![]() |
Ảnh minh họa: ITN |
Tình hình dịch COVID-19 trên thế giới
Theo báo cáo từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong vòng 28 ngày (tính đến ngày 27/4/2025), một số quốc gia ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng cao. Cụ thể, Brazil ghi nhận hơn 7.000 ca, Anh ghi nhận trên 5.000 ca.
Tại Thái Lan, từ ngày 1/1 đến 10/5/2025, nước này đã ghi nhận 53.676 ca nhiễm và 16 ca tử vong do COVID-19. Riêng tại thủ đô Bangkok, số ca mắc cao nhất với 16.723 trường hợp. Sự gia tăng số ca tại Thái Lan được cho là liên quan đến biến thể phụ XBB.1.16.
Đại diện Bộ Y tế Thái Lan cho biết, mặc dù số ca nhiễm tăng trong thời gian gần đây, người dân không nên quá lo lắng do đây là bệnh đang lưu hành. Phần lớn các trường hợp mắc chỉ có triệu chứng nhẹ.
WHO khẳng định, biến thể phụ XBB.1.16 đã xuất hiện từ năm 2023, có khả năng lây lan nhanh, nhưng chưa có bằng chứng cho thấy gây triệu chứng nghiêm trọng hơn. Hiện tổ chức này chưa đưa ra cảnh báo mới đối với COVID-19 ở quy mô toàn cầu.
Tình hình dịch bệnh tại Việt Nam
Từ đầu năm 2025 đến nay, Việt Nam ghi nhận rải rác 148 ca mắc COVID-19 tại 27 tỉnh, thành phố, không có trường hợp tử vong. Một số địa phương có số ca tương đối cao gồm: TP Hồ Chí Minh (34 ca), Hà Nội (19 ca), Hải Phòng (21 ca), Nghệ An (17 ca), Bắc Ninh (14 ca). Ngoài ra, 19 tỉnh, thành khác chỉ ghi nhận 1–2 ca mắc/tỉnh.
Theo Bộ Y tế, hiện không có ổ dịch tập trung trong cộng đồng, tuy nhiên số ca mắc có xu hướng tăng nhẹ trong ba tuần gần đây, với trung bình 20 ca/tuần.
Đại diện Bộ Y tế nhận định: Trên phạm vi toàn cầu, số ca mắc và tử vong do COVID-19 đang có xu hướng giảm. Tuy nhiên, tại Thái Lan, sự gia tăng nhanh số ca nhiễm trùng khớp với thời điểm và thời gian ủ bệnh sau kỳ nghỉ Tết truyền thống, nhiều khả năng do tụ tập đông người và biến thể phụ XBB.1.16 lan rộng.
Tại Việt Nam, COVID-19 hiện được coi là bệnh lưu hành. Với mức độ giao lưu, đi lại cao trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nguy cơ gia tăng ca mắc là điều có thể xảy ra. Tuy nhiên, theo nhận định, khả năng xuất hiện các ca bệnh nặng là không cao do các biến thể hiện tại chưa có dấu hiệu gây bệnh nghiêm trọng hơn.
Chủ động phòng, chống dịch bệnh
Trước diễn biến dịch, Bộ Y tế đã tăng cường giám sát và theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh, đồng thời triển khai nhiều biện pháp phòng, chống tại các cơ sở y tế và cộng đồng. Các cơ sở y tế sẵn sàng thu dung, điều trị hiệu quả cho người bệnh, đặc biệt là nhóm nguy cơ cao như người cao tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai...
Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế tiếp tục khuyến cáo người dân: Đeo khẩu trang tại nơi công cộng, trên phương tiện giao thông công cộng và tại cơ sở y tế. Hạn chế tụ tập nơi đông người nếu không cần thiết. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. Tăng cường vận động, ăn uống hợp lý để nâng cao thể trạng. Khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở cần đến cơ sở y tế gần nhất để được kiểm tra, theo dõi kịp thời. Người dân trở về từ các quốc gia có số ca mắc COVID-19 cao cần theo dõi tình trạng sức khỏe và chủ động phòng bệnh cho bản thân và người xung quanh.
Bộ Y tế khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với WHO để theo dõi tình hình dịch bệnh toàn cầu và đưa ra các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Bà Katalin Karikó: Nhà khoa học đặt nền móng cho cuộc cách mạng vắc xin mRNA chống COVID-19
Katalin Karikó là một nhà hóa sinh và sinh học phân tử người Hungary, nổi tiếng với những nghiên cứu tiên phong về công nghệ mRNA.