The Guardian đưa tin bộ vest nam truyền thống đã bị loại bỏ khỏi rổ hàng hóa được sử dụng để tính tỷ lệ lạm phát hàng năm do quá trình làm việc tại nhà khiến nhiều người không muốn khoác lên mình các bộ đồ trang trọng.
Theo Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS), bộ vest không còn nằm trong danh sách hơn 700 mặt hàng đại diện được lựa chọn để đo lường chi phí sinh hoạt của Anh.
Theo Sam Beckett, số lượng người làm việc tại nhà tăng dẫn đến nhu cầu về trang phục lịch sự giảm. Vì vậy, bộ vest nam lịch lãm biến mất khỏi rổ hàng hóa để tính tỷ lệ lạm phát hàng năm và được thay thế bằng áo khoác hoặc blazer.
![]() |
ONS cho biết các sản phẩm áo khoác nam kiểu mới hoặc blazer trang trọng vẫn nằm trong danh mục mặt hàng đại diện nhằm đảm bảo trang phục công sở vẫn có sự trang trọng nhất định.
Một số mặt hàng khác xuất hiện trong rổ hàng hóa được sử dụng để tính tỷ lệ lạm phát hàng năm cho thấy sự thay đổi trong lối sống của người dân sau đại dịch như khăn lau bề mặt kháng khuẩn, áo lót thể thao, crop top và vòng cổ cho thú cưng.
Sam Beckett, trưởng bộ phận thống kê kinh tế của ONS, cho biết: "Giỏ hàng hóa năm 2022 chứng kiến một số thay đổi. Thói quen mua sắm của người dân cho thấy đại dịch vẫn đang tác động đến cuộc sống".




















Nhiều mặt hàng tiêu dùng, thực phẩm đồng loạt tăng giá
Bắt đáy là gì? Kỹ thuật 'bắt đáy' trong đầu tư chứng khoán
Những nhóm hàng có thể tăng theo giá xăng
Giá cà phê trong nước giảm theo giá thế giới
Cao su xuất khẩu chịu tác động tiêu cực từ cuộc chiến Nga – Ukraina
Giá vàng hôm nay 15/3: SJC, PNJ, Doji, vàng 9999, vàng 24k
Cùng chuyên mục
Dự thảo Luật Sở hữu trí tuệ đề xuất bãi bỏ 18 thủ tục, cắt giảm 5 điều kiện kinh doanh
Nữ trí thức Đại học Khoa học Tự nhiên: Gắn nghiên cứu với đổi mới và chuyển giao công nghệ
Vingroup tổ chức hội nghị Tăng cường nội địa hóa và phát triển hệ thống nhà cung cấp
Triển lãm giới thiệu 26 nữ khoa học gia và 8 nhà khoa học nữ Tây Ban Nha
Ký ức oai hùng về chiến thắng Giá Vực giữa đại ngàn Quảng Ngãi
Triển lãm ảnh 'Ba Vì hôm nay, Khát vọng ngày mai'