Chứng khoán châu Á 'đỏ lửa' do quan ngại về tình hình lạm phát của Mỹ

Cổ phiếu châu Á sụt giảm hôm nay (14/6), hòa theo xu hướng giảm của thị trường chứng khoán thế giới, giữa bối cảnh đồng USD mạnh lên sau khi dấy lên những dự đoán rằng lạm phát cao kỷ lục của Mỹ sẽ khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thúc đẩy tích cực hơn nữa kế hoạch nâng lãi suất.

Chỉ số MSCI Frontier Markets Index Châu Á - Thái Bình Dương bên ngoài Nhật Bản đã giảm 0,9% vào đầu năm ở châu Á.

Cổ phiếu Úc S & P / ASX200 giảm 5% trong phiên giao dịch đầu năm, trong khi chỉ số chứng khoán Nikkei của Nhật Bản giảm 1,74%.

Kết thúc phiên ngày 13/6, tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 836,85 điểm (3,01%), xuống 26.987,44 điểm. Đồng yen của Nhật Bản đã suy yếu trong nhiều tháng, do Mỹ đẩy mạnh chính sách thắt chặt tiền tệ để giải quyết tình trạng lạm phát tăng cao.

Không giống như Fed, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) cho biết họ sẽ duy trì chính sách nới lỏng tiền tệ với hy vọng nó sẽ dẫn đến sự phát triển ổn định.

Báo cáo cuối tuần trước của Bộ Lao động Mỹ cho hay chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ đã cán mốc 8,6% trong tháng Năm vừa qua, mức cao nhất kể từ năm 1981 đến nay trong bối cảnh giá lương thực và xăng dầu tăng chóng mặt và chưa thấy có dấu hiệu gì "hạ nhiệt".

Chứng khoán châu Á 'đỏ lửa' do quan ngại về tình hình lạm phát của Mỹ  - Ảnh 1.

Ảnh: Reuters

Theo Bộ Lao động, lạm phát tăng mạnh do giá các loại nhiên liệu tăng 34,6% và giá thực phẩm thiết yếu tăng 11,9% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1979.

Theo Reuters, James Rosenberg, cố vấn của Ord Minnett tại Sydney cho biết : "Mỹ sẽ chứng kiến tỷ giá tăng nhanh hơn và cao hơn mức Phố Wall đã mong đợi". "Có thể sẽ có tác động kép của việc cắt giảm dự báo thu nhập và làm giảm giá thêm của thu nhập".

Kỳ vọng về việc Mỹ tăng lãi suất mạnh mẽ đã tăng lên sau khi lạm phát trong năm tính đến tháng 5 tăng mạnh hơn so với dự đoán 8,6%.

Lo ngại về tỷ giá cao hơn dẫn đến suy thoái của Mỹ đã khiến S&P 500 giảm 3,88%, trong khi Nasdaq Composite mất 4,68%. Chỉ số Công nghiệp Trung bình Dow Jones giảm 2,8%.

S&P 500 điểm chuẩn hiện đã giảm hơn 20% so với mức cao nhất đóng cửa kỷ lục gần đây nhất, xác nhận một thị trường giá xuống, theo một định nghĩa thường được sử dụng.

Trong giao dịch của Mỹ, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm chuẩn đạt mức cao nhất kể từ năm 2011 vào hôm 13/6 và một phần quan trọng của đường cong lợi suất đảo ngược lần đầu tiên kể từ tháng 4 khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho viễn cảnh rằng nỗ lực ngăn chặn lạm phát tăng cao sẽ làm suy giảm nền kinh tế.

Đầu tiên tại châu Á, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm chuẩn đã tăng lên 3,3828% so với mức đóng cửa của Mỹ là 3,371% vào hôm 13/6.

Lợi tức hai năm, tăng với kỳ vọng của các nhà giao dịch về lãi suất quỹ Fed cao hơn, chạm mức 3,4002% so với mức đóng cửa của Mỹ là 3,281%.

"Lạm phát cao hơn, tăng trưởng chậm hơn và lãi suất cao hơn là sự kết hợp gây tổn hại cho các tài sản tài chính", các chiến lược gia của ANZ đã viết vào hôm nay.

Đồng USD giảm 0,06% so với đồng yên xuống 134,32 nhưng vẫn gần với mức cao nhất trong hơn hai thập kỷ là 135,17 đạt được vào ngày 13/6.

Đồng tiền chung châu Âu không đổi ở mức 1,0407 USD, mất 3,04% trong một tháng, trong khi chỉ số USD, theo dõi đồng bạc xanh so với rổ tiền tệ chính, tăng ở mức 105,19.

Dầu thô Mỹ giảm 0,06% xuống 122,14 USD / thùng. Dầu thô Brent giảm 0,13% 122,14 / thùng.

Vàng giảm nhẹ. Vàng giao ngay được giao dịch ở mức 1818,7395 USD / ounce.

LAN ANH