Báo Đức lý giải nguyên nhân Việt Nam kiểm soát thành công dịch COVID-19

Nhật báo Junge Welt (Thế giới trẻ) của Đức ngày 18/4 có bài viết lý giải việc Việt Nam kiểm soát thành công sự lây lan của dịch COVID-19.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, trong bài viết trên trang 7 chuyên mục "Nước ngoài", báo Junge Welt giải thích lý do số người mắc COVID-19 ở Việt Nam ít hơn đáng kể so với nhiều nước châu Âu và Mỹ, đó là do Việt Nam đã tiến hành cách ly tập trung nhanh chóng những người nhiễm COVID-19 cũng như áp dụng các biện pháp thích hợp trong việc cách ly các trường hợp tiếp xúc.

Với chủ trương phát hiện sớm nhiều nhất có thể và cách ly kịp thời các trường hợp tiếp xúc, Việt Nam cho đến lúc này đã kiểm soát được tình hình.

Dù vậy, Việt Nam vẫn duy trì những quy định nghiêm ngặt để chống dịch như tiếp tục đóng cửa các trường học, nhà trẻ cũng như các cửa hàng, cửa hiệu, ngoại trừ những nơi bán thực phẩm và đồ thiết yếu phục vụ nhu cầu cuộc sống hằng ngày.

Việt Nam cho đến lúc này đã kiểm soát được tình hình. Ảnh minh họa.
Việt Nam cho đến lúc này đã kiểm soát được tình hình. Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, việc đeo khẩu trang khi ra ngoài là bắt buộc, trường hợp vi phạm sẽ bị phạt nặng. Bài báo cũng viết rằng ở Việt Nam, khi một người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 thì sẽ ngay lập tức tiến hành xác định các trường hợp tiếp xúc và thực hiện cách ly.

Sau khi phát hiện hàng chục ca nhiễm liên quan Bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội cuối tháng 3 vừa qua, bệnh viện này đã lập tức bị phong tỏa. Hàng nghìn người liên quan tới bệnh viện đã được theo dõi y tế đặc biệt, bên cạnh nhân viên và bệnh nhân còn có cả người tới thăm.

Các trường hợp nhiễm bệnh được theo dõi ở những khu cách ly, trong đó có những cơ sở của quân đội, trong khi các trường hợp khác tự cách ly ở nhà.

Các trường hợp không thể tự đi mua bán hoặc không được gia đình cung cấp lương thực sẽ nhận được sự trợ giúp từ khu phố. Việc tuân thủ các quy định về cách ly y tế cũng được giám sát chặt chẽ.

Tổng số người nhiễm COVID-19 tính đến 6h hôm nay (19/4) là 268 trường hợp, trong đó có 160 người từ nước ngoài chiếm 59,7%, 108 người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm 40,3%. Như vậy kể từ ngày 7/3 khi có ca bệnh số 17 xuất hiện, đến hôm nay là lần đầu tiên đã tròn 3 ngày, Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19.

Trong khi đó tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 62.998 trường hợp. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện: 279; cách ly tập trung tại cơ sở khác: 11.338; cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 51.381.

PV (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương