Chuỗi cửa hàng mini không người bán tại Hà Nội vắng khách

Hoàng Toàn

Cửa hàng giãn cách không người bán lần đầu tiên xuất tại Hà Nội, người mua rau, củ, quả tự mua tự bỏ tiền vào hộp.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 hiện nay, tại Hà Nội đã xuất hiện nhiều mô hình như (Siêu thị mini 0 đồng, gian hàng 0 đồng, bán hàng lưu động...) bán lương thực nhu yếu phẩm trên địa bàn TP Hà Nội nhằm hỗ trợ, giúp đỡ người dân trong thời gian Hà Nội đang giãn cách xã hội. Mới đây Hà Nội lại xuất hiện mô hình mới lạ với cách mua bán mới "Cửa hàng giãn cách không người bán" thuận tiện an toàn cho việc mua bán cũng như yêu cầu giãn cách xã hội.

Cửa hàng giãn cách không người bán tại địa chỉ số 18 Đại Linh, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà  Nội.
Cửa hàng giãn cách không người bán tại địa chỉ số 18 Đại Linh, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà  Nội.
Cửa hàng này đặt ngay trước cửa siêu thi Okono 
Cửa hàng này đặt ngay trước cửa siêu thi Okono 
Các mặt hàng chính được bán ở đây là rau, củ, quả tươi. Cửa hàng này còn hỗ trợ những người mua có hoàn cảnh khó khăn cứ lấy rau củ quả về dùng trước hết dịch đi làm trả tiền sau cho cửa hàng.
Các mặt hàng chính được bán ở đây là rau, củ, quả tươi. Cửa hàng này còn hỗ trợ những người mua có hoàn cảnh khó khăn cứ lấy rau củ quả về dùng trước hết dịch đi làm trả tiền sau cho cửa hàng.
  Rau, củ, quả được bán đồng giá 10 nghìn đồng trên hộp bọc nilon  sạch sẽ có mã vạch kiểm tra xuất xứ nguồn gốc.               Tại cửa hàng số 18 Đại Linh số lượng đồ bày bán còn rất ít                     Người mua tự chọn các loại rau theo ý mình sau đó tự bỏ tiền vào hộp theo hướng dẫn để sẵn tại cửa hàng.                    Đây là cửa hàng không người bán thứ 2 tại số 80, P.Triều Khúc, Q.Thanh Trì. TP Hà Nội.                    Cửa hàng này vẫn còn đầy đủ các loại rau, củ, quả tươi ngon đóng gói sẵn.        Một người dân cho biết:Cửa hàng này mới mở cách đây 2 ngày, ban đầu cửa hàng mới mở người dân hiếu kỳ xem và mua nhưng chủ yếu là người đi làm đi lại cần thiết họ mới mua còn đa số người dân ở khu vực này đi chợ sớm mua sắm lương thực nhiều đầy đủ về tích trữ và lại rẻ nữa.                Cửa hàng bắt đầu mở cửa là bắt đầu từ 6 giờ sáng và kết thúc vào 21 giờ.                    Đại diện cửa hàng cho biết mô hình đã tiếp tục mở rộng thêm tại các địa chỉ mới như 276 Thượng Đình, 24 Trần Quốc Vượng, 80 Triều Khúc, 21 Khâm Thiên và 14 Đốc Ngữ. Dự kiến, hệ thống sẽ mở tất cả 10 điểm, tập trung ở các khu đông dân cư, xa chợ.                                                                                                                                                           Theo quan sát thì lượng người mua ở khu vực này rất ít, để mua được đồ ở cửa hàng này thì phải qua 2 chốt kiểm dịch xuất trình giấy tờ đi lại cực kỳ nghiêm ngặt nên người ngoài khu vực này muốn vào mua rất khó, còn chưa kể lực lượng Công an phường đi lại kiểm tra người lạ và người dân địa bàn thường xuyên để đảm bảo giãn cách xã hội và ra đường không cần thiết.

Rau, củ, quả được bán đồng giá 10 nghìn đồng trên hộp bọc nilon  sạch sẽ có mã vạch kiểm tra xuất xứ nguồn gốc. 

Tại cửa hàng số 18 Đại Linh số lượng đồ bày bán còn rất ít 
Tại cửa hàng số 18 Đại Linh số lượng đồ bày bán còn rất ít 
Người mua tự chọn các loại rau theo ý mình sau đó tự bỏ tiền vào hộp theo hướng dẫn để sẵn tại cửa hàng.
Người mua tự chọn các loại rau theo ý mình sau đó tự bỏ tiền vào hộp theo hướng dẫn để sẵn tại cửa hàng.
Đây là cửa hàng không người bán thứ 2 tại số 80, P.Triều Khúc, Q.Thanh Trì. TP Hà Nội.
Đây là cửa hàng không người bán thứ 2 tại số 80, P.Triều Khúc, Q.Thanh Trì. TP Hà Nội.
Cửa hàng này vẫn còn đầy đủ các loại rau, củ, quả tươi ngon đóng gói sẵn.
Cửa hàng này vẫn còn đầy đủ các loại rau, củ, quả tươi ngon đóng gói sẵn.
Một người dân cho biết:Cửa hàng này mới mở cách đây 2 ngày, ban đầu cửa hàng mới mở người dân hiếu kỳ xem và mua nhưng chủ yếu là người đi làm đi lại cần thiết họ mới mua còn đa số người dân ở khu vực này đi chợ sớm mua sắm lương thực nhiều đầy đủ về tích trữ và lại rẻ nữa.
Cửa hàng bắt đầu mở cửa là bắt đầu từ 6 giờ sáng và kết thúc vào 21 giờ.
Cửa hàng bắt đầu mở cửa là bắt đầu từ 6 giờ sáng và kết thúc vào 21 giờ.
Đại diện cửa hàng cho biết mô hình đã tiếp tục mở rộng thêm tại các địa chỉ mới như 276 Thượng Đình, 24 Trần Quốc Vượng, 80 Triều Khúc, 21 Khâm Thiên và 14 Đốc Ngữ. Dự kiến, hệ thống sẽ mở tất cả 10 điểm, tập trung ở các khu đông dân cư, xa chợ.
Đại diện cửa hàng cho biết mô hình đã tiếp tục mở rộng thêm tại các địa chỉ mới như 276 Thượng Đình, 24 Trần Quốc Vượng, 80 Triều Khúc, 21 Khâm Thiên và 14 Đốc Ngữ. Dự kiến, hệ thống sẽ mở tất cả 10 điểm, tập trung ở các khu đông dân cư, xa chợ.
Chuỗi cửa hàng mini không người bán tại Hà Nội vắng khách
Chuỗi cửa hàng mini không người bán tại Hà Nội vắng khách
Chuỗi cửa hàng mini không người bán tại Hà Nội vắng khách
Chuỗi cửa hàng mini không người bán tại Hà Nội vắng khách
Chuỗi cửa hàng mini không người bán tại Hà Nội vắng khách
Chuỗi cửa hàng mini không người bán tại Hà Nội vắng khách
Chuỗi cửa hàng mini không người bán tại Hà Nội vắng khách
Theo quan sát thì lượng người mua ở khu vực này rất ít, để mua được đồ ở cửa hàng này thì phải qua 2 chốt kiểm dịch xuất trình giấy tờ đi lại cực kỳ nghiêm ngặt nên người ngoài khu vực này muốn vào mua rất khó, còn chưa kể lực lượng Công an phường đi lại kiểm tra người lạ và người dân địa bàn thường xuyên để đảm bảo giãn cách xã hội và ra đường không cần thiết.