"Đoạn kết buồn" cho một cổ phiếu BCG và TCD
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa ban hành quyết định hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu BCG của Công ty CP Tập đoàn Bamboo Capital và cổ phiếu TCD của Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Tracodi (công ty thành viên của Bamboo Capital). Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/7/2026.
Đây là một kết thúc đáng tiếc cho BCG, mã cổ phiếu từng ghi nhận mức tăng trưởng thần tốc gấp 10 lần trong giai đoạn 2020-2022. Tuy nhiên, những biến động thượng tầng sau khi nhà sáng lập Nguyễn Hồ Nam bị khởi tố vào đầu năm 2025 đã khiến hoạt động kinh doanh của tập đoàn rơi vào khủng hoảng.
![]() |
| Ông Leonard Ng Wee Siong, Tổng giám đốc Bamboo Capital, người vừa thay mặt ban lãnh đạo gửi thư xin lỗi đến hơn 51.000 cổ đông sau quyết định hủy niêm yết của HoSE. Nguồn ảnh: Website BCG Energy |
Ngày 10/7, ông Leonard Ng Wee Siong, Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Bamboo Capital, đã gửi thư đến hơn 51.000 cổ đông của doanh nghiệp. Trong thư, lãnh đạo tập đoàn thừa nhận việc hủy niêm yết ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và tâm lý nhà đầu tư.
"Hội đồng quản trị và Ban Điều hành nhận thức được sự nghiêm trọng đó và chân thành gửi lời xin lỗi tới Quý cổ đông vì những ảnh hưởng và bất tiện đã phát sinh" - ông Leonard Ng Wee Siong viết.
Dù bị hủy niêm yết, công ty khẳng định tư cách pháp nhân vẫn duy trì, các dự án vẫn tiếp tục triển khai và quyền lợi cơ bản của cổ đông như dự họp ĐHĐCĐ, biểu quyết vẫn được đảm bảo theo quy định.
Ba nguyên nhân khiến doanh nghiệp "lỡ hẹn" báo cáo tài chính
Giải thích về việc chậm công bố các báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, 2025 và các báo cáo định kỳ khác, ban lãnh đạo Bamboo Capital đưa ra 3 lý do chính:
![]() |
| Từng là "ngôi sao" với mức tăng giá gấp 10 lần, cổ phiếu BCG nay phải rời sàn trong bối cảnh doanh nghiệp đối mặt với khủng hoảng nhân sự và pháp lý. Ảnh minh hoạ |
Biến động nhân sự cấp cao: Những thay đổi lớn ở bộ phận tài chính - kế toán khiến việc bàn giao, rà soát khối lượng hồ sơ khổng lồ mất nhiều thời gian.
Quá trình tái cấu trúc phức tạp: Doanh nghiệp đang xử lý nợ và nghĩa vụ trái phiếu, buộc đơn vị kiểm toán phải rà soát chuyên sâu và khắt khe hơn.
Hồ sơ bị thu giữ để điều tra: Nhiều tài liệu phục vụ kiểm toán đang được sử dụng cho quá trình điều tra vụ án xảy ra tại công ty, khiến việc tiếp cận dữ liệu bị gián đoạn.
Đối với trường hợp của Tracodi (TCD), dù đã công bố báo cáo tài chính nhưng đơn vị kiểm toán (Công ty A&C) đã từ chối đưa ra ý kiến, đây cũng là căn cứ dẫn đến việc bị hủy niêm yết bắt buộc.
Hiện tại, Bamboo Capital cho biết chưa có cơ sở để xác định lộ trình hay thời điểm cổ phiếu BCG có thể giao dịch trở lại. Mọi việc phụ thuộc vào kết quả xử lý các vấn đề pháp lý và sự xem xét của cơ quan quản lý.
Trong giai đoạn 2026-2030, tập đoàn dự kiến tập trung tái cấu trúc toàn diện, đàm phán với chủ nợ và thoái vốn tại các khoản đầu tư không phù hợp để từng bước khôi phục vị thế. Tuy nhiên, theo các dự báo trước đó, Bamboo Capital có thể phải đối mặt với tình trạng thua lỗ kéo dài đến hết năm 2027 trước khi có lãi trở lại vào năm 2028.



















Bamboo Capital dồn lực "gỡ khó", quyết đưa cổ phiếu BCG trở lại sàn HoSE
Bamboo Capital sắp phát hành 80 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông
Bamboo Airways chính thức nói lời 'chào tạm biệt' với Côn Đảo
Bamboo Airways gia nhập thị trường phục vụ mặt đất ngành hàng không
Bamboo Airways 'chia tay' đơn vị dịch vụ mặt đất SAGS
Nợ tiền thuế, Bamboo Airways bị phong tỏa 3 tài khoản ngân hàng
Cùng chuyên mục
Khi người mua bắt đầu đọc bảng thành phần nhiều hơn: Cuộc chơi mới của ngành mỹ phẩm?
Khoảnh khắc sinh tử trên không: Dù quấn chặt ở độ cao 800 m, người lính vẫn cứu được đồng đội bất tỉnh bằng quyết định trong vài giây
Số phận kỳ lạ của căn biệt thự 500 tỷ của Ngân Collagen ở Cần Thơ
Lộ diện 5 trọng tài bắt trận tứ kết World Cup 2026 Argentina - Thụy Sĩ ngày 12/7
3 thực phẩm rẻ đến mấy cũng không nên tích trữ lâu trong tủ lạnh: Ngộ độc, ung thư sớm "hỏi thăm"
Binz thế nào cũng là do Châu Bùi