Chiều 4/12, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19, 11 bệnh nhân khỏi bệnh

Chiều 4/12, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới. Hiện tại, nước ta vẫn 1.361 bệnh nhân.

Tính đến 18h ngày 4/12, Việt Nam có tổng cộng 693 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Số người cách ly do tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 17.238 trường hợp.

Tiểu ban điều trị COVID-19 cũng cho biết, hiện có 11 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Như vậy đến nay nước ta đã chữa khỏi 1.220 bệnh nhân/1.361 bệnh nhân COVID-19 .

Dỡ phong toả một khu dân cư tại quận Gò Vấp 

Sau khi tiến hành đưa một trường hợp nghi nhiễm COVID-19 đi cách ly tập trung, lực lượng chức năng quận Gò Vấp đã phong tỏa tạm thời một đoạn trong khu dân cư Cityland Center Hill. Kết quả xét nghiệm mới nhất cho thấy người này âm tính, khu vực trên cũng đã được dỡ phong tỏa.

Tròn 24h Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng. 
Tròn 24h Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng. 

Đến nay, trong tổng số 2.532 trường hợp tiếp xúc liên quan đến 4 bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại TP.HCM liên quan đến nam tiếp viên hàng không (BN1.342, BN1.347, BN1.348, BN1.349), hiện đã có 852/861 F1 cho xét nghiệm âm tính, 1.492 mẫu F2 âm tính, hiện chỉ còn 179 mẫu F2 và 9 mẫu F1 đang đợi kết quả xét nghiệm.

Về cách ly y tế, cơ quan chức năng đã tiến hành cách ly tập trung 260 trường hợp, cách ly tại nhà và nơi lưu trú 603 trường hợp, chăm sóc y tế 4 trường hợp.

Trên thế giới, tính đến 18h ngày 4/12 (giờ Việt Nam), theo thống kê của Worldometers, toàn cầu ghi nhận 65.621.627 ca nhiễm, trong đó có 1.513.798 ca tử vong và hơn 45,4 triệu ca phục hồi.

Mỹ vẫn là nước có số người mắc và tử vong do COVID-19 cao nhất trên thế giới. Hôm nay, nước này ghi nhận 170.180 ca mắc mới nâng tổng số ca nhiễm lên 14.535.196 ca, trong đó có 282.829 người tử vong. 

Tiến sĩ Robert Redfield, người đứng đầu CDC nhận định rằng, tháng cuối cùng của năm 2020 và tháng 1, 2/2021 sẽ là thời điểm khó khăn nhất trong lịch sử y tế cộng đồng của cường quốc thế giới này. Theo ông Redfield, với tốc độ lây nhiễm như hiện nay và số ca tử vong do COVID-19 ghi nhận ở mức trên dưới 2.500 ca/ngày, tổng số ca tử vong tại Mỹ có thể lên tới gần 450.000 ca trong tháng 2 tới.

Cơ quan y tế của nhiều quốc gia đang quá tải vì số ca nhiễm ngày một gia tăng. Ảnh: Reuters.
Cơ quan y tế của nhiều quốc gia đang quá tải vì số ca nhiễm ngày một gia tăng. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, Tiến sĩ Redfield cho rằng có thể giảm thiểu được số ca tử vong nếu như người dân tuân thủ các chiến lược ngăn chặn virus lây lan, đặc biệt là các biện pháp phòng dịch cá nhân.

Quốc gia có số ca mắc COVID-19 cao thứ 2 thế giới là Ấn Độ. Hôm nay, quốc gia này ghi nhận 9.571.780 người nhiễm, trong đó có 139.227 ca tử vong. 

Brazil đứng thứ 3 với 6.487.516 ca nhiễm COVID-19, có 175.307 người tử vong. Nước này cũng đang đứng thứ 2 thế giới về số người chết do COVID-19.

Nga là quốc gia đứng thứ 4 thế giới với 2.402.949 ca nhiễm COVID-19 và 42.176 ca tử vong. 

XUYẾN KIM

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương