Chuyến bay đưa công dân Việt Nam trở về từ Guinea Xích đạo hạ cánh an toàn

Như đúng theo kế hoạch, vào lúc 15h10 ngày 29/7, chuyến bay chở công dân Việt về từ Guinea Xích đạo hạ cánh xuống Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài.

Cụ thể, vào lúc 15h10 ngày 29/7, chuyến bay mang số hiệu VN6 của Vietnam Airline từ sân bay Bata, Guinea Xích Đạo đã đưa 219 công dân Việt hồi hương đáp xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội) an toàn.

Ảnh: Người Lao Động.
Ảnh: Người Lao Động.
Hình ảnh chuyến bay mang số hiệu VN6 đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội). Ảnh: Tiền Phong
Hình ảnh chuyến bay mang số hiệu VN6 đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội). Ảnh: Tiền Phong

Thông tin từ sân bay Bata cho biết trong số 219 công dân về nước, có 129 người dương tính với COVID-19.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, toàn bộ hành khách trên chuyến bay đều có sức khỏe tốt. Trên quá trình du chuyển về nước, có 2 khách gặp chút rắc rối về đường ruột, lập tức được các bác sĩ đi cùng hỗ trợ.

Hành khách di chuyển xuống sân bay Nội Bài. Ảnh: Người Lao Động.
Hành khách di chuyển xuống sân bay Nội Bài. Ảnh: Người Lao Động.

Theo quy trình, sau khi đáp xuống sân bay Nội Bài, toàn bộ hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay không di chuyển vào nhà ga nên việc nhập cảnh đối sẽ được thực hiện tại chỗ. Công an cửa khẩu sẽ làm thủ tục nhập cảnh theo đúng quy định, nhanh chóng và thuận lợi nhất để "giải tỏa" hành khách nhanh nhất có thể. 

Về trường hợp của các bệnh nhân nặng, sẽ được xe cứu thương trang bị sẵn để rời đi trước. Các bệnh nhân còn lại cũng được đưa ngay về Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 tại Đông Anh.

Để đảm bảo quy trình phòng chống dịch cao nhất, đồng thời đảm bảo hoạt động khai thác hàng không tại Nội Bài vẫn diễn ra bình thường, ngay sau khi khách rời đi, tại khu vực cuối nhà ga quốc tế T2, Nội Bài, khu vực sân đỗ, máy bay, xe thang, phương tiện tác nghiệp đều được khử trùng tuyệt đối. Máy bay được dẫn về đỗ ở vị trí 51 biệt lập, được khử trùng tuyệt đối để đảm bảo quy trình phòng chống dịch cao nhất, đồng thời đảm bảo hoạt động khai thác hàng không tại Nội Bài vẫn diễn ra bình thường.

Kể từ khi dịch COVID-19 khởi phát, đây là lần đầu tiên sân bay Nội Bài được chọn để triển khai chuyến bay đón công dân Việt Nam nhiễm COVID-19 hồi hương với những lí do đặc biệt.

Trước đó, trên chuyến bay rời Hà Nội đi Guinea Xích đạo lúc 7h sáng ngày 28/7. Toàn bộ phi hành đoàn và nội thất chiếc máy bay Airbus 350 được bảo hộ y tế đặc chủng, với yêu cầu dịch tễ cao nhất. Đây là chuyến bay chưa từng có của Việt Nam trên hành trình Hà Nội - Guinea Xích đạo - Hà Nội kéo dài gần 30 tiếng đồng hồ.

219 công dân Việt Nam tại Guinea Xích đạo chuẩn bị hành trang để lên máy bay Airbus 350 trở về quê nhà. Ảnh: Vietnamfinance
219 công dân Việt Nam tại Guinea Xích đạo chuẩn bị hành trang để lên máy bay Airbus 350 trở về quê nhà. Ảnh: Vietnamfinance
Các công dân Việt Nam mặc sẵn trang phục phòng tránh virus COVID-19 lây lan. Ảnh: VOV
Các công dân Việt Nam mặc sẵn trang phục phòng tránh virus COVID-19 lây lan. Ảnh: VOV
Công dân Việt Nam lên máy bay Vietnam Airlines tại sân bay Bata (Guinea Xích đạo) để di chuyển về Việt Nam. Ảnh: báo Giao Thông.
Công dân Việt Nam lên máy bay Vietnam Airlines tại sân bay Bata (Guinea Xích đạo) để di chuyển về Việt Nam. Ảnh: báo Giao Thông.
Hành khách được sắp xếp vào đúng vị trí chỗ ngồi trên máy bay A350 của Vietnam Arlines. Ảnh: báo Giao Thông.
Hành khách được sắp xếp vào đúng vị trí chỗ ngồi trên máy bay A350 của Vietnam Arlines. Ảnh: báo Giao Thông.

PV (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương