Tại các phòng khám mắt, không hiếm người thắc mắc: “Tôi đã hạn chế dùng điện thoại, vì sao mắt vẫn mỏi và khô?”. Thực tế, mỏi mắt không đơn thuần do màn hình, mà là một hội chứng liên quan đến nhiều yếu tố từ thói quen sinh hoạt, môi trường đến cách chăm sóc sai lầm.
Theo chuyên gia Trung Quốc về chẩn đoán và điều trị mỏi mắt, tỷ lệ mỏi mắt ở người lao động trí óc lên tới hơn 46%, và nguyên nhân thường phức tạp hơn chúng ta nghĩ. Dưới đây là 6 thói quen phổ biến đang âm thầm gây hại cho mắt nhiều hơn cả việc dùng điện thoại:
1. Lạm dụng thuốc nhỏ mắt “giải khô”
Nhiều người có thói quen dùng thuốc nhỏ mắt ngay khi thấy khô hoặc mỏi. Tuy nhiên, phần lớn các loại phổ biến chứa chất bảo quản và chất co mạch. Việc lạm dụng có thể làm tổn thương bề mặt mắt, giảm độ ổn định của màng nước mắt, khiến tình trạng khô mắt ngày càng nặng hơn, thậm chí gây viêm giác mạc.
![]() |
2. Tự “tập mắt” bằng cách đảo nhãn cầu
Các phương pháp lan truyền trên mạng như đảo mắt để giảm cận thị thực chất không có cơ sở khoa học. Cận thị liên quan đến cấu trúc nhãn cầu, không thể cải thiện bằng vận động mắt. Nguy hiểm hơn, với người cận nặng, việc đảo mắt mạnh có thể làm tăng nguy cơ bong võng mạc.
3. Đeo kính chống ánh sáng xanh tràn lan
Kính chống ánh sáng xanh đang được nhiều người sử dụng như một “lá chắn” cho mắt. Tuy nhiên, nếu không được đo khám phù hợp, việc đeo kính sai có thể khiến mắt phải điều tiết nhiều hơn, gây mỏi mắt. Trong khi đó, mức độ ánh sáng xanh từ thiết bị thông thường chưa đến ngưỡng gây hại nghiêm trọng như nhiều người lầm tưởng.
4. Dùng điện thoại trong bóng tối trước khi ngủ
Thói quen nằm lướt điện thoại trong phòng tối tạo ra sự tương phản ánh sáng mạnh, dễ gây khô mắt và kích ứng. Nguy hiểm hơn, ở một số người, điều này có thể làm tăng nguy cơ tăng nhãn áp cấp tính – tình trạng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực.
5. Thường xuyên dụi mắt
Dụi mắt là phản xạ phổ biến khi cảm thấy khó chịu, nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vi khuẩn từ tay có thể gây viêm nhiễm, trong khi lực tác động có thể làm tổn thương giác mạc. Với người có nguy cơ bệnh giác mạc hình chóp, thói quen này còn có thể làm biến dạng giác mạc và suy giảm thị lực.
6. Thiếu ngủ kéo dài
Giấc ngủ đóng vai trò quan trọng trong việc phục hồi mắt. Ngủ dưới 6 tiếng mỗi đêm làm tăng đáng kể nguy cơ mỏi mắt, khô mắt và rối loạn điều tiết. Thiếu ngủ kéo dài còn có thể dẫn đến “cận thị giả” và giảm khả năng phục hồi của tế bào mắt.


















4 thói quen nhiều người vẫn làm khi đổ xăng E10, chuyên gia khuyến cáo nên thay đổi sớm
Nhà tôi bật điều hòa 6 tiếng/ngày nhưng hóa đơn điện tăng phi mã: Hóa ra nguyên nhân đến từ 3 thói quen phổ biến
Khoa học chỉ ra: Không có "thần dược", cách giúp kéo dài tuổi thọ hiệu quả nhất là 3 thói quen đơn giản này...
iOS 27 lộ diện: Thay đổi thói quen vuốt chạm, pin iPhone "trâu" chưa từng có
Bác sĩ cảnh báo: 1 THÓI QUEN trước khi ngủ đang âm thầm làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày, nhiều người Việt vẫn làm hàng ngày
Cùng chuyên mục
Tin mật showbiz: Nam ca sĩ, rapper H. đã "toang" với bạn gái hot girl, còn có ngay người mới thế chỗ
Cắt sóng Hoa hậu gen Z thuộc top 0,1% nhan sắc - body đẹp nhất nước vì đoạn CCTV nhạy cảm với CEO ngành thời trang
Hot nhất Weibo: Địch Lệ Nhiệt Ba lộ bằng chứng hẹn hò thiếu gia kém 8 tuổi
Cụ ông ngừng tim, suýt mất mạng sau khi ăn chuối
Không phải cá thu hay cá hồi, đây mới là loại cá mùa hè phải ăn: Tốt từ tim đến não, 1 miếng bằng 2 viên dầu cá
Đang viral ngôi sao 33 tuổi đóng học sinh 14: Già chát vẫn được khen nức nở, tất cả là nhờ gương mặt "gợi đòn"