Bệnh nhân nhiễm Covid-19 nhỏ tuổi nhất đã được xuất viện.

Trong số 10 bệnh nhân Covid-19 ở Đà Nẵng khỏi bệnh, được xuất viện trong sáng 13/8 có bệnh nhân 8 tháng tuổi.

Sáng 13/8, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại thành phố Đà Nẵng đã trao quyết định công nhận khỏi Covid-19 và giấy ra viện cho 10 bệnh nhân đã 4 lần âm tính với virus SARS-CoV-2. 

Các bệnh nhân khỏi bệnh bao gồm: 425, 466, 469, 495, 581, 638, 682, 685, 665 và 730. Trong đó có cháu bé 8 tháng tuổi ở Đà Nẵng là bệnh nhân 685. Mẹ của cháu bé hiện vẫn đang điều trị. Trong những ngày qua, các y bác sỹ của bệnh viện dã chiến Hòa Vang đã chăm sóc cháu bé từ ăn uống, ngủ nghỉ.

  10 bệnh nhân Covid-19 ở Đà Nẵng khỏi bệnh.

10 bệnh nhân Covid-19 ở Đà Nẵng khỏi bệnh.

Cô ruột của bé đã đến đón bé về chăm sóc và tiếp tục cách ly 14 ngày dưới sự giám sát của nhân viên y tế. "Rất mừng, xin cảm ơn đội ngũ y bác sỹ, nhân viên rất nhiệt tình, em rất mừng. Mới nhận tin thì rất buồn nhưng vô đây thì thấy yên tâm, rất cảm ơn đội ngũ bác sỹ, nhân viên rất tận tâm, rất nhiệt tình", cô ruột của bé nói. 

Cháu bé 8 tháng tuổi nhiễm Covid-19 đã được chữa khỏi.
Cháu bé 8 tháng tuổi nhiễm Covid-19 đã được chữa khỏi.

Như vậy, bệnh viện dã chiến Hòa Vang đang điều trị cho hơn 170 bệnh nhân mắc Covid-19. Hiện đã có nhiều bệnh nhân âm tính lần 1, lần 2 với virus SARS-CoV- 2.

Thanh Mai

Chuyên gia y tế: Bệnh nhân 867 rất đáng lo ngại, cần xác định lây nhiễm ở Hải Dương hay Hà Nội

Chuyên gia y tế: Bệnh nhân 867 rất đáng lo ngại, cần xác định lây nhiễm ở Hải Dương hay Hà Nội

Bệnh nhân 867 đi khám ở Hà Nội thì phát hiện nhiễm COVID-19 nhưng lại có lịch trình ở cả Hải Dương nên cần xác định rõ lây nhiễm ở tỉnh nào.