Vàng SJC trong nước quay đầu tăng

Giá vàng hôm nay 27/11 ghi nhận thị trường trong nước sau chuỗi ngày giảm thì bất ngờ quay đầu tăng từ 30.000-50.000 đồng/lượng trong sáng nay.

Ghi nhận lúc 9h sáng nay (27/11), giá vàng SJC niêm yết ở mức 41,20 triệu đồng/lượng (mua vào) và 41,45 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội và Đà Nẵng, tăng 30.000 đồng ở chiều mua vào và cả chiều bán ra so với hôm qua 26/11. Chênh lệch giá mua vào và bán ra là 250.000 đồng.

Còn tại TP.HCM, giá vàng SJC niêm yết ở mức 41,42 triệu đồng/lượng (mua vào) và 41,43 triệu đồng/lượng (bán ra), cũng tăng 30.000 đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với hôm qua.

Cùng thời điểm, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji tại Hà Nội và TP.HCM đều niêm yết giá vàng SJC ở mức 41,23-41,38 triệu đồng (mua vào - bán ra), tăng 50.000 đồng ở chiều mua vào và cả chiều bán ra so với hôm qua 26/11.

Vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết ở mức 41,18 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 41,63 triệu đồng/lượng chiều bán ra, tăng 20.000 đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với hôm qua.

 Thị trường trong nước sau chuỗi ngày giảm thì bất ngờ quay đầu tăng từ 30.000-50.000 đồng/lượng trong sáng nay
 Thị trường trong nước sau chuỗi ngày giảm thì bất ngờ quay đầu tăng từ 30.000-50.000 đồng/lượng trong sáng nay

Ở một vài ngân hàng như Eximbank niêm yết giá vàng ở mức 41,21-41,36 triệu đồng (mua vào-bán ra), giảm 50.000 đồng ở chiều mua vào và cả chiều bán ra so với hôm qua. Còn tại TPBank niêm yết giá vàng SJC ở mức 41,24-41,41 triệu đồng (mua vào-bán ra), tăng 240.000 đồng chiều mua vào nhưng giảm 190.000 đồng ở chiều bán ra so với hôm qua 26/11.

Trên thị trường thế giới, giá vàng hôm nay cho hợp đồng giao ngay đang ở mức 1.460,4 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 2/2020 được giao dịch lần cuối ở mức 1.464,85 USD/ounce, giảm 0,20 USD.

Ông George Gero, nhà phân tích kim loại quý tại RBC Wealth Management tại New York cho biết: “Hôm nay, giá vàng đã giảm (nhưng) vẫn nằm trong phạm vi dự kiến 1.450 USD – 1.500 USD, chủ yếu là do những thông tin lạc quan về thỏa thuận thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ”.

Bắc Kinh và Washington đã “rất gần” với một thỏa thuận thương mại, tờ Global Times của Trung Quốc đưa tin, trích dẫn các chuyên gia gần gũi với các cuộc đàm phán.

Một cách riêng biệt, Bộ Thương mại Trung Quốc nói rằng nhà đàm phán hàng đầu về thương mại Lưu Hạc đã điện đàm với Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin vào sáng 26/11.

“Cả hai bên đã thảo luận về việc giải quyết các mối quan tâm cốt lõi chung, đạt được sự đồng thuận về cách giải quyết các vấn đề liên quan (và) đã đồng ý giữ liên lạc về các vấn đề còn lại cho một thỏa thuận giai đoạn một”, theo một tuyên bố bằng tiếng Trung Quốc.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho biết thực tế là chưa có lệnh bán lớn trên thị trường vàng, cho thấy mọi người vẫn còn hoài nghi về những tiến triển này.

Cuộc chiến thương mại sắp kéo dài sang tháng thứ 17. Hai quốc gia đã được lên kế hoạch ký thỏa thuận một phần vào tháng trước tại Chile, bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC. Tuy nhiên, việc ký kết đã không xảy ra vì Chile buộc phải hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh do tình trạng bất ổn tại nước này.

Reuters đưa tin trong tuần này rằng hai bên có thể không đạt được thỏa thuận trước cuối năm nay.

PHƯỢNG LÊ

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương