Cách đây không lâu, cô Du khoảng ngoài 20 tuổi từ Phúc Châu (Trung Quốc) được đưa đến bệnh viện vì sốt cao và bất tỉnh. Sau khi khám, bác sĩ phát hiện toàn thân cô bị nhiễm trùng nặng, tính mạng có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.
Theo bác sĩ, cô Du đã ở trong tình trạng sốc nhẹ khi được đưa đến bệnh viện, kết quả xét nghiệm máu cho thấy chỉ số viêm nhiễm của cô cực kỳ cao. Bệnh nhân bị tăng độc tố máu hay nhiễm trùng huyết. Đây là một căn bệnh nghiêm trọng, trong đó nhiễm trùng lây lan khắp cơ thể, một khi mắc bệnh, tỷ lệ tử vong thường trên 50%.
![]() |
Sau khi điều trị bằng thuốc chống nhiễm trùng có mục tiêu, cô Du đã may mắn qua cơn nguy hiểm và có thể sửa chữa lại lỗi sai của bản thân. Trong quá trình điều trị, bác sĩ phát hiện nguồn lây nhiễm toàn thân của cô Du rất có thể đến từ hệ thống tiết niệu.
Theo các bác sĩ, nhiễm trùng đường tiết niệu là thuật ngữ chung chỉ các bệnh nhiễm trùng ở nhiều bộ phận khác nhau của hệ tiết niệu như thận, niệu quản, bàng quang, niệu đạo. Căn bệnh này có tỷ lệ mắc cao và là bệnh truyền nhiễm phổ biến thứ hai trong cơ thể con người sau nhiễm trùng đường hô hấp. Nó ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Phụ nữ có 60% khả năng mắc bệnh trong suốt cuộc đời.
![]() |
Bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu của cô Du thực ra có liên quan đến việc cô uống ít nước (lười uống nước).
Bác sĩ điều trị tại Khoa Tiết niệu cho cô Du cho biết: Cô ấy thích khiêu vũ, nhiều khi mải nhảy mà quên luôn việc uống nước. Biết mình bị nhiễm trùng đường tiết niệu nhưng nghĩ mình còn trẻ nên cô ấy cũng không quan tâm lắm, ngay cả khi có triệu chứng đi tiểu thường xuyên, tiểu gấp và đau đớn ngày càng nghiêm trọng, và sau đó còn có một chút tiểu máu.
Các bác sĩ cho biết, hầu hết bệnh nhân nhiễm trùng huyết do nhiễm trùng đường tiết niệu đều không bổ sung nước kịp thời do đổ mồ hôi quá nhiều, dẫn đến lượng nước tiểu giảm và tác dụng xả nước tiểu lên hệ tiết niệu bị suy yếu, khiến vi khuẩn sinh sản và xâm nhập vào máu.
Để ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu, bạn cần uống nhiều nước hơn, đi tiểu thường xuyên, tránh ngồi lâu và nhịn tiểu.
![]() |
Ngoài ra, mức độ nhiễm trùng đường tiết niệu sẽ tiếp tục trầm trọng hơn theo thời gian và quá trình này sẽ đi kèm với tình trạng đi tiểu bất thường. Vì vậy, các bác sĩ khuyên bạn nên chú ý đến những thay đổi trong triệu chứng của bản thân để có thể phát hiện sớm và điều trị sớm.
Ví dụ, nếu bạn đi tiểu thường xuyên, tiểu gấp, tiểu đau đơn giản hoặc tiểu máu nhẹ, bạn có thể khỏi bệnh bằng cách uống nhiều nước hơn và đi tiểu nhiều hơn. Trong trường hợp này, bạn có thể quan sát tại nhà trước. Tuy nhiên, nếu có triệu chứng sốt hoặc đau lưng rõ ràng, điều đó cho thấy nhiễm trùng đã lan đến thận. Lúc này, tốt nhất bạn nên đến cơ sở y tế để được tư vấn.
Nguồn và ảnh: QQ, Weibo























Vụ tổng giám đốc nghi trầm cảm giết vợ con rồi tự tử ở Thủ Đức: Sức khỏe của bé trai 7 tuổi giờ ra sao?
Nguyễn Trần Trung Quân tiết lộ tình trang sức khỏe sau khi bị liệt dây thần kinh số 7
Không phải mê tín, 5 vật dụng đặt đầu giường âm thầm "hút cạn" sức khỏe, càng ngủ càng mệt
Chu Thanh Huyền ôm bụng bầu vượt mặt nhảy nhót khoe dáng nuột nà, dân mạng nhắc chú ý sức khỏe
Tình hình sức khỏe của Kate sau gần 2 tháng điều trị ung thư bất ngờ được Thân vương William tiết lộ
5 món đồ "tai ương" không nên đặt trong phòng ngủ kẻo phong thủy bị phá tan, sức khỏe gia chủ giảm sút
Cùng chuyên mục
Hydroquinone và rủi ro từ hoạt chất "làm hồng" thần tốc trong mỹ phẩm
4 thói quen đang âm thầm "ảnh hưởng" bộ não: Nhiều người làm mỗi ngày, sửa được sẽ giảm đáng kể nguy cơ nhồi máu não
Mỹ nhân Việt mắc bệnh hiếm chỉ 2% dân số thế giới gặp phải
Thiếu nữ 16 tuổi qua đời vì suy thận, người mẹ tiết lộ bí mật liên quan đến điều gần như cô gái nào cũng "ám ảnh"
Người phụ nữ 50 tuổi bị tê chân nhưng lại phát hiện ung thư đại trực tràng giai đoạn cuối, không thể phẫu thuật
Sau tuổi 45, việc kiểm tra sức khỏe này là bắt buộc: Ngoài tác dụng sàng lọc ung thư còn phát hiện các bệnh dễ dẫn đến ung thư!