Bão Wipha áp sát: Gió giật cấp 14 trên Vịnh Bắc Bộ, chuẩn bị đổ bộ Hải Phòng – Thanh Hóa

Bão số 3 (Wipha) đang tăng tốc, tiến thẳng vào Vịnh Bắc Bộ và dự kiến đổ bộ vào khu vực ven biển từ Hải Phòng đến Thanh Hóa vào chiều 22/7. Cập nhật mới nhất cho thấy bão hiện cách Quảng Ninh chỉ 100 km, với gió giật cấp 12 và có thể mạnh lên cấp 14 khi vào Bắc Vịnh Bắc Bộ.
Hình ảnh về bão Wipha cách Quảng Ninh 100 km qua vệ tinh.
Hình ảnh về bão Wipha cách Quảng Ninh 100 km qua vệ tinh.

Diễn biến và cường độ của bão Wipha

Theo cập nhật từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tính đến 16h ngày 21/7, tâm bão số 3 nằm ở vị trí 20,9 độ vĩ Bắc và 108,7 độ kinh Đông, cách Quảng Ninh khoảng 100 km, cách Hải Phòng 220 km, cách Hưng Yên 240 km và cách Ninh Bình 270 km. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão đạt cấp 9–10 (từ 75–102 km/h), giật cấp 12. Bão đang di chuyển theo hướng tây tây nam với tốc độ khoảng 15 km/h.

Trong 48 giờ tới, bão Wipha tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây nam. Dự báo đến 4h ngày 22/7, tâm bão sẽ nằm trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, với sức gió mạnh nhất gần tâm có thể đạt cấp 10–11, giật cấp 14.

Đến 16h ngày 22/7, bão được dự báo sẽ đi vào đất liền ven biển từ Hải Phòng đến Thanh Hóa. Vị trí tâm bão lúc này vào khoảng 20,4 độ vĩ Bắc và 106,3 độ kinh Đông, với sức gió giảm xuống cấp 9–10, giật cấp 13.

Sau đó, bão sẽ suy yếu dần. Đến 16h ngày 23/7, bão số 3 được dự báo sẽ trở thành một vùng áp thấp nằm trên khu vực Thượng Lào, với tâm áp thấp ở khoảng 19,9 độ vĩ Bắc và 103,7 độ kinh Đông.

Tác động của bão trên biển và đất liền

Do ảnh hưởng của bão Wipha, trong chiều và đêm 21/7, khu vực tây bắc Biển Đông có gió cấp 7–8, giật cấp 10; sóng cao 3–5 m, biển động mạnh.

Khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đảo và vùng ven biển như Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải, Hòn Dấu, sẽ có gió cấp 6–7, sau tăng lên cấp 8–9. Vùng gần tâm bão có thể đạt cấp 10–11, giật cấp 14. Sóng biển tại đây cao từ 2–4 m, riêng vùng gần tâm bão có thể lên đến 4–6 m, biển động dữ dội.

Khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ (đảo Hòn Ngư) cũng sẽ chịu ảnh hưởng với gió cấp 6–7, vùng gần tâm bão cấp 8–9, giật cấp 11; sóng cao 2–4 m, biển động rất mạnh.

Trên đất liền, từ đêm 21/7, gió bắt đầu mạnh dần lên cấp 7–9 tại các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An. Vùng gần tâm bão, gió có thể đạt cấp 10–11, giật cấp 14. Các tỉnh và thành phố như Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa sẽ có gió cấp 6, giật cấp 7–8.

Mưa lớn và rủi ro thiên tai

Mưa lớn diện rộng dự kiến bắt đầu từ chiều tối 21/7 và kéo dài đến hết ngày 23/7. Các tỉnh Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An dự kiến có mưa to đến rất to, phổ biến từ 200–350 mm, một số nơi có thể lên tới trên 600 mm. Các khu vực khác ở Bắc Bộ và Hà Tĩnh có lượng mưa từ 100–200 mm, cục bộ trên 300 mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo nguy cơ cao xảy ra mưa lớn cường suất cao (trên 150 mm trong vòng 3 giờ), dẫn đến lũ quét và sạt lở đất ở các vùng núi, cũng như ngập lụt tại các vùng trũng thấp và đô thị.

Người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng được khuyến cáo theo dõi sát thông tin thời tiết, chủ động chuẩn bị các phương án phòng tránh và đảm bảo an toàn cho người, tài sản và các hoạt động sản xuất.

Hoàng Toàn

Bão số 3 Wipha hướng vào Quảng Ninh – Hải Phòng, gió giật cấp 11 có thể tăng lên cấp 14 ở gần tâm

Bão số 3 Wipha hướng vào Quảng Ninh – Hải Phòng, gió giật cấp 11 có thể tăng lên cấp 14 ở gần tâm

Bão số 3 (Wipha) đang tiến nhanh vào Vịnh Bắc Bộ, dự kiến đổ bộ vào Quảng Ninh – Hải Phòng với sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11 có thể tăng lên cấp 14 ở vùng gần tâm.