Cảnh báo của chính quyền quân sự Myanmar được đưa ra trong bối cảnh Hiệp hội hỗ trợ tù nhân chính trị (AAPP) ước tính có ít nhất 320 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình tại Myanmar từ sau ngày đảo chính 1/2.
![]() |
Thêm 3 người biểu tình đã thiệt mạng trong các cuộc đối đầu với lực lượng an ninh Myanmar hôm 26/3.
Các cuộc biểu tình vẫn tiếp tục nổ ra trên khắp Myanmar trong đêm 25/3 và ngày 26/3, đặc biệt tại các điểm nóng như Mandalay, Sagaing, Karen và Chin.
Gần 3.000 người đã bị bắt giữ, buộc tội hoặc kết án trong các cuộc trấn áp biểu tình từ sau ngày đảo chính ở Myanmar. Chính quyền quân sự tuần này đã trả tự do cho hơn 600 người biểu tình.
Nhiều nước đã kêu gọi quân đội Myanmar trả tự do cho các quan chức dân chủ, ngừng các hành động bạo lực nhằm vào người biểu tình và khôi phục nền dân chủ ở nước này.
Để gây sức ép với chính quyền quân đội, các nước trong đó có Mỹ, Canada và EU đã áp lệnh trừng phạt các tướng lĩnh Myanmar và các doanh nghiệp mang lại lợi ích cho quân đội nước này.


















Hơn 1.000 người Myanmar tháo chạy sang Ấn Độ
Lực lượng an ninh Myanmar bắn chết thêm 8 người
Liên Hợp Quốc lên án việc dùng bạo lực trấn áp biểu tình ở Myanmar
Đại sứ Myanmar khẩn thiết kêu gọi Liên Hiệp Quốc giải thoát dân khỏi quân đội
Cùng chuyên mục
Vingroup đồng loạt triển khai 3 dự án hạ tầng đường biển – đường bộ trọng điểm tại thành phố Hồ Chí Minh
Từ ngày 1/7, bốn đạo luật mới tạo nền tảng pháp lý cho khoa học, công nghệ và chuyển đổi số
Tạp chí Phụ nữ Mới ký kết hợp tác truyền thông với UBND xã Sơn Tây Thượng
Tạp chí Phụ nữ Mới mở rộng hợp tác truyền thông, đồng hành cùng địa phương và doanh nghiệp
Đại hội Chi hội Nhà báo Tạp chí Phụ nữ Mới nhiệm kỳ 2026-2028
Vinmec khai trương hệ thống Trung tâm Phẫu thuật Robot Công nghệ cao đầu tiên theo mô hình đa kết nối