Chủ tịch Tập đoàn Masan trở lại danh sách tỷ phú USD của Forbes

Với tổng tài sản đạt 1,1 tỷ USD, ông chủ Masan đã trở lại danh sách tỷ phú USD thế giới.

Theo Tạp chí Forbes (ngày 15/5), tổng tài sản của ông Nguyễn Đăng Quang, chủ tịch Tập đoàn Masan đạt 1,1 tỷ USD. Khối tài sản của ông Quang tăng nhờ vào cổ phiếu MSN tăng mạnh. 

  Ông Nguyễn Đăng Quang trở lại danh sách tỷ phú USD của Forbes.

Ông Nguyễn Đăng Quang trở lại danh sách tỷ phú USD của Forbes.

Trong phiên giao dịch ngày 14/5, cổ phiếu MSN tăng 3,2% lên 3.900 đồng/cổ phiếu, đây là mức tăng cao nhất trong vòng 5 tháng qua. Tính từ đầu tháng 4 đến nay, cổ phiếu MSN tăng khoảng 60% từ mức 40.000 đồng lên mức hiện tại.

Bất chấp đại dịch, mảng thực phẩm tiêu dùng nhanh của tập đoàn đã ghi nhận kết quả tốt, điều này giúp cổ phiếu MSN tăng mạnh. 

Theo kết quả kinh doanh quý I, Masan ghi đạt mức doanh thu thuần hợp nhất đạt mức 17.632 tỷ đồng, tăng 116,1% so với mức 8.160 tỷ đồng vào quý 1/2019. Doanh thu quý 1 của thành viên mới sáp nhập từ Vingroup là VinCommerce (VCM) lần lượt tăng trưởng 40,3% so với quý 1/2019 và 17% so với quý 4/2019.

Ông Nguyễn Đăng Quang hiện chỉ nắm giữ 15 cổ phiếu MSN của tập đoàn Masan. Mặc dù vậy ông vẫn đang gián tiếp giữ khoảng 520 triệu cổ phiếu của MSN thông qua CTCP Masan và Hoa Hướng Dương. Số tiền này tương đương với gần 45% cổ phần Masan.

Theo danh sách tỷ phú thế giới năm 2020 công bố hồi đầu tháng 4 của Tạp chí Forbe, Việt Nam ghi nhận 4 tỷ phú USD là ông Phạm Nhật Vượng, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, ông Trần Bá Dương và ông Hồ Hùng Anh. So với danh sách năm 2019, ông Nguyễn Đăng Quang đã bị loại khỏi danh sách năm nay.

Năm ngoái, ông Nguyễn Đăng Quang được ước tính sở hữu khối tài sản 1,3 tỷ USD.

Thanh Mai

Xem tử vi ngày 17/5/2020 của 12 cung hoàng đạo: Cự Giải may mắn trong công việc liên quan đến nghệ thuật, Bọ Cạp tình cảm vô cùng hạnh phúc

Xem tử vi ngày 17/5/2020 của 12 cung hoàng đạo: Cự Giải may mắn trong công việc liên quan đến nghệ thuật, Bọ Cạp tình cảm vô cùng hạnh phúc

Xem tử vi ngày 17/5/2020 của 12 cung hoàng đạo: Sư Tử dễ bị lợi dụng tiền bạc, Nhân Mã tránh tiêu xài phung phí.