![]() |
| Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Phó Chủ tịch nước. Ảnh: TTXVN |
Chiều 7/4, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, các đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước. Kết quả, toàn bộ 485/485 đại biểu có mặt tán thành, thể hiện sự tín nhiệm cao đối với bà Võ Thị Ánh Xuân người tiếp tục đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch nước trong nhiệm kỳ mới.
Việc tái đắc cử lần thứ ba liên tiếp không chỉ là sự ghi nhận của Quốc hội đối với năng lực và kinh nghiệm của bà Võ Thị Ánh Xuân, mà còn phản ánh quá trình công tác lâu dài, tích lũy từ thực tiễn cơ sở đến các vị trí lãnh đạo quan trọng.
Sinh năm 1970 tại An Giang, bà Võ Thị Ánh Xuân có nền tảng là Thạc sĩ Quản lý công. Trước khi tham gia công tác quản lý, bà từng là giáo viên tại Trường THPT Mỹ Thới, thị xã Long Xuyên. Quãng thời gian đứng lớp, theo nhiều cán bộ từng làm việc cùng, đã góp phần hình thành phong cách làm việc cẩn trọng, gần gũi và chú trọng tính thực tiễn trong xử lý công việc.
Bước vào hệ thống chính trị từ giữa những năm 1990, bà Xuân trải qua nhiều vị trí tại Tỉnh ủy An Giang, từ chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy đến lãnh đạo các tổ chức đoàn thể. Giai đoạn giữ cương vị Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang kéo dài gần một thập niên được xem là bước đệm quan trọng, giúp bà tích lũy kinh nghiệm vận động quần chúng và điều hành tổ chức.
Từ năm 2010, bà bắt đầu đảm nhận các vị trí lãnh đạo chủ chốt tại địa phương, lần lượt là Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Tân Châu, rồi Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang. Năm 2013, bà được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy và đến tháng 10/2015 giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang một trong những nữ bí thư tỉnh ủy trẻ nhất thời điểm đó.
Trong hơn một nhiệm kỳ đứng đầu tỉnh, bà Võ Thị Ánh Xuân đồng thời đảm nhiệm vai trò Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, góp phần kết nối hoạt động giữa địa phương và cơ quan lập pháp. Năm 2016, bà được bầu làm Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016–2021, chính thức tham gia lãnh đạo cấp cao của Nhà nước.
Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV năm 2021, bà tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021–2026. Trong thời gian này, bà hai lần đảm nhiệm cương vị Quyền Chủ tịch nước trong các giai đoạn chuyển tiếp của bộ máy lãnh đạo, từ tháng 1 đến tháng 3/2023 và từ tháng 3 đến tháng 5/2024.
Việc được giao trọng trách trong những thời điểm đặc biệt cho thấy sự tin cậy của Đảng và Nhà nước đối với năng lực điều hành, cũng như khả năng xử lý tình huống của bà Võ Thị Ánh Xuân.
Không chỉ đảm nhiệm các vị trí trong bộ máy nhà nước, bà Xuân còn là Ủy viên Trung ương Đảng qua nhiều khóa, từ dự khuyết khóa XI đến chính thức ở các khóa XII, XIII và XIV. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đầu năm 2026, bà tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương và sau đó tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Song song với đó, bà là đại biểu Quốc hội liên tiếp các khóa XIV, XV và XVI, tham gia hoạt động lập pháp và giám sát ở cấp cao nhất.
Nhìn lại chặng đường hơn ba thập niên công tác, điểm chung nổi bật trong hành trình của bà Võ Thị Ánh Xuân là sự đi lên từ cơ sở, trải qua nhiều lĩnh vực từ giáo dục, công tác đoàn thể đến quản lý hành chính và lãnh đạo cấp tỉnh. Mỗi giai đoạn đều để lại dấu ấn về khả năng thích ứng và tích lũy kinh nghiệm thực tiễn.
Việc tái đắc cử Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều yêu cầu đặt ra đối với bộ máy lãnh đạo. Sự tín nhiệm gần như tuyệt đối của Quốc hội được xem là nền tảng để bà tiếp tục đóng góp vào hoạt động điều hành, phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị.
Theo nghị quyết được thông qua, bà Võ Thị Ánh Xuân sẽ tiếp tục đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch nước trong nhiệm kỳ mới, đồng thời tham gia các hoạt động đối nội, đối ngoại và các nhiệm vụ được phân công theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.
Việc một nữ lãnh đạo trưởng thành từ địa phương, nhiều lần được giao trọng trách ở cấp cao, tiếp tục được tín nhiệm giữ cương vị Phó Chủ tịch nước cũng phản ánh xu hướng tăng cường vai trò của phụ nữ trong bộ máy lãnh đạo, quản lý nhà nước.
Trong nhiệm kỳ tới, những kinh nghiệm tích lũy qua nhiều vị trí công tác được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy, góp phần vào hoạt động chung của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập trong giai đoạn mới.
















Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp nữ phi hành gia gốc Việt Amanda Nguyễn
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu 2025 tại Đức: Nâng tầm vai trò phụ nữ trong kỷ nguyên số
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự khai mạc triển lãm “Vì Việt Nam” tại TP.HCM
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt 95 nữ đảng viên tiêu biểu Thủ đô
Cùng chuyên mục
Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026–2031
Quốc hội bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026–2031
Thí điểm cấm xe máy xăng tại vùng phát thải thấp: Hà Nội đi từng bước, không “cấm đồng loạt”
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới