Triệu Hoàng, 35 tuổi sống ở Giang Tô (Trung Quốc), là một người không thể sống thiếu cà phê, một cốc vào buổi sáng, một cốc vào buổi chiều và một cốc vào buổi tối... Là một người làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin, cuộc sống thường ngày của Triệu Hoàng chỉ có công việc và gia đình. Anh thường xuyên thức khuya, làm thêm giờ và ba ly cà phê mỗi ngày là chuyện bình thường.
Nhịp sống này kéo dài trong ba năm. Cho đến đầu năm nay, Triệu Hoàng thường xuyên cảm thấy đầy bụng, khó chịu, anh đến bệnh viện gần đó để nội soi dạ dày và được chẩn đoán mắc bệnh viêm teo dạ dày mãn tính, đã chuyển sang giai đoạn C3, tức là mức độ teo tương đối rộng.
Bác sĩ Jin Haifeng, Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) cho biết: "Đây là tổn thương tiền ung thư, ung thư dạ dày phát triển bình thường chia làm bốn giai đoạn: teo, chuyển sản đường ruột, loạn sản, cuối cùng tiến triển thành ung thư dạ dày.
Dạ dày cũng có tuổi của nó. Hầu hết mọi người có thể bị teo dạ dày sau 50 tuổi và chuyển sản ruột ở độ tuổi 60. Triệu Hoàng mới 35 tuổi nhưng đã trải qua chuyển sản ruột vừa phải. Tuổi của dạ dày đã thay đổi rất nhiều vượt quá tuổi sinh lý của anh".
Bác sĩ đã hỏi chi tiết về tiền sử của Triệu Hoàng, anh ấy không có tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư dạ dày và chế độ ăn uống của anh ấy cũng khá điều độ.
"Tình trạng bệnh này có thể liên quan đến việc kích thích niêm mạc dạ dày bởi caffeine", bác sĩ Jin Haifeng cho biết, nhiều bệnh nhân thường bị căng tức dạ dày và trào ngược axit, và đôi khi họ không cảm thấy đói ngay cả khi chỉ ăn 1 bữa trong suốt ngày. Họ đều có một đặc điểm chung, đó là uống quá nhiều cà phê trong thời gian dài. "Vì vậy, chúng tôi thường khuyên rằng cà phê và trà đặc nên uống ở mức độ vừa phải, không được quá nhiều".
May mắn thay, Triệu Hoàng còn trẻ, nếu được can thiệp và điều trị kịp thời, mức độ teo dạ dày và chuyển sản ruột có thể được đảo ngược và giảm bớt. Bác sĩ khuyên anh trước tiên nên từ bỏ cà phê, đồng thời điều chỉnh nhịp độ làm việc, chú ý nghỉ ngơi, sau đó dùng thuốc có tác dụng thúc đẩy tuần hoàn máu, loại bỏ huyết ứ và phục hồi niêm mạc dạ dày. Sau nửa năm hồi phục sức khỏe và kiểm tra lại bằng nội soi dạ dày, tình trạng bệnh của Triệu Hoàng đã trở nên nhẹ hơn.
![]() |
6 thói quen uống cà phê này đang làm hại dạ dày của bạn
1. Uống nhiều cà phê hòa tan trong thời gian dài
Các chất phụ gia trong cà phê hòa tan, bao gồm kem không sữa và đường trắng, có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Kem không sữa có chứa axit béo chuyển hóa, có liên quan đến bệnh tim và bệnh tim mạch. Tiêu thụ quá nhiều đường trắng có thể dẫn đến tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường và các bệnh mãn tính khác.
2. Tốt nhất không nên uống quá 3 cốc một ngày
Hiện nay, theo kết quả đánh giá lượng caffeine của các tổ chức nghiên cứu quốc tế, người bình thường tiêu thụ lượng caffeine trong vòng 400mg mỗi ngày là an toàn. Do đó, người lớn khỏe mạnh có thể uống 2-3 cốc mỗi ngày.
3. Phụ nữ mang thai không nên uống quá nhiều
Các chuyên gia nhắc nhở rằng phụ nữ mang thai không nên dùng quá 200mg caffeine mỗi ngày, tương đương với khoảng 2 tách cà phê và tốt nhất là không nên uống quá nhiều.
4. Người loãng xương nên uống ít
Đối với những người bị loãng xương, tốt nhất không nên uống quá 2-3 cốc mỗi ngày. Nếu có triệu chứng loãng xương, bạn nên kiểm soát lượng cà phê uống hàng ngày.
5. Người bệnh tim không nên uống
Người bị bệnh tim mạch không nên uống hoặc uống với số lượng hạn chế để không làm tăng nhịp tim, tăng huyết áp.
6. Người đang uống thuốc không nên uống
Người đang uống thuốc, tốt nhất không nên uống cà phê. Nếu muốn uống cà phê, nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi uống.
Nguồn và ảnh: The Paper, Sohu




















Thay đổi 4 thói quen nhỏ thường ngày, cứu dạ dày khỏi tế bào ung thư rình rập
7 thói quen hàng ngày có thể ảnh hưởng đến dạ dày của bạn
Bỏ ngay những thói quen khiến bạn dễ bị đau dạ dày
Tháng cô hồn đã đến: Không muốn xui xẻo đeo bám, làm gì cũng bất thành thì đừng dại mua 5 món này
Cô gái mắc ung thư giai đoạn cuối ở tuổi 23, cảnh báo dấu hiệu mình đã bỏ lỡ
Thói quen xấu khiến nguy cơ mắc ung thư đại tràng tăng vọt: Nhiều người có mà không biết
Cùng chuyên mục
Nghiên cứu mới lý giải vì sao phụ nữ có nguy cơ mắc Alzheimer cao hơn nam giới
Vinmec Hạ Long nội soi bóc tách thành công khối u hiếm gặp, giữ trọn khả năng sinh sản cho người bệnh trẻ
4 thói quen điển hình của nhiều phụ nữ Việt đang làm tăng nguy cơ mắc bệnh phụ khoa, ung thư buồng trứng cũng trong "tầm ngắm"
Người phụ nữ 50 tuổi không uống rượu hay hút thuốc, ho suốt 1 tháng: Đi khám phát hiện thứ gây sốc ở tim
Chắp cánh ước mơ làm cha mẹ trong “Tuần lễ vàng – ươm mầm hạnh phúc 2026”
Mạch máu có tắc hay không, nhìn vùng đầu là biết: Nếu xuất hiện 4 dấu hiệu này, cần đến viện ngay