Gần đây trên mạng xuất hiện một vài thông tin về việc TPHCM chuẩn bị phong tỏa gây hoang mang dư luận. Trước tin đồn này, ngày 26/3, Chánh văn phòng UBND TP.HCM Hà Phước Thắng cho biết đây là tin sai sự thật, đến nay thành phố chỉ cho tạm dừng các hoạt động giải trí, tụ tập đông người để hạn chế lây lan dịch bệnh.
Ông Hà Phước Thắng cũng khuyến cáo người dân nên theo dõi các thông tin từ các nguồn chính thức, các thông tin của Ban chỉ đạo, báo đài chính thống, cổng thông tin điện tử của thành phố. Quan trọng là chọn lọc thông tin, tránh hoang mang, lo lắng bởi các tin đồn thiếu căn cứ.
![]() |
Trước đó, mạng xã hội xuất hiện thông tin từ ngày 28/2, TPHCM sẽ cấm người bên ngoài vào thành phố.
Trong khi ngày 24/3 vừa qua, UBND TP mới yêu cầu khu giải trí, quán bia, nhà hàng (phục vụ từ 30 người trở lên), câu lạc bộ bi-a, thể hình, cơ sở làm đẹp phải tạm ngừng hoạt động từ 18h ngày 24/3 đến hết ngày 31/3.
Các cơ sở khác không được phục vụ quá 30 khách một lúc và các bàn phải ngồi cách nhau từ 1,5 đến 2m.
Thành phố cũng khuyến cáo người dân hạn chế việc tập trung đông người tại các đám hiếu, hỷ, giỗ, liên hoan sinh nhật; khuyến khích người dân ờ nhà, làm việc, học tập trực tuyến... Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự tạm ngưng các hoạt động có tập trung đông người.






















Hà Nội: Chuẩn bị chỗ cách ly tập trung cho 21.000 người, có thể huy động 41 bệnh viện
Giá heo hơi miền Bắc tiếp tục giảm
Cửa nhà vệ sinh có nên mở trong thời gian dài không?
Lịch chiếu phim tại Hà Nội ngày 26/3/2020: Siêu vệ sĩ sợ vợ
Lịch chiếu phim tại TPHCM ngày 27/3/2020: Siêu vệ sĩ sợ vợ
Từ 18h ngày 24/3, nhà hàng, quán ăn, tiệm tóc... ở TPHCM phải đóng cửa
Cùng chuyên mục
Nữ trí thức Đại học Khoa học Tự nhiên: Gắn nghiên cứu với đổi mới và chuyển giao công nghệ
Vingroup tổ chức hội nghị Tăng cường nội địa hóa và phát triển hệ thống nhà cung cấp
Triển lãm giới thiệu 26 nữ khoa học gia và 8 nhà khoa học nữ Tây Ban Nha
Ký ức oai hùng về chiến thắng Giá Vực giữa đại ngàn Quảng Ngãi
Triển lãm ảnh 'Ba Vì hôm nay, Khát vọng ngày mai'
Chống hàng giả trong kỷ nguyên số: Doanh nghiệp cần chủ động nhận diện và bảo vệ thương hiệu