Theo một nguồn tin cho biết, lực lượng Công an TP.Hà Nội đã phối hợp bắt giữ thành công nghi phạm trong vụ phát hiện nạn nhân bị phân xác, phi tang ở sông Hồng. Nghi phạm là T.D.K (SN 1985, quê Thái Bình, hiện trú TP.Hà Nội); K được xác định là bạn trai của nạn nhân.
![]() |
| Chân dung nghi phạm sát hại rồi phân xác Á khôi |
Nạn nhân cũng đã được xác định là H.Y.N. Được biết, nạn nhân từng là Á khôi một cuộc thi sắc đẹp ở Việt Nam năm 2022.
Khi bị bắt giữ, nghi phạm đang lẩn trốn tại nhà riêng ở Thái Bình. Đáng nói là khi cơ quan công an vây bắt, đối tượng tự sát, nhưng không thành.
Hiện, nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra làm rõ.
![]() |
| Khu vực phát hiện sự việc |
Trước đó, trưa 13/10, người dân phát hiện nhiều phần của thi thể người ở tại bãi cát sông Hồng, thuộc địa phận thôn 2 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm (Hà Nội). Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là nữ giới, móng tay sơn màu trắng, móng chân sơn màu xanh. Sau đó, phát hiện phần thi thể còn lại của nạn nhân tại bờ sông dưới chân Miếu Bản, làng Giang Cao.





















Campuchia: Nghi phạm giết hại vợ con rồi bỏ trốn đã bị cảnh sát bắt giữ, tiết lộ thêm chi tiết quan trọng
"Cuộc chiến sinh tồn" tập 5 quá "ảo": Da Mi và ông nội vẫn còn sống, phản diện đáng ghét bị giết chết
Cháy rừng như 'ngày tận thế' ở Hawaii, giết chết 67 người.
Thương con gái bị bạo hành, cha 83 tuổi nhận thay tội giết người
Thẩm vấn nghi phạm sát hại vợ con ở Campuchia: Vợ ngoại tình không cho ngủ chung giường, chồng nghi ngờ con gái không phải con ruột
Campuchia: Chồng sát hại vợ con vì ghen tuông, để lại hiện trường ám ảnh
Cùng chuyên mục
Hà Nội bố trí hơn 9.090 tỉ đồng cho khoa học, công nghệ
4 nhà khoa học nữ góp mặt trong danh sách ứng viên Quả cầu vàng 2026
Chăm sóc sức khỏe tinh thần qua những “cây bản thân”
4 nhà khoa học Trường Đại học FPT vào bảng xếp hạng Top 2% thế giới năm 2026
Hội thảo kỷ niệm 105 năm ngày sinh Giáo sư Từ Giấy: Từ “Vui Sống”, “V-A-C” đến nền dinh dưỡng Việt Nam
6 nhóm chương trình khoa học, công nghệ quốc gia và mục tiêu hình thành 30 nhóm nghiên cứu mạnh