Sáng 22/9, tại Hội trường Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Hà Nội) và tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ xuất quân Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 và Đội Công binh số 4 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) tại Nam Sudan và khu vực Abyei.
![]() |
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động GGHB LHQ phát biểu tại buổi lễ. |
Trong đội hình kế tục sứ mệnh cao cả lần này, đáng chú ý có 17 nữ quân nhân thuộc Đội Công binh số 4 (ĐCB4), góp phần lan tỏa hình ảnh phụ nữ Quân đội nhân dân Việt Nam bản lĩnh, trí tuệ và giàu tinh thần quốc tế.
Tham dự và chủ trì buổi lễ, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động GGHB LHQ, bày tỏ: “Các đơn vị mới sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần quốc tế cao cả, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân giao phó, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Liên hợp quốc trong tình hình mới”.
Chuẩn bị kỹ lưỡng trước ngày lên đường
Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 với 63 cán bộ, nhân viên, được điều động từ nhiều đơn vị trong toàn quân, sẽ thay thế Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 6. Toàn đơn vị đã hoàn tất các khóa huấn luyện về chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật và chuyên môn y tế. Bên cạnh đó, lực lượng cũng được đào tạo chuyên sâu về cấp cứu chấn thương quốc tế, vận chuyển y tế đường không, phòng chống bạo lực tình dục, Luật Nhân đạo quốc tế và nhận biết vật liệu nổ.
![]() |
Các chiến sĩ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc cùng các lãnh đạo Bộ Quốc phòng, các tổ chức quốc tế, đại sứ quán và tùy viên quốc phòng các nước tại Việt Nam chụp ảnh lưu niệm. |
Đội Công binh số 4 gồm 184 cán bộ, nhân viên (trong đó có 179 quân nhân mới và 5 quân nhân của Đội Công binh số 3) được tuyển chọn từ nhiều quân chủng, binh chủng và đơn vị trong toàn quân.
Đội đã trải qua các khóa huấn luyện công binh, huấn luyện ngoại ngữ tiếng Anh, chuyên ngành y tế, thông tin liên lạc, truyền thông, đảm bảo hậu cần và bảo vệ lực lượng. Đặc biệt, Cục GGHB Việt Nam phối hợp với các đối tác quốc tế tổ chức huấn luyện chuyên sâu về công binh công trình, hoạt động hỗ trợ nhân đạo, Luật Nhân đạo quốc tế và phòng chống bạo lực tình dục.
![]() |
Trong số 184 cán bộ, nhân viên ĐCB4 có 17 chiến sĩ nữ lên đường thực hiện nhiệm vụ. |
Đến nay, toàn bộ 184 cán bộ, nhân viên ĐCB4, trong đó có 17 nữ quân nhân đã chuẩn bị xong mọi mặt, được tiêm đầy đủ các loại vắc-xin, trong đó có vắc-xin sốt vàng và các loại vắc-xin khác như sốt rét, tả, viêm gan, viêm màng não, thương hàn... theo quy định của chính quyền nước sở tại; 100% cán bộ, nhân viên ĐCB4 yên tâm công tác, có quyết tâm cao và đã sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ.
Gìn giữ hòa bình - Sứ mệnh cao cả
Trong hơn 11 năm qua, Việt Nam đã cử hơn 1.300 sĩ quan và gần 200 nữ quân nhân tham gia hoạt động GGHB LHQ. Các lực lượng Việt Nam luôn được bạn bè quốc tế đánh giá cao về tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp và phẩm chất của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Đây cũng là điểm sáng nổi bật trong đường lối đối ngoại đa phương của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam, thể hiện vai trò tích cực và trách nhiệm trong các nỗ lực vì hòa bình, ổn định và an ninh trên thế giới.
Ngay sau lễ xuất quân, cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 đã lên đường sang Nam Sudan, chính thức bắt đầu thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả. Đội Công binh số 4 cũng sẽ sớm hội quân tại Phái bộ, tiếp nối hành trình đóng góp của Quân đội nhân dân Việt Nam cho sự nghiệp gìn giữ hòa bình toàn cầu.
Một số hình ảnh khác tại Lễ xuất quân Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 và Đội Công binh số 4 lên đường thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ tại Nam Sudan và khu vực Abyei:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Khai mạc Triển lãm ảnh “Nữ quân nhân Việt Nam với hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc”
Gần 100 bức ảnh trưng do chính những quân nhân Việt Nam trực tiếp tham gia hoạt động tại các Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc thực hiện.