Bệnh viện Trung ương Huế tiếp nhận thêm 8 ca mắc COVID-19 từ Đà Nẵng

Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, trong ngày 30/7 Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) tiếp nhận thêm 8 ca mắc COVID-19 từ các bệnh viện ở Đà Nẵng.

Trong số 8 trường hợp này có một ca có khả năng phải chạy ECMO và đang được điều trị ở Bệnh viện Hoàn Mỹ, bốn ca đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng có biểu hiện suy thận và ba ca từ Bệnh viện Phổi Đà Nẵng có dấu hiệu suy hô hấp.

Trước đó, tối 29/7, bệnh nhân số 418 từ Bệnh viện Đà Nẵng đã được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế để điều trị trong tình trạng bệnh rất nặng, có biến chứng suy hô hấp, suy tim, tổn thương thận cấp và đang thở máy, lọc máu liên tục.

Như vậy, cùng với hai ca bệnh số 436 và 438 được tiếp nhận vào sáng 29/7, hiện nay Bệnh viện Trung ương Huế đang điều trị cho ba trường hợp mắc COVID-19 tại khu cách ly riêng biệt của cơ sở 2.

  Các bệnh nhân mắc COVID-19 được Bệnh viện Trung ương Huế tiếp nhận và điều trị cách ly đặc biệt tại Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2.

Các bệnh nhân mắc COVID-19 được Bệnh viện Trung ương Huế tiếp nhận và điều trị cách ly đặc biệt tại Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu chia sẻ: "Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đang diễn ra tại Đà Nẵng và một số tỉnh, thành trong cả nước, tôi mong rằng Bệnh viện Trung ương Huế sẽ phát huy truyền thống anh hùng, nêu cao trách nhiệm của người thầy thuốc, tinh thần tương thân, tương ái đối với đồng bào và vai trò, nhiệm vụ của một bệnh viện hạng đặc biệt để sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với các tỉnh bạn trong giai đoạn hiện nay".

Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế nhấn mạnh, trước mắt, Bệnh viện Trung ương Huế cần tập trung lực lượng, phương tiện, sẵn sàng chung tay với các tỉnh, thành khu vực miền Trung để đón tiếp, điều trị, chăm sóc các bệnh nhân; nỗ lực cùng với ngành y tế tỉnh triển khai quyết liệt, đồng bộ các phương án, giải pháp phòng, chống, dịch bệnh trên địa bàn; bảo vệ an toàn tuyệt đối cho đơn vị và đội ngũ nhân viên y tế.

Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bệnh viện Trung ương Huế đã sẵn sàng “chia lửa” cùng đội ngũ y, bác sỹ các bệnh viện và sẻ chia áp lực cho ngành y tế các tỉnh, thành đang có diễn biến dịch phức tạp.

Đơn vị cũng đã chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị phòng hộ và nhân lực để không chỉ hỗ trợ các địa phương mà còn giúp tỉnh Thừa Thiên - Huế chống dịch khi có trường hợp xấu xảy ra. Hiện nay, Bệnh viện Trung ương Huế đã chuẩn bị sẵn sàng một khu cách ly ban đầu tại cơ sở 2 có sức chứa 50 giường bệnh.

Khu cách ly này đáp ứng đủ điều kiện để có thể tiếp nhận điều trị các bệnh nhân đang thở máy, bệnh nhân chạy ECMO, chạy thận nhân tạo hoặc bệnh nhân có bệnh nền được đưa về. Cùng với đó, đơn vị cũng tính đến phương án cuốn chiếu đưa dần các bệnh nhân bình thường từ cơ sở 2 về cơ sở 1 tại thành phố Huế để điều trị.

Cơ sở 2 chỉ điều trị các bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và các bệnh nhân nghi nhiễm từ vùng dịch về cách ly để tránh lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Khuya ngày 29/7, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng (đường Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng). Công an phường Thạch Thang cử gần 10 cán bộ chốt trực 24/24, nhằm đảm bảo an ninh trật tự.

Việc phong tỏa này là để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19. Từ 17h 29/7, bệnh viện này đã không tiếp nhận các bệnh nhân đến khám và điều trị.

Được biết, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng là nơi ca bệnh 449, võ sư R. (nam, 57 tuổi, quốc tịch Mỹ), tạm trú tại đường Âu Cơ, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng từng đến khám bệnh.

Ngày 26/6, bệnh nhân sốt, ho, khó thở, đau mình và nhập viện Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng. Từ ngày 6 đến 20/7, bệnh nhân chuyển điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngày 20/7, bệnh nhân chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) bằng xe cấp cứu. Ngày 21 đến 27/7, bệnh nhân chuyển đến Bệnh viện Quốc tế City (TPHCM). Ngày 27/7, BN 449 được lấy mẫu gửi Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, kết quả ngày 28/7 dương tính với virus SARS-CoV-2.

(Nguồn: TTXVN).

PV (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương