Gần đây, trên mạng xã hội Threads xuất hiện một bài chia sẻ dài của một bà mẹ trẻ kể về lần đầu con mình bị ốm. Bài viết nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý và gây ra cuộc tranh luận gay gắt, khi người mẹ cho biết đã để con sốt cao nhiều ngày mà không dùng thuốc hạ sốt, thay vào đó chủ yếu cho bé bú mẹ, tiếp xúc da kề da và theo dõi tại nhà.

Theo nội dung bài đăng, em bé khoảng 11 tháng tuổi bắt đầu có dấu hiệu sốt nhẹ vào ngày 4/3. Sang ngày hôm sau, trẻ đỡ sốt nhưng có biểu hiện mệt mỏi hơn bình thường.
Đến ngày 6/3, tình trạng sốt tăng dần. Người mẹ cho biết nhiệt độ của con có lúc lên tới 38,7°C, sau đó tăng lên khoảng 39–39,5°C vào ngày 7/3.
Trong thời gian này, gia đình từng mua thuốc hạ sốt theo lời khuyên của người quen trong ngành y. Tuy nhiên, người mẹ quyết định không cho con uống thuốc, vì cho rằng cơ thể trẻ đang tự kích hoạt hệ miễn dịch để chống lại bệnh.
Thay vào đó, chị chủ yếu cho con bú mẹ theo nhu cầu, ôm ấp tiếp xúc da kề da và theo dõi sát các dấu hiệu như khả năng bú, uống nước, phản ứng khi tỉnh táo.
Người mẹ cho biết mình từng tham gia một khóa học có tên “Mẹ là bác sĩ của con”, nên tin tưởng vào phương pháp chăm sóc này. Sau vài ngày, khi cơn sốt giảm, trẻ bắt đầu ho, sổ mũi và sau đó nổi ban – điều mà chị cho là diễn biến bình thường sau sốt.
Cuối bài viết, người mẹ chia sẻ rằng con hiện đã hồi phục, đồng thời khẳng định nuôi con bằng sữa mẹ đã giúp bé vượt qua đợt ốm này.
Cộng đồng mạng tranh cãi
Ngay sau khi được đăng tải, bài viết đã thu hút nhiều ý kiến trái chiều.
Một số người đồng tình với việc cha mẹ cần bình tĩnh theo dõi con khi ốm, cho rằng không phải trường hợp nào cũng cần dùng thuốc ngay lập tức.
Tuy nhiên, nhiều người bày tỏ lo ngại và phản đối mạnh mẽ, đặc biệt khi trẻ sốt cao gần 40°C trong thời gian dài mà không được dùng thuốc hạ sốt hoặc thăm khám y tế.
Không ít bình luận đặt câu hỏi:
“Trẻ sốt cao như vậy mà chỉ dựa vào ‘tình mẹ’ để chữa liệu có an toàn?”
“Cha mẹ có quyền lựa chọn cách nuôi con, nhưng liệu có nên tự tin đến mức thay thế vai trò của bác sĩ?”




Một số phụ huynh cho rằng việc chia sẻ những câu chuyện như vậy trên mạng có thể vô tình tạo ra tiền lệ nguy hiểm, khiến những người khác làm theo trong khi không đủ kiến thức y khoa.
Chuyên gia nói gì?
Theo nhiều bác sĩ nhi khoa, sốt là phản ứng tự nhiên của cơ thể khi chống lại tác nhân gây bệnh. Tuy nhiên, với trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 1 tuổi, sốt cao cần được theo dõi rất cẩn thận.
Thông thường, khi trẻ sốt trên 38,5°C, cha mẹ có thể cân nhắc dùng thuốc hạ sốt theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc nhân viên y tế. Nếu nhiệt độ tiệm cận 39–40°C, việc theo dõi và can thiệp kịp thời càng quan trọng để tránh nguy cơ co giật do sốt cao hoặc các biến chứng khác.
Các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng sữa mẹ rất tốt cho hệ miễn dịch của trẻ, nhưng không thể thay thế hoàn toàn việc điều trị y khoa khi cần thiết.
Cẩn trọng khi chia sẻ kinh nghiệm nuôi con
Thực tế, mỗi gia đình có cách chăm sóc con khác nhau. Tuy nhiên, trong lĩnh vực sức khỏe trẻ em, các chuyên gia khuyến cáo cha mẹ nên thận trọng khi tự áp dụng hoặc lan truyền những phương pháp chưa được kiểm chứng khoa học.
Sự bình tĩnh của cha mẹ khi con ốm là điều cần thiết, nhưng điều quan trọng hơn là nhận biết đúng giới hạn giữa chăm sóc tại nhà và khi nào cần sự hỗ trợ của y tế.
Trong thời đại mạng xã hội, một bài chia sẻ cá nhân có thể lan truyền rất nhanh. Vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng khi nói về sức khỏe trẻ nhỏ, việc cung cấp thông tin chính xác và tham khảo ý kiến chuyên môn luôn là điều cần được đặt lên hàng đầu.



















Hải Tú phá bỏ quá khứ, phản ứng của dân mạng mới bất ngờ
Nếu Hà Nội BỎ khu vực tuyển sinh lớp 10 thì phụ huynh, học sinh phải cẩn thận "cạm bẫy" này: Đừng để đỗ rồi lại không đi học nổi!
Bắt gặp cặp sao Việt hết ghẹo nhau lại ôm eo giữa sự kiện, tình thế này là muốn công khai lắm rồi đúng không
Gặp cô Mai - “ngôi sao bán trái cây biển Nha Trang” gây sốt toàn cầu: “Tôi không nhận được số tiền như người người ta đồn”
Tin cực vui cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi trên cả nước
2 mét vuông đất hậu sự và cái tát vào sự tự tôn của những đứa con thành đạt
Cùng chuyên mục
Thật may mắn, xã hội hiện đại đang cho phép đàn ông được yếu đuối
Bí quyết chọn mua quần jeans Levi's phù hợp cho đàn ông Việt Nam
Khách thuê phòng đang quay "room tour" thì phát hiện con búp bê to bằng người thật ngồi trên ghế bập bênh sau tủ quần áo
Con "tôm hùm" không ăn được đã gieo rắc nỗi lo lắng cho nhiều người Trung Quốc: Lý do là gì?
"Anh giúp em việc này" là tư duy khiến phụ nữ luôn mệt mỏi trong cuộc sống gia đình
Một nước Đông Nam Á sẽ có công nghệ tinh chế đất hiếm, đích thân chuyên gia Nhật Bản "cầm tay chỉ việc"