Phụ nữ mới

Ai Cập phát hiện công xưởng 2.000 năm tuổi và nghĩa địa La Mã bên bờ sông Nile

Theo các chuyên gia, phát hiện này cung cấp thêm nhiều dữ liệu quan trọng về đời sống kinh tế và tập quán mai táng của cư dân cổ đại tại vùng châu thổ này.
Ai Cập phát hiện công xưởng 2.000 năm tuổi và nghĩa địa La Mã bên bờ sông Nile

Các nhà khảo cổ học vừa phát hiện một quần thể công xưởng có niên đại hơn 2.000 năm cùng một phần nghĩa địa La Mã ở khu vực phía Tây sông Nile, Ai Cập.

Đây là thành quả của sự phối hợp của đoàn khảo cổ Ai Cập và Italy, gồm các nhà khoa học đến từ Đại học Padua phối hợp với Hội đồng Cổ vật tối cao Ai Cập, trong quá trình khai quật tại hai địa điểm Kom Al-Ahmar và Kom Wasit, thuộc tỉnh Beheira.

Theo Tổng Thư ký Hội đồng Cổ vật tối cao Ai Cập Mohamed Ismail Khaled, các di tích mới được phát hiện có ý nghĩa lớn trong việc tái hiện đời sống thường nhật và các hoạt động kinh tế của cư dân vùng châu thổ phía Tây sông Nile, cũng như các khu vực nằm sâu trong đất liền quanh thành phố Alexandria.

Những kết quả này góp phần làm rõ mô hình định cư, tập quán mai táng và hoạt động sản xuất thủ công, đồng thời cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về sự giao thoa văn hóa trong khu vực từ thời kỳ Hậu nguyên Ai Cập cổ đại, qua thời La Mã đến đầu thời kỳ Hồi giáo.

Ai Cập phát hiện công xưởng 2.000 năm tuổi và nghĩa địa La Mã bên bờ sông Nile

Ông Mohamed Abdel Badi, người đứng đầu Cục Cổ vật Ai Cập, cho biết khu công xưởng mới phát hiện gồm một tòa nhà lớn được chia thành ít nhất 6 phòng chức năng. Trong đó, hai phòng được sử dụng để chế biến cá. Tại đây, các nhà khảo cổ tìm thấy khoảng 9.700 xương cá, cho thấy hoạt động sản xuất cá muối quy mô lớn vốn là một ngành kinh tế quan trọng trong thế giới cổ đại.

Những phòng còn lại dường như được sử dụng để phục vụ việc chế tạo công cụ bằng kim loại và đá, cũng như sản xuất các loại bùa hộ mệnh bằng gốm. Ngoài ra, đoàn khai quật còn phát hiện nhiều tượng đá vôi chưa hoàn thiện và các hiện vật đang ở những công đoạn khác nhau của quá trình sản xuất. Sự hiện diện của các bình amphora nhập khẩu và mảnh gốm Hy Lạp cho thấy các công xưởng này đã hoạt động ít nhất từ thế kỷ V trước Công nguyên.

Bên cạnh khu sản xuất, các nhà khảo cổ còn phát hiện một phần nghĩa địa La Mã với ba hình thức mai táng chính: mộ chôn đơn giản dưới đất, mộ trong quan tài gốm và mộ trẻ em được đặt bên trong các bình amphora lớn.

Bà Cristina Mondin, trưởng đoàn khảo cổ đến từ Đại học Padua, cho biết nhóm nghiên cứu đang tiến hành phân tích khảo cổ sinh học các hài cốt nhằm xác định chế độ ăn uống, độ tuổi, giới tính và tình trạng sức khỏe của những người được chôn cất. Tổng cộng, hài cốt của 23 cá nhân đã được ghi nhận, bao gồm nam giới, phụ nữ, trẻ em và thanh thiếu niên. Kết quả ban đầu cho thấy họ có điều kiện sống tương đối tốt, không có dấu hiệu rõ ràng của bệnh tật nghiêm trọng hay chấn thương do bạo lực.

Ai Cập phát hiện công xưởng 2.000 năm tuổi và nghĩa địa La Mã bên bờ sông Nile

Trong số các hiện vật được phát hiện, đáng chú ý có hàng chục bình amphora còn nguyên vẹn và một đôi bông tai bằng vàng, được cho là thuộc về một bé gái. Toàn bộ hiện vật đã được chuyển về Bảo tàng Ai Cập ở Cairo để phục vụ công tác nghiên cứu và bảo tồn.

Nhìn chung, những phát hiện này mang đến bức tranh sinh động về hoạt động sản xuất, đời sống kinh tế và xã hội của vùng đồng bằng phía Tây Ai Cập trong suốt nhiều thế kỷ, đồng thời khẳng định vai trò lịch sử của khu vực này như một trung tâm sản xuất và giao lưu văn hóa quan trọng trong thế giới cổ đại.

TM (theo Azer News)

Viên gạch 3.500 năm viết lại những hiểu biết về lịch sử Ai Cập cổ đại

Viên gạch 3.500 năm viết lại những hiểu biết về lịch sử Ai Cập cổ đại

Một nghiên cứu trên tạp chí PLOS One vừa làm sáng tỏ thời điểm trị vì của Nebpehtire Ahmose, vị Pharaoh sáng lập Vương triều thứ 18 của Ai Cập cổ đại, hé lộ hướng mới cho những tranh luận kéo dài nhiều thập kỷ.