Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra, rà soát thông tin chứng chỉ hành nghề của ông Võ Hoàng Yên

Chứng chỉ hành nghề này được cấp từ năm 2018, do phó giám đốc Sở Y tế Bình Thuận Lê Văn Hồng ký.

Sau nhiều thông tin phản ánh về việc ông Võ Hoàng Yên hành nghề khám chữa bệnh cổ truyền có dấu hiệu vi phạm pháp luật, ngày 11/3, Cục Quản lý y - dược cổ truyền (Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế Bình Thuận kiểm tra, rà soát toàn bộ thông tin về việc cấp chứng chỉ hành nghề đối với ông Võ Hoàng Yên.

Được biết, chứng chỉ hành nghề của Võ Hoàng Yên do Sở Y tế Bình Thuận cấp. Vì vậy, Cục đề nghị Sở Y tế Bình Thuận làm rõ ông Võ Hoàng Yên đã thực hành tại cơ sở nào theo quy định để đủ điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh. Bên cạnh đó Cục đề nghị Sở Y tế Bình Thuận làm rõ quá trình khám chữa bệnh tại địa phương và các địa phương khác (nếu có).

  Chi hội Hưng An Tự ở huyện Tánh Linh, Bình Thuận - Ảnh: ĐỨC TRONG

Chi hội Hưng An Tự ở huyện Tánh Linh, Bình Thuận - Ảnh: ĐỨC TRONG

Trả lời phỏng vấn của Tuổi trẻ Online, Ông Nguyễn Quốc Việt - giám đốc Sở Y tế Bình Thuận cho biết Sở chưa từng cấp phép cho bất kỳ cơ sở khám chữa nào của ông Võ Hoàng Yên. Hai cơ sở Hưng An Tự ở huyện Tánh Linh và Phước Thiện Hưng Nghĩa Tự ở huyện Hàm Tân là do những người khác đứng tên còn ông Võ Hoàng Yên chỉ được Sở Y tế Bình Thuận cấp chứng chỉ hành nghề.

Ông Việt cũng thông tin hiện đang làm báo cáo về trường hợp ông Võ Hoàng Yên đến Cục Quản lý y - dược cổ truyền. Đồng thời, Sở quyết định thanh tra toàn bộ các cơ sở khám chữa bệnh đông y trên địa bàn.

Phó giám đốc Sở Y tế Bình Thuận Lê Văn Hồng - người ký chứng chỉ này cho biết đây là giúp việc chuyên môn. Do đã hội đủ điều kiện nên ông Võ Hoàng Yên được cấp chứng chỉ hành nghề. Ngoài ra, ông Võ Hoàng Yên chưa đủ thời gian để được cấp cơ sở hoạt động. Ông Hồng khẳng định hai cơ sở Hưng An Tự và Phước Thiện Hưng Nghĩa Tự ít thấy "thần y" Võ Hoàng Yên xuất hiện tại đây.

Thanh Mai

Thời tiết ngày 10/3: Hà Nội sáng có sương mù và mưa phùn, trời lạnh

Thời tiết ngày 10/3: Hà Nội sáng có sương mù và mưa phùn, trời lạnh

heo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Hà Nội đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; sau có mưa nhỏ vài nơi. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-26 độ, có nơi trên 26 độ.