Cô gái sinh năm 1999 quê Ninh Bình từng có 12 năm liền là học sinh giỏi ở bậc phổ thông, sau đó thi đỗ khoa Quản trị Kinh doanh Đại học Ngoại thương, ngôi trường mà mỗi mùa tuyển sinh vẫn thuộc nhóm khó vào bậc nhất cả nước. Ra trường, cô không đi theo con đường mà tấm bằng ấy mở ra, mà chọn làm diễn viên và người mẫu tự do.

Đây là lựa chọn thường xuyên bị đặt dấu hỏi, kiểu học Ngoại thương rồi đi làm mẫu thì học để làm gì. Thu Trà nói cô không nhìn theo cách đó.
"Tôi nghĩ một người phụ nữ không chỉ cần nhan sắc mà còn cần tri thức và nền tảng học vấn. Được học tập tại một ngôi trường như Đại học Ngoại thương giúp tôi có thêm kiến thức, sự tự tin và nhiều cơ hội hơn trong công việc cũng như cuộc sống", cô chia sẻ.
Theo người đẹp, kiến thức chuyên ngành và những kỹ năng được rèn trong môi trường đại học vẫn có thể trở thành lợi thế ở nhiều công việc về sau, kể cả khi hiện tại cô đang đứng ở một lĩnh vực khác hẳn. "Biết đâu sau này tôi sẽ có cơ hội làm những công việc liên quan đến chuyên ngành đã học. Vì vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ quãng thời gian học ở Ngoại thương là điều mình bỏ lại phía sau", cô nói.

Về ngoại hình, Thu Trà sở hữu gương mặt hài hòa, làn da sáng và vóc dáng cân đối, kiểu nhan sắc nhẹ nhàng hơn là sắc sảo. Điểm mạnh của cô nằm ở khả năng biến hóa. Trong áo dài và trang phục truyền thống, cô giữ vẻ nền nã, dịu dàng đúng chất con gái Bắc. Nhưng khi chuyển sang những thiết kế hiện đại, hình ảnh của Thu Trà lại trẻ trung, tự tin và có phần gợi cảm, đủ để thấy cô hiểu mình hợp với gì trước ống kính.

Sự thoải mái đó không tự nhiên mà có. Thu Trà đến với nghệ thuật từ mong muốn khám phá bản thân, và quá trình làm diễn viên, người mẫu là thứ rèn cho cô sự tự tin cùng bản lĩnh khi làm việc trước đám đông.

Hoa khôi Hà Nội 2026 cũng không phải sân chơi nhan sắc đầu tiên của cô. Năm 2025, Thu Trà từng lọt Top 15 Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu và nhận giải phụ "Người đẹp có khuôn mặt khả ái". Kinh nghiệm từ cuộc thi đó giúp cô bước vào đấu trường tiếp theo với tâm thế khác, và kết quả là ngôi vị Á khôi 1.


Sau cuộc thi, Thu Trà cho biết sẽ tiếp tục công việc diễn xuất, người mẫu và tham gia các hoạt động cộng đồng, song song với việc học hỏi thêm. Với cô, danh hiệu lần này là một dấu mốc chứ không phải đích đến, và hình ảnh mà cô muốn theo đuổi là một người đẹp có tri thức, chủ động với lựa chọn nghề nghiệp của chính mình.
























Nữ thủ khoa ĐH Y Hà Nội vừa đăng quang Hoa khôi: Tài - sắc, không thiếu chữ nào!
Thi hoa khôi mà như "xuyên không làm nhiệm vụ hệ thống": Nước cờ thành công của Dược sĩ Tiến bất chấp mọi lời chê lố
Bóng lưng nuột nà của hoa khôi Taekwondo, nữ chính ngôn tình cũng chỉ đến thế!
‘Hoa khôi nhí Tây Đô’ Lê Huỳnh Bảo Ngọc là ai?
Chuyện hiếm: Nam Anh thành Hoa khôi, Nam Em là Á khôi
Cam thường bóc nhan sắc hoa khôi ĐH Vinh đi cổ vũ Quế Ngọc Hải vòng cuối V.League 2025/26
Cùng chuyên mục
Đôi nam nữ tử vong nhiều ngày trong phòng trọ ở TP.HCM: Thông tin về nạn nhân
Đặc sản khiến nhiều người Việt nhìn đã e dè, khách Tây thử một miếng rồi khen béo ngậy như kem
Điều tra 53 tài khoản ngân hàng trực tuyến của 19 người, công an bắt giữ 2 thanh niên sinh năm 2005 và 2009
3 thói quen buổi sáng cần bỏ càng sớm càng tốt để thải độc, “sửa chữa” dạ dày, ổn định đường huyết
Phim của Trấn Thành đang leo rank quá dữ trên Netflix: 95 ngày giữ chuỗi đỉnh thần sầu, ông vua showbiz có khác
Vì sao người xưa hay đặt tên "xấu" cho trẻ?