Cập nhật dịch COVID-19 ngày 1/4: Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Y tế Kyrgyzstan mất chức vì lơ là chống dịch

Cập nhật liên tục tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam và thế giới với các nguồn tin chính thống, đáng tin cậy và chính xác.

* Tổng thống Kyrgyzstan cách chức Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Y tế lơ là công tác dập dịch

Ngày 1/4, Tổng thống Kyrgyzstan Sooronbay Jeenbekov đã cách chức Bộ trưởng Y tế  Kosmosbek Cholponbayev và Phó Thủ tướng Altynai Omurbekova do những quan chức này thiếu trách nhiệm, lơ là trong công tác ngăn chặn dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Theo Tổng thống Jeenbekov, dịch bệnh COVID-19 đã lây lan tại Kyrgyzstan trong khi Bộ Y tế chưa thực sự quyết liệt. Ông nhấn mạnh lực lượng đặc biệt ngăn chặn dịch bệnh do những quan chức này đứng đầu đã chậm trễ trong việc xác định và cách ly những người đã tiếp xúc với các bệnh nhân COVID-19.

Số liệu thống kê chính thức của Kyrgyzstan cho thấy hiện nước này đã ghi nhận 111 ca mắc COVID-19, song chưa có ca nào tử vong. Những ca đầu tiên mắc bệnh là những người trở về sau chuyến hành hương tới Saudi Arabia.

* Số ca tử vong tại Mỹ vượt 4.000 người

Tính đến thời điểm hiện tại, theo thống kê của trang Worldometers.info, Mỹ đã ghi nhận 4.055 ca tử vong do COVID-19, vượt xa con số 2.977 người thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố 11/9/2001. Hiện tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Mỹ lên tới 189.592 ca.

Trong khi đó, các chuyên gia y tế của Nhà Trắng cảnh báo nguy cơ khoảng 100.000 đến 240.000 người tại Mỹ có thể tử vong do dịch bệnh này.

Chính phủ Mỹ đang chạy đua với thời gian để lập hàng trăm bệnh viện dã chiến gần các thành phố lớn, trong bối cảnh hệ thống y tế của của nước này đang bị quá tải do dịch viêm đường hô hấp Covid-19.

Hiện quân đội Mỹ đang tìm kiếm các khách sạn, nhà khách, trung tâm hội nghị và các khu vực có không gian lớn để dựng 341 bệnh viện tạm thời, đáp ứng nhu cầu giường bệnh đối phó với dịch Covid-19 trong thời gian tới.

* Hai bệnh nhân 61 và 67 ở Ninh Thuận được công bố khỏi bệnh

Sáng 1/4, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, hai bệnh nhân mắc COVID-19 đã được công bố khỏi bệnh sau quá trình điều trị, cho kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 liên tiếp 3 lần.

Cụ thể, hai bệnh nhân được xuất viện gồm bệnh nhân thứ 61 (nam, 42 tuổi) nhập viện vào ngày 15/3, được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2 vào lúc 20 giờ ngày 16/3. Bệnh nhân thứ 67 (nam, 36 tuổi) nhập viện ngày 17/3, được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2 vào lúc 10 giờ ngày 18/3.

Cả hai bệnh nhân này cùng trú ở thôn Văn Lâm 3 (xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, Ninh Thuận).

Vào thời điểm xuất viện cả hai người đều trong tình trạng khỏe mạnh, không sốt, không ho, không khó thở, không đau ngực.

Bác sỹ Thái Phương Phiên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, cho biết: Bệnh nhân số 61 có tiểu sử bệnh nền nên trong quá trình điều trị bệnh viện đã hội chẩn và có phương án điều trị thích hợp.

Sau thời gian được đội ngũ y, bác sỹ của bệnh viện nỗ lực điều trị, hai bệnh nhân 61 và 67 đã đủ điều kiện được công bố khỏi bệnh theo quy định của Bộ Y tế.

Trong thời gian điều trị, các bác sỹ thường xuyên động viên tinh thần người bệnh, đây cũng là một trong những yếu tố giúp cải thiện tâm lý của bệnh nhân, tạo động lực vượt qua bệnh tật. Sau khi được công bố khỏi bệnh, cả hai bệnh nhân tiếp tục được cách ly theo dõi 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế.

