Bão Wipha đổ bộ: Thành phố, vùng núi và ven biển cần làm gì?

Bão số 3 Wipha đang tiến gần Vịnh Bắc Bộ và được dự báo sẽ mạnh lên trước khi đổ bộ vào đất liền. Trước tình hình diễn biến phức tạp của bão, việc chủ động chuẩn bị và ứng phó là yếu tố then chốt giúp giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.
Đường đi của cơn bão số 3.
Đường đi của cơn bão số 3.

Dưới đây là những khuyến cáo và hướng dẫn cụ thể để người dân các tỉnh ven biển và đất liền, bao gồm cả thành phố lớn và vùng núi, ứng phó hiệu quả với cơn bão này.

Nâng cao cảnh giác trên biển

Đối với các tàu thuyền và hoạt động trên biển, nguy hiểm đang rình rập. Từ sáng sớm ngày 21/7, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông đã có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão cấp 9, giật cấp 11, sóng cao 4-6m, biển động dữ dội. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đảo như Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu, được cảnh báo gió tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 3-5m. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ cũng ghi nhận gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11.

Cơ quan khí tượng đặc biệt nhấn mạnh thời tiết trên biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm. Các loại tàu thuyền, từ du lịch, chở khách đến vận tải, cùng với lồng, bè nuôi trồng thủy sản có nguy cơ cao bị lật úp, phá hủy do gió mạnh, giông, lốc, sóng lớn. Người dân, đặc biệt là ngư dân và chủ các phương tiện thủy, cần tuyệt đối không ra khơi và nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn, gia cố tàu thuyền chắc chắn.

Phòng chống nước biển dâng và ngập úng ven bờ

Các tỉnh ven biển như Hải Phòng và Quảng Ninh đối mặt với nguy cơ nước dâng do bão cao từ 0,5-1m. Mực nước tại Hòn Dấu (Hải Phòng) có thể đạt 3,7-4,1m, tại Cửa Ông (Quảng Ninh) là 4,4-4,8m và tại Trà Cổ (Quảng Ninh) là 3,6-4m. Tình trạng này tiềm ẩn nguy cơ gây ngập úng nghiêm trọng tại khu vực ven biển, cửa sông vào chiều 22/7.

Người dân sống ở những khu vực thấp trũng, ven biển cần chủ động di dời đến nơi cao hơn nếu có cảnh báo, kê cao tài sản, chuẩn bị bao cát hoặc các vật liệu chặn nước để bảo vệ nhà cửa. Các công trình đê, kè ven biển cần được kiểm tra và gia cố kịp thời để tránh bị hư hại do sóng lớn và nước dâng.

Sẵn sàng ứng phó gió mạnh và mưa lớn trên đất liền

Từ tối và đêm 21/7, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An sẽ chịu ảnh hưởng của gió mạnh dần lên cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14. Khu vực sâu trong đất liền cũng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Gió cấp 10-11 (89-117km/h) có khả năng làm đổ cây cối, cột điện, tốc mái nhà, gây thiệt hại nặng nề.

Người dân cần cắt tỉa cành cây xung quanh nhà, chằng chống nhà cửa, đặc biệt là các mái nhà yếu. Thu dọn đồ đạc ngoài trời hoặc cố định chúng để tránh bị gió cuốn bay. Kiểm tra hệ thống điện, nước, đảm bảo an toàn trước khi bão đổ bộ.

Đáng chú ý, từ ngày 21/7 đến 23/7, khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An sẽ có mưa to đến rất to và giông với lượng mưa phổ biến 200-350mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Các khu vực khác ở Bắc Bộ và Hà Tĩnh cũng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến 100-200mm.

Các thành phố lớn chuẩn bị gì?

Tại các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, việc ứng phó với bão Wipha không chỉ dừng lại ở gió mạnh mà còn là nguy cơ ngập úng đô thị diện rộng do lượng mưa cực lớn và hệ thống thoát nước quá tải. Người dân thành phố cần:

Dọn dẹp cống rãnh, đảm bảo các miệng cống, rãnh thoát nước xung quanh nhà không bị tắc nghẽn bởi rác thải, lá cây để nước có thể thoát nhanh nhất.

Kê cao đồ đạc, đặc biệt đối với các tầng hầm, tầng trệt, cần chủ động di chuyển hoặc kê cao tài sản, thiết bị điện tử.

Hạn chế di chuyển, tránh ra đường khi mưa lớn và gió mạnh để đề phòng cây đổ, cột điện đổ, hoặc sụt lún.

Kiểm tra hệ thống điện, đảm bảo an toàn điện, đặc biệt ở những khu vực dễ bị ngập.

Theo dõi lịch cắt điện, các công ty điện lực có thể chủ động cắt điện ở một số khu vực để đảm bảo an toàn, cần theo dõi thông báo để chủ động.

Vùng núi cần đặc biệt cảnh giác sạt lở, lũ quét

Đối với các tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ, nguy hiểm lớn nhất từ bão Wipha không phải là gió mạnh trực tiếp mà là mưa lớn gây ra lũ quét, sạt lở đất và lũ ống. Mưa lớn với cường suất trên 150mm trong 3 giờ tiềm ẩn nguy cơ cực cao. Người dân ở vùng núi cần:

Theo dõi dấu hiệu sạt lở, đặc biệt chú ý các dấu hiệu như nứt đất, cây cối nghiêng đổ bất thường, nước suối đục, có tiếng động lạ từ phía sườn đồi, núi.

Di dời khẩn cấp, nếu có dấu hiệu bất thường hoặc nhận được cảnh báo từ chính quyền địa phương, cần ngay lập tức di dời đến nơi an toàn, tuyệt đối không chần chừ.

Tránh xa sông suối, không đi lại gần các sông suối, khe, đập tràn khi trời mưa lớn hoặc sau mưa lớn, bởi nguy cơ lũ ống, lũ quét có thể xảy ra bất ngờ.

Kiểm tra nhà cửa, chằng chống nhà cửa, đặc biệt là các công trình tạm bợ, để đảm bảo an toàn.

Chuẩn bị phương án liên lạc, đảm bảo điện thoại được sạc đầy, có pin dự phòng để duy trì liên lạc khi cần thiết, bởi lũ quét, sạt lở có thể gây cô lập khu vực.

Các biện pháp phòng bị chung

Theo dõi sát thông tin, thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo bão từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và các phương tiện thông tin đại chúng chính thống.

Chuẩn bị đồ dùng thiết yếu, đảm bảo có đủ nước uống, lương thực khô, đèn pin, pin dự phòng, bộ sơ cứu y tế, và các vật dụng cần thiết khác trong trường hợp mất điện, mất nước.

Ngắt điện, khi bão mạnh, có khả năng ngập úng hoặc sét đánh, hãy ngắt các thiết bị điện không cần thiết để đảm bảo an toàn.

Hỗ trợ cộng đồng, quan tâm, giúp đỡ những người già, trẻ nhỏ, người khuyết tật trong việc di dời và phòng tránh bão.

Việc chủ động và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống bão sẽ góp phần giảm thiểu tối đa thiệt hại, bảo vệ an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Hoàng Toàn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi thư thăm hỏi đồng bào bị ảnh hưởng bão số 3

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi thư thăm hỏi đồng bào bị ảnh hưởng bão số 3

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa gửi thư thăm hỏi đồng bào, chiến sĩ bị ảnh hưởng của cơn bão số 3 (bão Yagi).