Theo thông tin từ báo Sức khoẻ và đời sống, ngày 23/1, Trung tâm Y tế Tương Dương (Nghệ An) cho biết, các y, bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu vừa cứu sống thành công một bệnh nhân bị ngừng tim, ngừng thở ngay trong lúc thăm khám. Bệnh nhân là bà Q.T.H. (64 tuổi, trú xã Tam Quang).
Trước đó, bà H. có tiền sử khàn tiếng, đau vùng cổ nên đến Trung tâm Y tế Tương Dương kiểm tra.
| Clip các y, bác sĩ Trung tâm y tế Tương Dương cứu sống bệnh nhân |
Trong quá trình thăm khám tại phòng khám, bà H. bất ngờ lên cơn khó thở dữ dội, nhanh chóng rơi vào hôn mê sâu rồi ngừng tim, ngừng thở, nghi do dị vật đường thở, có thể là polyp thanh quản chèn ép khí quản.
Bệnh nhân lập tức được chuyển khẩn cấp vào Khoa Hồi sức cấp cứu. Ngay tại cửa khoa, bác sĩ Nguyễn Thanh Liêm (bác sĩ phòng khám) trực tiếp ép tim ngoài lồng ngực, trong khi bác sĩ Lô Văn Hùng - Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu khẩn trương đặt ống nội khí quản, khai thông đường thở và triển khai hồi sức tim phổi nâng cao.
Sau khoảng 5 phút "chạy đua với tử thần", tim bệnh nhân đập trở lại, nhịp thở được duy trì bằng máy. Bà H. qua cơn nguy kịch, các chỉ số sinh tồn dần ổn định và tiếp tục được theo dõi, điều trị.
Chia sẻ với Vietnamnet, theo bác sĩ Lô Văn Hùng - Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu, đây là một ca ngừng tuần hoàn hô hấp ngoại viện đặc biệt nguy hiểm. Việc phát hiện kịp thời, xử trí nhanh chóng và đúng phác đồ của ê-kíp cấp cứu đã giúp bệnh nhân vượt qua lằn ranh sinh tử trong gang tấc.
Các chuyên gia cho biết, ngừng tim hoàn toàn có thể phòng tránh nếu nhận diện sớm các yếu tố nguy cơ và chủ động thay đổi lối sống. Người từ 30 tuổi trở lên nên đo huyết áp, kiểm tra mỡ máu và đường huyết định kỳ. Những người làm việc trong môi trường căng thẳng, thường xuyên thức khuya, thừa cân hoặc có tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch cần khám chuyên khoa tim mạch ít nhất mỗi năm một lần. Bên cạnh đó, ngủ đủ 7-8 giờ mỗi đêm giúp tim được nghỉ ngơi hợp lý và hạn chế các rối loạn nhịp nguy hiểm.
Khi xuất hiện các triệu chứng bất thường như đau ngực, đánh trống ngực, khó thở, ngất hoặc mệt mỏi không rõ nguyên nhân, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay để được thăm khám. Việc phát hiện sớm các bệnh lý như rối loạn nhịp tim, hẹp mạch vành hay phì đại cơ tim có thể giúp ngăn chặn những ca ngừng tim đột ngột đáng tiếc.















Quyết định khởi tố bác sĩ, cán bộ y tế Trần Thị Giang, Lê Vũ Long và 3 người khác
Loại rau "siêu thực phẩm" giúp ruột khoẻ, kháng viêm, sạch mỡ máu: Mùa lạnh bán nhiều, được bác sĩ Mỹ khuyên dùng
Người đàn ông 53 tuổi đột ngột ngã gục, hôn mê sâu ngay khi vừa chơi tennis, bác sĩ bệnh viện Đức Giang đưa ra khuyến cáo
Người phụ nữ 40 tuổi uống nước đậu đen mỗi ngày để “thải độc”: 2 năm sau đi khám, bác sĩ nói một câu khiến ai cũng giật mình
Cùng chuyên mục
Không phải thiếu ngủ, phụ nữ thấy da xấu sau 40 tuổi có thể do thiếu vài dưỡng chất quan trọng
Mỗi ngày ngủ chưa đến 5 tiếng, nữ TikToker 25 tuổi phát hiện mất kinh, suy buồng trứng sớm: Lời cảnh báo cho người trẻ
Từng liệt nửa người vì ung thư máu, người phụ nữ ngoài 60 tuổi hồi sinh kỳ diệu: 8 tháng sau đứng lớp 6 tiết mỗi ngày
"Mới 38 tuổi đã bốc hỏa, mất ngủ": Bác sĩ nói tiền mãn kinh có thể đến sớm hơn nhiều so với những gì chị em nghĩ
Ngày càng nhiều phụ nữ lớn tuổi hiếm muộn ở Bắc Kinh (Trung Quốc) lựa chọn thụ tinh ống nghiệm
Nữ diễn viên gợi cảm phải cắt bỏ 2 bên ngực để sống sót, khuyên thật: Khám ngay dù chỉ có 1 trong 6 bất thường này!