Giám đốc bệnh viện từng tiếp xúc với Tổng thống Nga nhiễm COVID-19

Giám đốc một bệnh viện chuyên điều trị cho bệnh nhân COVID-19 ở thủ đô Moscow, người đã đưa Tổng thống Nga Vladimir Putin thị sát bệnh viện này hồi tuần trước vừa có kết quả chẩn đoán nhiễm virus SARS-CoV-2, theo đài RT ngày 31-3.

Cụ thể, Tổng thống Putin thăm bệnh viện nói trên hôm 24-3 và đã nói chuyện với Giám đốc bệnh viện - ông Denis Protsenko. Trong cuộc trò chuyện hôm đó, cả Tổng thống Putin và bác sĩ Protsenko đều không mặc đồ bảo hộ phòng chống COVID-19.

Ông Protsenko cũng xác nhận trên trang Facebook cá nhân ông đã dương tính với virus gây dịch COVID-19 và đang tự cách ly trong phòng làm việc của mình. Dù bị bệnh, ông Protsenko chia sẻ cảm thấy ổn và vẫn tiếp tục công việc quản lý bệnh viện của ông.

Điện Kremlin mới đây cũng ra cho thông báo trấn an rằng Tổng thống Putin được xét nghiệm COVID-19 một cách đều đặn và đến nay chưa có gì bất thường. Nhà lãnh đạo Nga chưa có phát ngôn chính thức về vụ việc.

Trong một diễn biến có liên quan, ngày 27-3 văn phòng chính phủ Nga xác nhận một nhân viên dương tính với virus gây dịch COVID-19. Tuy nhiên ông  Dmitry Peskov -phát ngôn viên của ông Putin khẳng định người này chưa tiếp xúc với ông. 

Đến sáng 1/4, Nga ghi nhận 2.337 ca nhiễm COVID-19 với 17 trường hợp tử vong.

Liên hợp quốc có thêm 9 nhân viên ở Geneva, Thụy Sỹ nhiễm SARS-CoV-2.

Ngày 31/3, Giám đốc Dịch vụ Thông tin Liên hợp quốc (LHQ) cho biết, đã có 9 nhân viên văn phòng của tổ chức này ở Geneva, Thụy Sỹ nhiễm SARS-CoV-2.

Trước đó hôm 28/3, bà Vellucci cho biết đã có 78 nhân viên của LHQ trên toàn thế giới mắc Covid-19.

Bên cạnh Văn phòng LHQ tại Geneva, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cũng như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đều đã báo cáo các trường hợp nhân viên nhiễm virus SARS-CoV-2.

* Pháp có số ca nhiễm cao nhất từ trước đến nay

 Tại Pháp ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 lên đến 499 người trong 24 giờ qua, cao nhất từ trước đến nay, nâng tổng số ca tử vong tại các bệnh viện là 3.523 người kể từ khi bùng phát dịch. Pháp đã vượt Mỹ và Trung Quốc, trở thành nước đứng thứ 3 thế giới về số người tử vong do Covid-19, sau Italy và Tây Ban Nha.

Số ca nhiễm virus được xác định qua xét nghiệm là 52.128 bệnh nhân. Trong số 22.757 người hiện đang nhập viện, có 5.565 trường hợp nghiêm trọng cần được chăm sóc đặc biệt ; 34% bệnh nhân nặng dưới 60 tuổi và 62% trong khoảng từ 60 đến 80 tuổi ; 9,444 người đã được chữa khỏi và ra viện.

* Số ca tử vong tại Mỹ vượt Trung Quốc

Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) ghi nhận 163.539 ca dương tính với SARS-CoV-2, tăng 22.635 ca so với thống kê trước đó. Cũng theo CDC, Mỹ ghi nhận thêm 455 ca tử vong, nâng số ca tử vong tại Mỹ lên 2.860 người.

