5 gương mặt tiêu biểu trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học tỏa sáng tại “Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2025”

Trong số 12 cá nhân xuất sắc được trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2025, có 5 gương mặt tiêu biểu trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học.

Đây không chỉ là niềm tự hào của giới khoa học nữ mà còn là minh chứng cho bản lĩnh, trí tuệ và sức sáng tạo của phụ nữ Việt Nam trên hành trình cống hiến cho đất nước.

Được tổ chức thường niên từ năm 2002, Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam là một trong những giải thưởng danh giá nhất tôn vinh các tập thể, cá nhân nữ có thành tích xuất sắc trong mọi lĩnh vực của đời sống, từ kinh tế, giáo dục, y tế, nghiên cứu khoa học cho đến văn hóa, nghệ thuật, an ninh quốc phòng.

Ông Nguyễn Văn Nên (thứ 7 từ phải sang), Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và bà Nguyễn Thị Tuyến (thứ 7 từ trái sang), Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2025 cho 12 cá nhân xuất sắc
Ông Nguyễn Văn Nên (thứ 7 từ phải sang), Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và bà Nguyễn Thị Tuyến (thứ 7 từ trái sang), Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2025 cho 12 cá nhân xuất sắc

Suốt 23 năm qua, đã có 107 tập thể và 206 cá nhân được vinh danh, mỗi thành tựu đều là một dấu ấn của trí tuệ, lòng nhiệt huyết và khát vọng đóng góp của phụ nữ Việt Nam, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới và sự phát triển bền vững của đất nước. 

TS. Nguyễn Hồ Thùy Linh – Nhà khoa học nữ của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

 TS. Nguyễn Hồ Thùy Linh
 TS. Nguyễn Hồ Thùy Linh

Là gương mặt nổi bật trong lĩnh vực y sinh, dược học và phân tích môi trường, TS. Nguyễn Hồ Thùy Linh đã chủ trì và tham gia hơn 20 đề tài nghiên cứu chuyên sâu, góp phần quan trọng cho sự phát triển của khoa học ứng dụng trong chăm sóc sức khỏe và bảo vệ môi trường.

Với 65 công bố khoa học quốc tế, TS. Linh đã khẳng định năng lực nghiên cứu xuất sắc, từng được vinh danh tại Giải thưởng Sáng tạo TP Hồ Chí Minh 2025 và Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng 2023.

Chị là minh chứng cho bản lĩnh và sức sáng tạo không ngừng của phụ nữ Việt Nam trong lĩnh vực khoa học hiện đại.

TS. Ngô Thị Duyên – Nhà nghiên cứu vì cộng đồng, Đại học Quốc gia Hà Nội

 TS. Ngô Thị Duyên
 TS. Ngô Thị Duyên

Với tâm huyết dành cho cộng đồng yếu thế, TS. Ngô Thị Duyên đã dành nhiều năm nghiên cứu các công nghệ hỗ trợ người khuyết tật, trẻ tự kỷ và trẻ rối loạn đọc viết. Chị có hơn 40 công trình khoa học được công bố trong và ngoài nước, cùng 4 bằng độc quyền sáng chế thể hiện tinh thần đổi mới sáng tạo. Những nghiên cứu của TS. Duyên không chỉ mang giá trị khoa học mà còn lan tỏa ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp công nghệ đến gần hơn với con người.

PGS.TS. Hồ Thị Thu Hòa – Chuyên gia hàng đầu về logistics Việt Nam

PGS.TS. Hồ Thị Thu Hòa 
PGS.TS. Hồ Thị Thu Hòa 

PGS.TS. Hồ Thị Thu Hòa, giảng viên Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, là chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực logistics và chuỗi cung ứng. Bà là thành viên Ban chỉ đạo Đề án “Chiến lược phát triển ngành dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn 2045”, đồng thời giữ vai trò Phó Chủ tịch Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam (VALOMA). Với tầm nhìn chiến lược và tâm huyết, PGS.TS. Hòa đã góp phần quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy ngành logistics Việt Nam hội nhập quốc tế.

PGS.TS. Nguyễn Thị Ái Nhung – Nhà giáo và nhà khoa học tận tâm của Đại học Huế

PGS.TS. Nguyễn Thị Ái Nhung 
PGS.TS. Nguyễn Thị Ái Nhung 

PGS.TS. Nguyễn Thị Ái Nhung là chuyên gia trong lĩnh vực hóa lý thuyết, hóa tính toán và hóa dược, đã chủ trì 21 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp và đồng tác giả 3 bằng độc quyền giải pháp hữu ích. Chị được tôn vinh là Nhà giáo tiêu biểu năm 2024 và nhận Giải Sáng tạo xuất sắc của Quỹ Toàn cầu Hitachi năm 2024. Với tri thức sâu rộng, tinh thần bền bỉ và lòng yêu nghề, PGS.TS. Nhung đã đưa nhiều kết quả nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn, đào tạo nên những thế hệ sinh viên say mê khoa học và sáng tạo.

PGS.TS. Lê Thị Thu Hà – Nhà khoa học tiên phong trong công nghệ không gian địa lý

 PGS.TS. Lê Thị Thu Hà
 PGS.TS. Lê Thị Thu Hà

Công tác tại Đại học Mỏ - Địa chất, PGS.TS. Lê Thị Thu Hà là một trong những nhà khoa học nữ xuất sắc trong lĩnh vực địa chất và công nghệ không gian địa lý. Với hơn 70 bài báo khoa học cùng bằng sáng chế “Quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu không gian địa lý 3D cho thành phố thông minh bằng công nghệ địa không gian”, bà đã góp phần mở ra hướng nghiên cứu mới trong xây dựng đô thị thông minh ở Việt Nam. PGS.TS. Hà là biểu tượng của tinh thần sáng tạo và khát vọng cống hiến vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Năm gương mặt nhà khoa học nữ được vinh danh trong Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2025 là đại diện tiêu biểu cho trí tuệ và bản lĩnh của phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới. Họ không chỉ mang đến những thành tựu khoa học có giá trị thực tiễn, mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ về niềm tin, nghị lực và đam mê nghiên cứu, khẳng định vị thế ngày càng vững vàng của phụ nữ Việt Nam trong khoa học và đời sống.

PV

 PGS.TS Nguyễn Thị Ái Nhung được trao Giải xuất sắc tại Giải thưởng Sáng tạo châu Á 2024

PGS.TS Nguyễn Thị Ái Nhung được trao Giải xuất sắc tại Giải thưởng Sáng tạo châu Á 2024

6 nhà khoa học Việt Nam xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ để giành giải thưởng Sáng tạo châu Á của Quỹ toàn cầu Hitachi.