Sức nóng của hội nghị
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, thay mặt cho Tổng thống Vladimir Putin, đã gặp nhau tại Johannesburg - thành phố lớn nhất Nam Phi, thảo luận các vấn đề chung mà các bên cùng quan tâm, trong đó có việc mở rộng thành viên.
Phát biểu hôm 23/8, Chủ trì hội nghị thượng đỉnh - Ngoại trưởng Nam Phi Naledi Pandor cho biết các nhà lãnh đạo BRICS đã nhất trí về cơ chế xem xét thành viên mới.
"Chúng tôi đã đồng ý về vấn đề mở rộng", bà nói. "Chúng tôi đã thông qua một tài liệu với các hướng dẫn và nguyên tắc, quy trình để xem xét các quốc gia mong muốn trở thành thành viên BRICS…Điều đó rất tích cực".
Nhà lãnh đạo Ấn Độ Modi cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với việc mở rộng. Ông nói: "Chúng tôi hoan nghênh tiến trình này dựa trên sự đồng thuận".
Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định rất vui mừng khi thấy nhiều quốc gia muốn gia nhập BRICS. "Trung Quốc chân thành chào đón tất cả những quốc gia muốn tham gia cơ chế hợp tác BRICS", ông nhấn mạnh.
![]() |
| Các lãnh đạo khối BRICS ủng hộ mở rộng thành viên. Ảnh: Sputnik |
Như vậy, trước tiên 5 nước sẽ đưa ra chi tiết về các tiêu chí mà các quốc gia mới phải đáp ứng để gia nhập khối kinh tế. BRICS dựa trên sự đồng thuận và các quyết định chỉ được công bố nếu cả 5 nước đều đồng ý.
Theo Hindustan Times, việc mở rộng BRICS là một trong những mục hàng đầu trong chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh được tổ chức tại Johannesburg. Thậm chí, sức nóng của chủ đề này đã khiến phiên họp diễn ra vào ngày 22/8 kéo dài hơn hai giờ so với dự kiến.
Khoảng 40 quốc gia đã bày tỏ sự quan tâm đến việc gia nhập BRICS và Argentina, Indonesia, Iran, Ả Rập Saudi và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã nổi lên như những ứng cử viên hàng đầu.
Thành lập nhóm không gian BRICS
Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đề xuất thành lập nhóm không gian BRICS, vài giờ trước khi tàu vũ trụ Chandrayaan 3 hạ cánh gần cực nam của Mặt Trăng.
Ấn Độ đã ghi dấu ấn lịch sử, trở thành quốc gia đầu tiên hạ cánh tàu vũ trụ xuống gần cực nam của Mặt Trăng sau nỗ lực hạ cánh xuống Mặt Trăng ở cùng khu vực của Nga kết thúc thất bại do trục trặc động cơ.
"Chúng tôi xin chúc mừng ngài", Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa nói sau bài phát biểu của ông Modi. "Đối với gia đình BRICS, đây là một khoảnh khắc quan trọng".
Trước đó, khối BRICS đã hợp tác chia sẻ dữ liệu vệ tinh viễn thám. Theo thỏa thuận năm 2021, 5 quốc gia đã đồng ý sử dụng các vệ tinh hiện có để "tạo ra một chòm sao ảo", trong khi năm ngoái nhóm này đã thành lập Ủy ban chung về Hợp tác Không gian BRICS.

















Điểm danh 5 ví điện tử được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam
Vietnam Airlines trả thêm lương cho phi công người Việt
Giá heo hơi 24/8: Miền Nam giảm thêm 1.000 đòng/kg
Thời khắc lịch sử, trạm đổ bộ Vikram Ấn Độ đáp xuống Mặt Trăng
Nam thần đẹp trai nhất Kpop một thời xuống sắc đến mức khó nhận ra vì bệnh tật?
Cùng chuyên mục
Khi khoa học Việt cần một cú hích từ chính người làm khoa học
Lãnh đạo Hội Nữ trí thức Việt Nam gặp gỡ, tri ân GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu
Dư âm Tiếng nói Xanh: Sân chơi học thuật thúc đẩy tư duy hành động của thế hệ trẻ
Sun PhuQuoc Airways tiếp tục dẫn đầu toàn ngành hàng không Việt Nam về chỉ số đúng giờ tháng 01/2026
22 tác phẩm báo chí được vinh danh vì đóng góp cho khoa học và chuyển đổi số
Tập huấn toàn quốc công tác tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa XVI