Từ khi dịch bệnh bùng phát tại Mỹ, nước này đã tiến hành xét nghiệm cho 1 triệu người dân trên cả nước, nhiều hơn bất cứ quốc gia nào.

Ngoài ra, các quan chức Mỹ cho biết, nước này đang thảo luận về khả năng đưa ra khuyến cáo người dân đeo khẩu trang ở những khu vực công cộng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, bởi việc đeo khẩu trang rộng rãi không chỉ ở môi trường chăm sóc sức khỏe đã mang lại một số thành công cho một số nước. Tuy nhiên, các quan chức cũng cho rằng, hiện vẫn còn quá sớm để thực hiện bước đi này.

Bộ Y tế cho biết tới 6 giờ sáng ngày 1/4 Việt Nam đã ghi nhận thêm 5 trường hợp mắc COVID-19 mới, nâng tổng số bệnh nhân Covid-19 tại Việt Nam lên 212 người. Trong đó 1 ca là nhân viên Công ty Trường Sinh, 1 ca bị nhiễm bệnh trong cộng đồng và 3 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

CA BỆNH 208 (BN 208): Bệnh nhân nữ, 38 tuổi, làm nhân viên công ty Trường Sinh, Bệnh viện Bạch Mai.

CA BỆNH 209 (BN209): Bệnh nhân nữ, 55 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại Đức Giang, Long Biên, Hà Nội, hiện đang nấu ăn tại Công ty Xăng dầu Khu vực I.

Từ ngày 18/3 đến ngày 24/3, bệnh nhân có tiếp xúc gần với ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 là BN163 tại bếp ăn công ty Xăng Dầu Khu vực I.

Những người có tiếp xúc gần với BN209 bao gồm: chồng, hai con trai, mẹ đẻ và người giúp việc.

Sau khi xác định đây là trường hợp tiếp xúc gần có yếu tố nguy cơ cao, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội đã chuyển bệnh nhân tới cách ly và theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Ngày 29/3, mẫu bệnh phẩm được gửi đến Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương.

Hiện tại bệnh nhân đang thực hiện các thủ tục cần thiết để chuyển sang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khoẻ ổn định.

CA BỆNH 210 (BN210): Bệnh nhân nữ, 26 tuổi, có địa chỉ ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Bệnh nhân từ Thái Lan về ngày 20/3 trước đó có tiếp xúc gần với ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 là BN201.

Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân đã được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh đưa về khu cách ly của tỉnh và lấy mẫu làm xét nghiệm cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV 2.

Ngày 29/3, mẫu bệnh phẩm đã được gửi đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Hiện tại bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh, tình trạng sức khoẻ ổn định.

CA BỆNH 211 (BN211): Bệnh nhân nữ, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam, du học sinh tại Mỹ, có địa chỉ tại phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội. Ngày 19/3, bệnh nhân từ Mỹ về Việt Nam quá cảnh Abu Dhabi và Bangkok, đến Hà Nội ngày 20/3.

Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được chuyển đến khu cách ly tập trung tại Lữ đoàn 24, xã Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Ngày 24/3, xét nghiệm sàng lọc của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Ninh Bình cho kết quả dương tính SARS- COV-2.

Ngày 25/3, mẫu bệnh phẩm được gửi đến Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương. Hiện tại bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, tình trạng sức khoẻ ổn định.

CA BỆNH 212 (BN212): Bệnh nhân nữ, 35 tuổi, quốc tịch Việt Nam, nghề nghiệp kinh doanh tự do, có địa chỉ tại Hòa Tiến, Hưng Hà, Thái Bình.

Bệnh nhân cùng chồng từ Nga về Việt Nam ngày 27/3 trên chuyến bay mang số hiệu SU290 (ghế 42C). Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân cùng chồng được chuyển đến khu cách ly trường Văn hóa Nghệ thuật Vĩnh Phúc.

Ngày 29/3, bệnh nhân xuất hiện biểu hiện mệt mỏi, sốt nhẹ, được chuyển lên cách ly theo dõi tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, mẫu bệnh phẩm gửi đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và có kết quả dương tính với SARS-COV-2.

Hiện tại bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khoẻ ổn định.

PV (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương