3 nhà vô địch SEA Games của Việt Nam thắng lớn tại giải chạy có 15.000 VĐV tham dự

Phạm Tiến Sản, Đỗ Quốc Luật và Phạm Thị Hồng Lệ đã xuất sắc về nhất tại giải chạy Longbien Marathon diễn ra vào sáng 29/10.

Sáng 29/10, 15.000 VĐV đã bước vào tranh tài tại giải chạy Longbien Marathon lần thứ 7. Đáng chú ý, có tới 5.000 VĐV đăng ký tranh tài tại cự ly marathon.

Kết quả, nhà vô địch SEA Games 31 và 32 nội dung duathlon, VĐV Phạm Tiến Sản đã về nhất ở nội dung marathon nam với thành tích 2 giờ 37 phút 10 giây. Người về đầu cự ly này ở hạng mục dành cho nữ là VĐV Lèo Thị Tình.

Trong khi đó, 2 vị trí quán quân ở nội dung half marathon (21km) đều thuộc về các nhà vô địch SEA Games.

Ở nội dung dành cho nam, Đỗ Quốc Luật (HCV 3.000m vượt chướng ngại vật SEA Games 30) về nhất với thành tích 1 giờ 13 phút 24. Trong khi đó, Phạm Thị Hồng Lệ (HCV 10.000m nữ SEA Games 31) cán đích đầu tiên với thông số 1 giờ 29 phút 01.

Hồng Lệ cán đích đầu tiên ở cự ly half marathon.
Hồng Lệ cán đích đầu tiên ở cự ly half marathon.

Longbien Marathon 2023 là sự kiện văn hoá hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập quận Long Biên. Giải chạy này lần đầu được tổ chức năm 2016, với sứ mệnh xây dựng một cộng đồng chạy bộ lành mạnh và nâng cao nhận thức về chạy bộ. Mùa đầu tiên, LBM đón 700 thành viên tham gia. Sau 7 năm, con số này được nâng lên thành 15.000 VĐV.

Linh Đan

Song Hye Kyo mặc áo khoác đen: Đẹp và sang trong mọi hoàn cảnh

Song Hye Kyo mặc áo khoác đen: Đẹp và sang trong mọi hoàn cảnh

Song Hye Kyo có những cách biến hóa rất sành điệu và cuốn hút với áo khoác đen.