Bộ trưởng Ngân sách Bỉ Sophie Wilmes đã được chọn để trở thành thủ tướng mới của nước này, thay thế Thủ tướng đương nhiệm Charles Michel - người chuẩn bị nhậm chức Chủ tịch Hội đồng Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) vào ngày 1/12 tới. Thủ tướng Michel đã công bố thông tin trên ngày 26/10 sau khi ông thông báo sẽ từ chức vào đầu tháng 11 tới.
![]() |
Bà Wilmes lần đầu tiên được bầu vào Quốc hội Bỉ là năm 2014. Bà được đánh giá là một đồng minh gần gũi của ông Michel. Một ủy ban bộ trưởng đã lựa chọn bà vào vị trí thủ tướng kế nhiệm.
Bỉ từng rơi vào khủng hoảng chính trị, điển hình là giai đoạn 2010-2011, thời điểm quốc gia châu Âu này trong tình trạng không có chính phủ trong khoảng thời gian kỷ lục 541 ngày.
Theo Hiến pháp Bỉ, bà Sophie Wilmes, 44 tuổi sẽ trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của vương quốc này sau khi được Nhà Vua Philipe tấn phong.

















Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Trung tâm tài chính TP.HCM giống như xe đạp đôi
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc nguồn nước bị ô nhiễm
Thủ tướng: Doanh nhân hãy vì dân tộc, khát vọng vươn lên
Nobel hòa bình 2019 được trao cho Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed
Cùng chuyên mục
Hiệp thương cử 12 nhân sự Ban Thường trực MTTQ Việt Nam khóa XI
Bà Bùi Thị Minh Hoài tiếp tục giữ cương vị Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI: Nữ đại biểu kỳ vọng nhiều đổi mới
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031
Các nhà khoa học Australia chế tạo nguyên mẫu pin lượng tử đầu tiên có khả năng sạc siêu nhanh
Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2026