được nước sạch từ các xe bồn.
Tại khu dân cư thuộc phường Hạ Đình, gần nhà máy Rạng Đông tận dụng can vốn để chứa rượu ra hứng nước.
Tại khu dân cư thuộc phường Hạ Đình, gần nhà máy Rạng Đông tận dụng can vốn để chứa rượu ra hứng nước.
Người dân chắt chiu từng lít nước. Cảnh tượng này chưa từng thấy mấy chục năm qua.
Người dân chắt chiu từng lít nước. Cảnh tượng này chưa từng thấy mấy chục năm qua.
Bên cạnh đó, người dân thủ đô còn tận dụng cả nước hồ bơi cho sinh hoạt.
Bên cạnh đó, người dân thủ đô còn tận dụng cả nước hồ bơi cho sinh hoạt.
Nhiều người dùng cho việc giặt giũ.
Nhiều người dùng cho việc giặt giũ.
Số khác dùng để rửa bát.
Số khác dùng để rửa bát.
Đồng thời, lượng nước này còn họ mang về nhà dự trữ trong cơn khủng hoảng nước sạch.
Đồng thời, lượng nước này còn họ mang về nhà dự trữ trong cơn khủng hoảng nước sạch.

Ngày 17/10, Cơ quan cảnh sát điều tra huyện Kỳ Sơn khởi tố vụ án về tội "Gây ô nhiễm môi trường" theo điều 235 BLHS liên quan vụ đổ trộm dầu thải đầu nguồn Nhà máy nước sạch sông Đà.

Trước đó ngày 8/10, một xe tải chở dầu nhớt thải đổ trộm vào khe núi xã Phú Minh, Kỳ Sơn (Hòa Bình), sau đó dầu lan vào suối Trâm và kênh dẫn của nhà máy nước sạch sông Đà, khiến nước sinh hoạt khu vực Tây Nam Hà Nội có mùi lạ.

 Một tuần sau Hà Nội họp báo cho hay kết quả xét nghiệm xác định mùi lạ liên quan đến chất Styren, chất này có tỷ lệ cao hơn 1,3 - 3,6 lần so với mức bình thường. Thành phố khuyến cáo mọi người "chỉ nên dùng nguồn nước này để tắm giặt, không sử dụng để nấu ăn, uống".

Nguyễn Hoa

Công ty Sông Đà cấp nước trở lại, chất lượng thì vẫn… phải chờ

Công ty Sông Đà cấp nước trở lại, chất lượng thì vẫn… phải chờ

Công ty Sông Đà đã cung cấp nước trở lại cho người dân Hà Nội vào tối 16/10. Tuy nhiên, chất lượng nguồn nước thì phải chờ kiểm nghiệm.