Cơ hội kết nối giao thương tại triển lãm “Tôn vinh hàng Việt - năm 2020”

Hơn 300 gian hàng của 200 doanh nghiệp có mặt tại Hội chợ triển lãm “Tôn vinh hàng Việt - năm 2020”.

Hội chợ triển lãm "Tôn vinh hàng Việt - năm 2020” vừa chính thức khai mạc tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Tân Bình. 

Triển lãm quy tụ hơn 300 gian hàng gồm các ngành nghề như nông sản , đặc sản vùng miền; dệt may, giày dép, điện máy điện tử, hàng gia dụng; thực phẩm chế biến, nước giải khát các loại; thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ, hóa phẩm, dược phẩm, ẩm thực...

Nhiều sản phẩm được trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Cẩm Viên. 
Nhiều sản phẩm được trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Cẩm Viên. 

Điểm mới năm nay tại Hội chợ triển lãm là lần đầu tiên có tổ chức giao thương xúc tiến thương mại với chủ đề: Liên kết - Hợp tác - Cùng nhau phát triển vào ngày 31/7 với quy mô 100 bàn giao thương và sự hiện diện của 200 thương hiệu, tạo cơ hội kết nối cung cầu giữa các doanh nghiệp với nhau, giữa doanh nghiệp với Saigon Co.op. Cùng với hoạt động chia sẻ kinh nghiệm vượt qua thời kỳ Covid, giải pháp quản trị chuỗi cung ứng cho doanh nghiệp hội nhập…

Hội chợ còn có ngày hội ẩm thực với các món ăn truyền thống mang đậm nét vùng miền; Ngày hội của hệ thống siêu thị Saigon Co.op và các thương hiệu mạnh do Liên hiệp hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) tổ chức.

Bên cạnh đó, tại hầu hết gian hàng đều áp dụng các hình thức khuyến mãi từ 10-50% hoặc mua 1 tặng 1 nhằm kích cầu tiêu dùng mua sắm , ăn uống...

Như công ty dược phẩm Tâm Đan mang đến triển lãm nhiều sản phẩm về chăm sóc sức khỏe: dầu dội thảo dược, tinh dầu. Tất cả sản phẩm đều bán với giá ưu đãi đến với khách hàng.

Theo Chị Trần Thị Phương Thảo – CEO của công ty Jaly, chuyên cung cấp các sản phẩm tiêu dùng xanh thân thiện môi trường, đây là lần đầu tiên công ty tham gia triển lãm và mang đến cho người tiêu dùng các sản phẩm xanh an toàn: nước rửa rau quả kháng khuẩn, túi giặt từ thiên nhiên, nước rửa tay kháng khuẩn…Sản phẩm được bán với giá ưu đãi mua 1 tặng 1 nhằm đưa sản phẩm mới đến với khách hàng và tìm nhà phân phối kết nối giao thương.

Triển lãm là cơ hội kết nối giao thương của doanh nghiệp. Ảnh: Cẩm Viên. 
Triển lãm là cơ hội kết nối giao thương của doanh nghiệp. Ảnh: Cẩm Viên. 

Theo Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM Chu Tiến Dũng, TP.HCM bước vào năm 2020 trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tăng trưởng các ngành, lĩnh vực, tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh, thị trường tiêu thụ bị thu hẹp.

Hội chợ năm nay có ý đặc biệt quan trọng, góp phần quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương mại, hợp tác kinh doanh giữa các doanh nghiệp để mở rộng thị trường trong nước, chuẩn bị tích cực tham gia Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EVFTA). Hội chợ cũng đưa vào giới thiệu các sản phẩm công nghệ, các ngành hàng thuộc lĩnh vực sản phẩm chủ lực của thành phố, các hoạt động hợp tác liên kết chuyển đổi công nghệ trong sản xuất kinh doanh.

Hội chợ Triển lãm “Tôn vinh hàng Việt, năm 2020” là hoạt động xúc tiến thương mại được tổ chức thường niên hàng năm, do Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM vừa phối hợp với Sở Công thương TP.HCM và UBND quận Tân Bình tổ chức.

Hội chợ triển lãm sẽ diễn ra từ nay đến ngày 2/8/2020 tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Tân Bình (số 446 - 448 Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình).

VIÊN VIÊN

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương