50.000 bông hoa hồng tạo nên lễ hội hoa đặc sắc ở Hà Nội

Lễ hội “Mê Linh rực rỡ sắc hoa” diễn ra trong 3 ngày (9-11/12) tại di tích Quốc gia đặc biệt Đền Hai Bà Trưng.
          Lễ hội hoa Mê Linh 2022 là một trong những chuỗi hoạt động chào mừng lễ đón nhận huyện Mê Linh đạt chuẩn nông thôn mới, Huân chương Lao động hạng Ba và công nhận Điểm du lịch di tích quốc gia đặc biệt đền Hai Bà Trưng được tổ chức vào tối 9/12 tại Khu di tích quốc gia đặc biệt đền Hai Bà Trưng (thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh). Đây là lần đầu tiên huyện Mê Linh tổ chức Lễ hội hoa, nhằm trưng bày, giới thiệu các loại hoa, cây cảnh của huyện Mê Linh tới Nhân dân và du khách thập phương.

Lễ hội hoa Mê Linh 2022 là một trong những chuỗi hoạt động chào mừng lễ đón nhận huyện Mê Linh đạt chuẩn nông thôn mới, Huân chương Lao động hạng Ba và công nhận Điểm du lịch di tích quốc gia đặc biệt đền Hai Bà Trưng được tổ chức vào tối 9/12 tại Khu di tích quốc gia đặc biệt đền Hai Bà Trưng (thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh). Đây là lần đầu tiên huyện Mê Linh tổ chức Lễ hội hoa, nhằm trưng bày, giới thiệu các loại hoa, cây cảnh của huyện Mê Linh tới Nhân dân và du khách thập phương.

          Lễ hội hoa Mê Linh 2022 có chủ đề

Lễ hội hoa Mê Linh 2022 có chủ đề "Mê Linh rực rỡ sắc hoa" được dàn dựng trên quy mô 4.300 m2, với 10 cụm nghệ thuật sắp đặt, trang trí hoa quy mô lớn tại khu vực cổng đền Hai Bà Trưng. Hoa hồng là loài hoa chủ đạo cho lễ hội cùng đa dạng loài hoa điểm xuyết khác như: Dạ yến thảo, phong ngũ thảo, hoa lan, hoa trạng nguyên, hoa đồng tiền…

          Điểm nhấn của Lễ hội hoa là con đường hoa trang trí hình trái tim dài 20 m được tạo nên từ hàng nghìn bông hoa hồng và thác hoa cao 4 m, là điểm check-in thu hút nhiều người dân và du khách.

Điểm nhấn của Lễ hội hoa là con đường hoa trang trí hình trái tim dài 20 m được tạo nên từ hàng nghìn bông hoa hồng và thác hoa cao 4 m, là điểm check-in thu hút nhiều người dân và du khách.

          Đây cũng là lần đầu tiên huyện Mê Linh tổ chức lễ hội hoa nhằm trưng bày, giới thiệu các loại hoa, sản phẩm từ hoa, cây cảnh của huyện tới du khách.

Đây cũng là lần đầu tiên huyện Mê Linh tổ chức lễ hội hoa nhằm trưng bày, giới thiệu các loại hoa, sản phẩm từ hoa, cây cảnh của huyện tới du khách.

          Được bạn giới thiệu về lễ hội hoa lớn nhất Hà Nội đang diễn ra tại Mê Linh, Đỗ Hoàn và Thu Hà (huyện Chương Mỹ) cảm thấy hứng khởi khi trải nghiệm không gian hoa tươi đầy màu sắc và nhộn nhịp. “Mình vốn dĩ rất thích ngắm hoa, nên khi hòa mình vào lễ hội, mình phải tranh thủ chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm”, Hoàn chia sẻ.

Được bạn giới thiệu về lễ hội hoa lớn nhất Hà Nội đang diễn ra tại Mê Linh, Đỗ Hoàn và Thu Hà (huyện Chương Mỹ) cảm thấy hứng khởi khi trải nghiệm không gian hoa tươi đầy màu sắc và nhộn nhịp. “Mình vốn dĩ rất thích ngắm hoa, nên khi hòa mình vào lễ hội, mình phải tranh thủ chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm”, Hoàn chia sẻ.

          Dù mới thay hoa vào đêm 8/12 nhưng đến chiều 9/12, ngày đầu tiên diễn ra lễ hội, Chị Vân và đồng nghiệp (thuộc nhóm thiết kế, trang trí phục vụ lễ hội) lại phải thay lượt hoa mới. “Hoa hồng tươi ở điều kiện bình thường, được cắm xốp nước có thể tươi được khoảng 4-5 ngày, nhưng do nhiều du khách cầm nắm, khiến hoa nhanh nhàu nát nên chúng tôi phải thay lượt hoa mới thường xuyên”, chị Vân cho biết.

Dù mới thay hoa vào đêm 8/12 nhưng đến chiều 9/12, ngày đầu tiên diễn ra lễ hội, Chị Vân và đồng nghiệp (thuộc nhóm thiết kế, trang trí phục vụ lễ hội) lại phải thay lượt hoa mới. “Hoa hồng tươi ở điều kiện bình thường, được cắm xốp nước có thể tươi được khoảng 4-5 ngày, nhưng do nhiều du khách cầm nắm, khiến hoa nhanh nhàu nát nên chúng tôi phải thay lượt hoa mới thường xuyên”, chị Vân cho biết.

          Chỉ trong buổi sáng 9/12, đã có hàng nghìn lượt người đổ về lễ hội hoa Mê Linh tham quan, chụp ảnh.

Chỉ trong buổi sáng 9/12, đã có hàng nghìn lượt người đổ về lễ hội hoa Mê Linh tham quan, chụp ảnh.

          Không chỉ không gian hoa chính, vườn hoa hướng dương đối diện khu vực sân khấu cũng hấp dẫn du khách tham quan và chụp ảnh.

Không chỉ không gian hoa chính, vườn hoa hướng dương đối diện khu vực sân khấu cũng hấp dẫn du khách tham quan và chụp ảnh.

          Trong khuôn khổ chương trình, huyện Mê Linh phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thành phố Hà Nội tổ chức 85 gian hàng trưng bày giới thiệu các sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP, nông sản tiêu biểu của huyện và các địa phương nhằm thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm và mua sắm.

Trong khuôn khổ chương trình, huyện Mê Linh phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thành phố Hà Nội tổ chức 85 gian hàng trưng bày giới thiệu các sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP, nông sản tiêu biểu của huyện và các địa phương nhằm thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm và mua sắm.

          Chương trình nghệ thuật chào mừng diễn ra vào tối 9/12 với chủ đề “Mê Linh - khúc ca ngày mới” gây ấn tượng với nhiều người dân bởi giai điệu hào hùng, sôi động.

Chương trình nghệ thuật chào mừng diễn ra vào tối 9/12 với chủ đề “Mê Linh - khúc ca ngày mới” gây ấn tượng với nhiều người dân bởi giai điệu hào hùng, sôi động.

Thụy Trang

theo Zing News

12 cách mặc áo len sành điệu mà không làm mất đi sự thoải mái

12 cách mặc áo len sành điệu mà không làm mất đi sự thoải mái

Những cách tạo ra nhiều bộ trang phục tuyệt vời, thoải mái với sự trợ giúp từ chiếc áo len đơn giản.