Câu chuyện của chị Vương, 42 tuổi, sống tại Thượng Hải (Trung Quốc), là một ví dụ khiến nhiều người phải giật mình. Một thời gian gần đây, chị nhận thấy vòng bụng tăng lên rõ rệt, nhìn như mang thai vài tháng. Tuy nhiên, chị chỉ cho rằng mình “phát tướng” do tuổi tác nên không đi khám ngay. Chỉ đến khi tình trạng đau bụng kinh trở nên dữ dội, kèm theo biểu hiện thiếu máu, chị mới quyết định đến Bệnh viện Sản Phụ khoa quận Gia Định kiểm tra.
Kết quả khiến chính chị và cả bác sĩ đều bất ngờ. Siêu âm cho thấy trong tử cung của chị có hơn 30 khối u xơ, trong đó có 4 khối có kích thước lớn hơn 5 cm. Theo bác sĩ Tào Vân Quế, Trưởng khoa Phụ sản, trường hợp có hơn 10 u xơ đã được xem là nhiều, còn con số hơn 30 như của bệnh nhân là rất hiếm gặp.
![]() |
Giải thích về tình trạng này, bác sĩ cho biết chính số lượng lớn và kích thước các khối u đã gây chèn ép, dẫn đến đau bụng kinh dữ dội và làm tăng lượng máu kinh, từ đó gây thiếu máu. Nếu không can thiệp sớm, nguy cơ biến chứng sẽ tăng lên, thậm chí có thể diễn tiến xấu.
Ngay sau đó, ê-kíp y tế đã quyết định phẫu thuật. Tuy nhiên, những gì ghi nhận trong quá trình mổ còn đáng lo hơn kết quả siêu âm ban đầu. Tử cung của bệnh nhân gần như bị “bao phủ” bởi các khối u, phân bố dày đặc ở cả mặt trước, mặt sau và đáy tử cung. Có khối nằm dưới thanh mạc, có khối nằm trong lớp cơ, kích thước dao động từ 0,5 cm đến 6 cm. Tổng cộng, các bác sĩ đã lấy ra tới 50 khối u, với tổng trọng lượng khoảng 3 kg.
Việc xử lý một số lượng lớn u xơ như vậy không hề đơn giản, đặc biệt khi bệnh nhân có nguyện vọng giữ lại tử cung. Theo bác sĩ, nếu lựa chọn phẫu thuật nội soi, các khối u cần được cắt nhỏ để lấy ra, khiến thời gian mổ kéo dài và khó kiểm soát chảy máu. Sau khi cân nhắc, ê-kíp đã quyết định mổ mở để có thể loại bỏ u triệt để hơn và đảm bảo an toàn trong quá trình khâu phục hồi.
Sau phẫu thuật, kết quả giải phẫu bệnh xác nhận toàn bộ khối u đều là lành tính. Bệnh nhân phục hồi tốt và đã được xuất viện.
Các chuyên gia cho biết, u xơ tử cung là khối u lành tính phổ biến ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Nguyên nhân có thể liên quan đến yếu tố di truyền, rối loạn nội tiết hoặc căng thẳng kéo dài. Điều đáng nói là ở giai đoạn đầu, bệnh thường không có triệu chứng rõ ràng, hoặc chỉ biểu hiện nhẹ nên rất dễ bị bỏ qua.
Chỉ khi khối u phát triển lớn hoặc xuất hiện nhiều, người bệnh mới bắt đầu có các dấu hiệu như bụng to bất thường, đau bụng kinh tăng lên, rong kinh, thiếu máu hoặc cảm giác nặng vùng chậu. Lúc này, việc điều trị thường phức tạp hơn, thậm chí ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.
Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo phụ nữ trong độ tuổi sinh sản nên duy trì khám phụ khoa định kỳ mỗi năm. Nếu đã phát hiện u xơ, cần theo dõi theo hướng dẫn của bác sĩ, đặc biệt với trường hợp u lớn hoặc đa u có thể cần kiểm tra mỗi 3 tháng. Với các trường hợp ổn định, có thể tái khám mỗi 6 tháng.
Việc phát hiện sớm không chỉ giúp giảm mức độ can thiệp mà còn rút ngắn thời gian hồi phục, hạn chế biến chứng. Trong nhiều bệnh lý phụ khoa, sự chủ quan ban đầu chính là nguyên nhân khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn theo thời gian.





















Nam sinh 17 tuổi khám nghẹt mũi lộ ra khối u "ăn" hộp sọ, bác sĩ nhắc: "Có 3 dấu hiệu phải đến bệnh viện ngay"
Người phụ nữ 70 tuổi vỡ khối u gan vì nhảy múa "quá mức"
Người phụ nữ 45 tuổi phát hiện khối u từ 1 dấu hiệu ở móng tay nhiều người bỏ qua
Vô tình phát hiện ung thư giai đoạn cuối khi chăm con ở viện, người phụ nữ sốc nặng: "Sao khối u nhỏ thế?"
Nam tài xế taxi thường xuyên xì hơi khi chở khách, đi khám mới lộ ra KHỐI U KHỔNG LỒ đang "bức tử" nhiều cơ quan
Phát hiện vi khuẩn từ ruột ếch có thể loại bỏ khối u ung thư chỉ với một liều duy nhất
Cùng chuyên mục
Giá vé máy bay hè 2026 tăng mạnh: Hành khách nên biết những điều sau để mua vé rẻ
Tình trạng sức khỏe của bé gái bị bạn "được cho là trẻ tự kỷ" đẩy ngã từ cầu trượt cao 1,5m
Trung tá Ánh Viên để lộ tài sản khủng
Kinh hoàng khoảnh khắc máy bay mất kiểm soát trên mặt đất rồi nổ tung, toàn bộ người trong khoang thiệt mạng
Nhà tôi bật điều hòa 6 tiếng/ngày nhưng hóa đơn điện tăng phi mã: Hóa ra nguyên nhân đến từ 3 thói quen phổ biến
Từ ung thư da đến hình thành vũ trụ: Đại học Monash đưa siêu máy tính AI MAVERIC vào phục vụ nghiên cứu khoa học