![]() |
| Giáo sư người Pháp hướng dẫn sinh viên Trường ĐH Sức khỏe làm thí nghiệm. Ảnh: UHS |
Đại học Quốc gia TP.HCM (ĐHQG TP.HCM) vừa công bố kết quả tuyển chọn đợt 1 năm 2026 của Chương trình thu hút các nhà khoa học trẻ xuất sắc, nhà khoa học đầu ngành về công tác tại đơn vị, còn gọi là Chương trình VNU350.
Theo kết quả công bố, có 10 nhà khoa học trúng tuyển vào các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG TP.HCM. Điểm đáng chú ý là nhiều ứng viên được đào tạo tại các trường đại học và viện nghiên cứu uy tín trên thế giới như Đại học Carnegie Mellon (Mỹ), Đại học Sorbonne và Đại học Paris-Saclay (Pháp), Đại học Tsukuba (Nhật Bản), Đại học Groningen (Hà Lan), Đại học Korea và Đại học Ulsan (Hàn Quốc).
Trong số các đơn vị tuyển dụng, Trường Đại học Quốc tế là nơi thu hút nhiều ứng viên trúng tuyển nhất với 4 nhà khoa học. Trường Đại học Bách khoa và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên cùng có 2 ứng viên trúng tuyển. Trường Đại học Khoa học Sức khỏe và Trung tâm Đổi mới sáng tạo ĐHQG TP.HCM mỗi đơn vị có 1 ứng viên.
![]() |
| Danh sách trúng tuyển Chương trình VNU350 đợt 1 năm 2026 |
Không chỉ sở hữu nền tảng đào tạo quốc tế, nhiều nhà khoa học còn có thành tích nghiên cứu nổi bật với số lượng công bố khoa học đáng chú ý. Trong đó, PGS.TS Nguyễn Duy Liêm, ứng tuyển vào Trung tâm Đổi mới sáng tạo ĐHQG TP.HCM, có 41 công bố quốc tế. PGS.TS Võ Hoàng Hưng của Trường Đại học Quốc tế có 27 công bố khoa học trong nước và quốc tế.
Bên cạnh đó, TS Trịnh Hoàng Phúc, ứng tuyển vào Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, có 18 công bố khoa học; TS Lê Trần Phúc Khoa và TS Hồ Đăng Khánh Ngân cùng sở hữu 17 công bố quốc tế.
Việc thu hút thêm các nhà khoa học có năng lực nghiên cứu mạnh được xem là một phần quan trọng trong chiến lược nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo của ĐHQG TP.HCM. Nhà trường kỳ vọng đội ngũ này sẽ góp phần thúc đẩy các nhóm nghiên cứu mạnh, tăng công bố quốc tế, cũng như mở rộng hợp tác học thuật với các cơ sở nghiên cứu trên thế giới.
Chương trình VNU350 được triển khai nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển ĐHQG TP.HCM trở thành hệ thống đại học nghiên cứu thuộc nhóm hàng đầu châu Á, đồng thời là nơi hội tụ nhân tài và lan tỏa tri thức, văn hóa Việt Nam.
Theo kế hoạch, đến năm 2030, ĐHQG TP.HCM đặt mục tiêu tuyển dụng 350 nhà khoa học thông qua chương trình này. Tính đến nay, VNU350 đã thu hút được 81 nhà khoa học trẻ xuất sắc và các nhà khoa học đầu ngành tham gia giảng dạy, nghiên cứu tại các đơn vị thành viên và trực thuộc.
Trong bối cảnh cạnh tranh nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng gay gắt giữa các trường đại học trong khu vực, việc liên tục thu hút được các nhà khoa học được đào tạo bài bản từ nước ngoài cho thấy nỗ lực của ĐHQG TP.HCM trong việc xây dựng môi trường học thuật có sức hút, từng bước nâng tầm vị thế nghiên cứu của đại học Việt Nam trên bản đồ giáo dục quốc tế.


















Sinh viên ngành khoa học, công nghệ chiến lược được cấp học bổng tới 8,4 triệu đồng/tháng
UNESCO kêu gọi tăng đầu tư cho phụ nữ trong khoa học để thúc đẩy phát triển bền vững ở châu Phi
Năm nhà khoa học nữ tiên phong được vinh danh tại Giải thưởng L'Oréal-UNESCO 2026
Giáo sư Việt,41 tuổi lọt top 1% nhà khoa học ảnh hưởng toàn cầu: Từng giảng dạy tại “Harvard ngành y”, sở hữu ngoại hình cực phẩm
4 đề tài về ung thư, tâm lý và giáo dục đoạt giải cao tại hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên
Lễ trưởng thành đặc biệt của các nam thanh nữ tú Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn
Cùng chuyên mục
10 nhà khoa học từ các đại học hàng đầu thế giới trúng tuyển Chương trình VNU350
Nhà giáo được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề từ 20-80%
Sinh viên ngành khoa học, công nghệ chiến lược được cấp học bổng tới 8,4 triệu đồng/tháng
NXB Giáo dục Việt Nam trao tặng “Tủ sách tiếng Việt” tại Liên bang Nga: Lan toả tri thức việt trên trường quốc tế
“Giải mã” lý do VinFast VF 8 thế hệ mới “gây bão” những ngày qua
Chuyển dịch sang nền thương mại điện tử bền vững