Bà Nguyễn Thị Bình được trao Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra

Bà Nguyễn Thị Bình được trao Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra vì những cống hiến to lớn của bà cho sự nghiệp hòa bình và đoàn kết quốc tế.

Sáng 18/11, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn Độ (AIPSO) tổ chức Lễ trao giải thưởng Romesh Chandra tặng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, Chủ tịch danh dự Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam (nay là Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam), vì những cống hiến to lớn của bà cho sự nghiệp hòa bình và đoàn kết quốc tế.

Lễ trao Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình diễn ra trang trọng
Lễ trao Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình diễn ra trang trọng

Phát biểu tại buổi lễ, ông Pallab Sengupta ,Bí thư Hội đồng quốc gia Đảng Cộng sản Ấn Độ, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình thế giới, Ủy viên Đoàn Chủ tịch AIPSO, nhấn mạnh bà Nguyễn Thị Bình là một trong những nhân vật truyền cảm hứng nhất trong phong trào toàn cầu vì hòa bình, độc lập và công bằng xã hội. Tên tuổi của bà đã tỏa sáng rực rỡ trong lịch sử đấu tranh anh hùng của Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Bình được biết đến với cương vị Trưởng phái đoàn Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam, đại diện tham gia Hội nghị bốn bên về hoà bình cho Việt Nam tại Paris trong giai đoạn 1968 - 1973. Bà là một trong những người đại diện các bên ký Hiệp định năm 1973 và là người phụ nữ duy nhất đặt bút ký vào Hiệp định.

"Hôm nay, AIPSO vinh dự được vinh danh bà Nguyễn Thị Bình vì những cống hiến to lớn cho sự nghiệp hòa bình và đoàn kết quốc tế. Thay mặt AIPSO và nhân dân yêu chuộng hòa bình Ấn Độ, tôi xin gửi lời chào trân trọng tới bà Nguyễn Thị Bình, một người con ưu tú của Việt Nam, một biểu tượng toàn cầu của hòa bình và nhân phẩm. Tại đây, chúng ta cũng kỷ niệm tình hữu nghị bền chặt giữa nhân dân Ấn Độ và Việt Nam, được hun đúc từ những cuộc đấu tranh chung và được củng cố bởi sự tôn trọng lẫn nhau", ông Pallab Sengupta nhấn mạnh tại buổi lễ.

Bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc tới AIPSO, bà Nguyễn Thị Bình khẳng định đây không chỉ là sự ghi nhận của AIPSO dành cho cá nhân bà, mà còn là sự đánh giá và tôn vinh đối với những nỗ lực chung của những người làm công tác đối ngoại nhân dân của Ủy ban Hòa bình Việt Nam và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

"Tôi rất vinh dự và xúc động khi được nhận Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra, giải thưởng mang tên người chiến sỹ hòa bình kiệt xuất của thế giới, người đã cống hiến cuộc đời mình cho phong trào hòa bình quốc tế, chống chiến tranh, thúc đẩy công lý và vun đắp tình đoàn kết và hữu nghị giữa các dân tộc. Tôi trân trọng cảm ơn các bạn, những người đồng chí đã luôn đồng hành, sát cánh cùng nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc", bà Nguyễn Thị Bình phát biểu.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Bình xúc động nhắc lại những kỷ niệm đặc biệt với ông Romesh Chandra. “Đồng chí Romesh Chandra là một nhà hoạt động chính trị lớn của Ấn Độ và của thế giới. Tôi đã quen đồng chí và có nhiều thời gian làm việc cùng nhau trong các hoạt động quốc tế. Dưới sự lãnh đạo của đồng chí, Hội đồng Hòa bình thế giới đã trở thành nòng cốt của phong trào chống đế quốc, đấu tranh vì hòa bình và độc lập dân tộc. Với lập trường kiên định ấy, đồng chí đã tích cực ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam, góp phần vào thắng lợi của chúng ta. Nhân dân Việt Nam rất biết ơn đồng chí Chandra”.

Bà Nguyễn Thị Bình khẳng định tình cảm và sự ủng hộ của nhân dân Ấn Độ là nguồn động viên lớn với Việt Nam
Bà Nguyễn Thị Bình khẳng định tình cảm và sự ủng hộ của nhân dân Ấn Độ là nguồn động viên lớn với Việt Nam

Bà Nguyễn Thị Bình gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Chính phủ Ấn Độ, Đảng Cộng sản Ấn Độ và nhân dân Ấn Độ - những người bạn luôn đồng hành cùng Việt Nam trong những thời khắc khó khăn của lịch sử.

Bà cũng kể lại một kỷ niệm không thể quên vào năm 1971, khi cuộc đàm phán Paris ở giai đoạn căng thẳng, chiến trường ở miền Nam vô cùng ác liệt.

“Tôi được Thủ tướng Ấn Độ Indira Ghandi mời tới thăm trong thời điểm rất đặc biệt ấy và được đón tiếp hết sức nồng nhiệt. Khi lãnh sự của chính quyền Sài Gòn phản đối, Chính phủ Ấn Độ đã trả lời dứt khoát rằng việc mời ai là quyền của họ. Lúc đó, phong trào đoàn kết Việt Nam ở Ấn Độ rất mạnh mẽ. Tôi nhớ mãi câu nói của những người bạn Ấn Độ: Anh là Việt Nam, tôi là Việt Nam, chúng ta là Việt Nam. Đó là những lời khiến tôi vô cùng xúc động", bà Nguyễn Thị Bình chia sẻ.

Bà khẳng định tình cảm và sự ủng hộ của nhân dân Ấn Độ là nguồn động viên lớn với Việt Nam, là minh chứng cho sức mạnh của đoàn kết quốc tế trong cuộc đấu tranh vì hòa bình và độc lập dân tộc.

Bà Nguyễn Thị Bình tên thật là Nguyễn Thị Châu Sa, quê ở Quảng Nam (nay là Thành phố Đà Nẵng).

Trong giai đoạn 1969-1976, trên cương vị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, bà Nguyễn Thị Bình đã để lại dấu ấn đặc biệt trong lịch sử ngoại giao Việt Nam như là nhà nữ ngoại giao đầu tiên và duy nhất đến nay từng ký một Hiệp định quốc tế với đại diện Chính phủ Mỹ trong thời chiến.

Sau ngày đất nước thống nhất, bà Nguyễn Thị Bình giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục từ năm 1976-1987, Phó ban đối ngoại của Ban Chấp hành Trung Ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ 1987-1992, Phó Chủ tịch nước từ 1992 đến 2002.

Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra do Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn Độ sáng lập, tôn vinh những cá nhân và tổ chức có đóng góp đặc biệt trong thúc đẩy hòa bình, củng cố đoàn kết quốc tế và vun đắp tình hữu nghị giữa các dân tộc.

Giải thưởng mang tên ông Romesh Chandra – Chủ tịch danh dự Hội đồng Hòa bình thế giới, người dành cả đời mình cho lý tưởng hòa bình, phản đối chiến tranh và chủ nghĩa đế quốc. Ông cũng là người bạn thủy chung của nhân dân Việt Nam, tích cực vận động phong trào tiến bộ trên thế giới ủng hộ cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc. 

PV

Trao tặng 12 Tivi cùng nhiều phần quà ý nghĩa cho trường Tiểu học Chu Phan, Hà Nội

Trao tặng 12 Tivi cùng nhiều phần quà ý nghĩa cho trường Tiểu học Chu Phan, Hà Nội

Những hỗ trợ này nhằm góp phần cải thiện điều kiện học tập, tạo động lực để các em tiếp tục nỗ lực và đạt kết quả tốt hơn trong học tập.