5 thánh đường Hồi giáo tại TP.HCM bị phong toả

Đồng loạt 5 thánh đường Hồi giáo ở quận 1, 8, Phú Nhuận cùng 140 hộ dân phải phong tỏa, cách ly vì bệnh nhân COVID-19 tham dự lễ hội.

Theo nguồn tin từ Vnexpress, ngày 23/3, hẻm 157 Dương Bá Trạc (phường 1, quận 8) vắng lặng, các hàng quán đóng cửa. Người dân ở đây hạn chế giao tiếp với người lạ và được chính quyền địa phương khuyến cáo không ra ngoài nếu không cần thiết.

Hàng rào dây được dựng lên sát Thánh đường Hồi giáo Jamiul Anwar, xung quanh có nhiều công an và dân phòng giám sát nghiêm ngặt, người ngoài không được đến gần để lực lượng y tế đến các hộ lấy thông tin khai báo y tế. Đây là khu vực có khoảng 140 gia đình người Chăm phải cách ly vì là nơi ở của "bệnh nhân 100" .

Trả lời phỏng vấn trên VnExpress, Chủ tịch UBND quận 8 Trần Quang Thảo cho biết, người đàn ông 55 tuổi từ Malaysia về nhà từ đầu tháng 3, song đến ngày 17/3 quận mới được các cơ quan chức năng thông báo ông ta "có nguy cơ cao nhiễm COVID-19" do từng dự lễ hội Hồi giáo ở Kuala Lumpur với "bệnh nhân 61" ở Ninh Thuận (được xác định dương tính hôm 16/3). Ngay lập tức quận 8 phong tỏa khu vực, đưa ông này đi cách ly tập trung.

Lực lượng chức năng cũng cách ly 18 người trên địa bàn vì từng dự lễ như ông này ở Malaysia; 180 người cùng dự lễ ở thánh đường Hồi giáo Jamiul Anwar. Khu vực họ lưu trú trong hẻm 157 Dương Bá Trạc, 140 hộ dân (725 người) xung quanh được khử khuẩn liên tục, cách ly tại nhà.

Theo ông Châu Ly (Chánh văn phòng Ban đại diện cộng đồng Hồi giáo TP.HCM), hôm 3/3 Việt Nam chưa có quy định cách ly người trở về từ Malaysia nên những người này vẫn sinh hoạt, đi lễ bình thường trong những ngày tiếp theo. 

  Dân phòng chuyển thực phẩm vào cho các hộ dân bị cách ly ở phường 1, quận 8, sáng 23/3. Ảnh: Vnexpress.

Dân phòng chuyển thực phẩm vào cho các hộ dân bị cách ly ở phường 1, quận 8, sáng 23/3. Ảnh: Vnexpress.

Khi thông tin về "bệnh nhân 61" được công bố, Ban đại diện cộng đồng Hồi giáo đã phối hợp với chính quyền xác định "bệnh nhân 100" và 43 người khác tại quận 8, 10, 1, Phú Nhuận, huyện Củ Chi... từng dự lễ hội ở Malaysia. Ngày 17/3, những người này đều bị cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

Trước đó, ngày 20/3, ba thánh đường hồi giáo tại quận 1, một thánh đường ở Phú Nhuận và thánh đường Jamiul Anwar ngừng hoạt động; những thánh đường khác ở xa và không liên quan vẫn sinh hoạt bình thường.

Sáng 23/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố xác định 31 người trong số 44 người ở Sài Gòn dự lễ hội ở Malaysia có kết quả âm tính, số còn lại đang chờ kết quả.

Theo thống kế có khoảng 130 người khắp cả nước từng tham gia lễ hội tại thánh đường Seri Petaling (ngoại ô Kuala Lumpur) từ ngày 28/2 đến 1/3. Lễ hội này có tổng cộng 16.000 tín đồ đến từ Bangladesh, Brunei, Philippines, Singapore, Thái Lan... Sau thánh lễ, Malaysia phát hiện 673 ca trong nước dương tính với COVID-19, chưa kể những tín đồ đã về nước.

Trong số những người tham gia lễ hội trên thì có "bệnh nhân 61" tham gia và được xác định nhiễm COVID-19. Sau khi từ Malaysia về TP.HCM, ông ta ghé thánh đường tại quận Phú Nhuận để cầu nguyện khiến thánh đường bị phong tỏa, 6 người tiếp xúc gần bị cách ly.

Sau đó, thêm một người đàn ông 36 tuổi ở xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, nhiễm COVID-19 trở thành "bệnh nhân 67". Người này đi cùng "bệnh nhân 61" đến Malaysia tham dự lễ hội Hồi giáo.

Liên quan đến Bệnh nhân thứ 100 là nam giới, 55 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Quận 8, TP.HCM. Tiền sử bệnh đái tháo đường và viêm khớp.  

Ngày 3/3/2020, bệnh nhân từ Kuala Lumpur - Malaysia về Việt Nam trên chuyến bay của hãng hàng không AsiaAir số hiệu AK524. Bệnh nhân được hướng dẫn tự cách ly tại nhà.

Tuy nhiên trong thời gian từ ngày 4/3/2020 đến ngày 17/3/2020, bệnh nhân có đi lễ 5 lần/ngày tại Thánh đường Hồi giáo Jamiul Anwar - số 157B/9 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, TP.HCM. 

Ngày 18/3/2020, mặc dù bệnh nhân chưa có dấu hiệu bệnh, nhưng được Trung tâm Y tế Quận 8 lấy mẫu giám sát theo nhóm đối tượng dự lễ hội từ Malaysia. 

Viện Pasteur TPHCM kết luận mẫu bệnh phẩm dương tính với vi rút SARS-CoV-2 vào ngày 22/3/2020. Hiện bệnh nhân được cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.

Tính đến sáng nay 23/3, TP.HCM ghi nhận 29 ca nhiễm COVID-19 (3 người đã bình phục); 9 trường hợp đang chờ kết quả; 6.760 người đang được theo dõi tại các khu cách ly tập trung của thành phố và các quận huyện; 1.016 người đang cách ly tại nhà.

PV (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương