Ngày 13/10 vừa qua, tại buổi họp báo định kỳ lần thứ nhất năm 2026 do Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang chủ trì, Công an tỉnh thông tin kết quả triệt phá đường dây giả mạo khách sạn, resort tại đặc khu Phú Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 10 bị can.
Tại buổi họp báo, Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, tháng 4/2026, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện nhóm đối tượng hoạt động có tổ chức, lập nhiều trang mạng xã hội, website giả mạo các khách sạn, resort 5 sao tại đặc khu Phú Quốc để lừa đảo khách hàng có nhu cầu đặt phòng.
Các đối tượng chạy quảng cáo, mua lượt tương tác ảo nhằm tạo vỏ bọc uy tín, dụ dỗ khách hàng chuyển tiền đặt cọc. Sau khi nhận tiền, các đối tượng chặn liên lạc, chiếm đoạt tài sản. Trước tính chất, mức độ của vụ việc, Công an tỉnh An Giang xác lập chuyên án, tập trung lực lượng đấu tranh, triệt phá.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang thông tin kết quả triệt phá đường dây giả mạo khách sạn, resort để lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Ảnh: Công an An Giang).
Trước đó, ngày 10/7, Ban chuyên án tổ chức phá án, bắt giữ 4 đối tượng. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố, bắt tạm giam 10 bị can, ra quyết định tạm giữ 1 đối tượng; đồng thời tiếp tục xác minh, làm rõ vai trò của các đối tượng khác có liên quan.
Cơ quan điều tra cũng đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với 12 đối tượng, rà soát 229 tài khoản ngân hàng liên quan với tổng số tiền giao dịch luân chuyển trên 6.000 tỷ đồng.
Quá trình điều tra mở rộng, Ban chuyên án xác định 17 trong số 60 bị hại đã chuyển tổng số tiền hàng tỷ đồng vào tài khoản đứng tên Công ty KOKOSA. Ngoài giả mạo dịch vụ đặt phòng, các đối tượng còn sử dụng nhiều kịch bản lừa đảo khác như thu học phí, bán bảo hiểm, chương trình "phi công nhí". Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố thêm 3 vụ án liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý.
Đáng chú ý, các đối tượng thành lập "doanh nghiệp ma", mở tài khoản ngân hàng đứng tên pháp nhân công ty để tạo lòng tin, khiến bị hại tin tưởng chuyển tiền. Thủ đoạn núp bóng doanh nghiệp kết hợp giả mạo thông tin trên không gian mạng gây khó khăn cho người dân trong việc nhận diện, kiểm chứng dịch vụ.
Việc triệt phá đường dây góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, du khách và doanh nghiệp, giữ gìn môi trường du lịch an toàn, lành mạnh tại đặc khu Phú Quốc, phục vụ công tác chuẩn bị Hội nghị APEC năm 2027.
Hiện Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định. Đồng thời, tăng cường phát hiện, đấu tranh với các hoạt động giả mạo dịch vụ du lịch trên không gian mạng và tuyên truyền phương thức, thủ đoạn phạm tội để người dân, du khách chủ động phòng ngừa.

















Tài khoản Vietcombank 99872132xx của anh Vi Văn Vượng bất ngờ nhận chuyển khoản 107,5 triệu đồng từ tài khoản Vietinbank: Công an ra soát giao dịch
Công an sẽ điều tra nếu phát hiện giao dịch chuyển khoản như sau
Tài khoản của Đại úy Công an ở Quảng Trị phát sinh giao dịch chuyển khoản 5.000.000 đồng: Phùng Văn Mẫn SN 1986 được liên hệ để xác minh
Tất cả người dân từng chuyển khoản với nội dung sau, khẩn trương lưu lịch sử giao dịch, đến công an gần nhất trình báo
Công an điều tra các giao dịch chuyển khoản tổng 870 triệu đồng trong một tháng: Bắt Lê Trí Tuệ SN 1992
Cùng chuyên mục
Vì sao thang máy chung cư không có tầng 13?
Cách nhận đến 220.000 đồng tiền khuyến mãi từ Viettel, áp dụng từ 15 đến 21/10/2026
Phát hiện 1 doanh nhân lương hơn 1 tỷ đồng/năm, quyết định bỏ việc về bán đặc sản quê, thu nhập tăng gấp 16 lần
Công an điều tra 229 tài khoản ngân hàng liên quan đến số tiền giao dịch trên 6.000 tỷ đồng
Vợ Tuấn Hưng: "Nguyện cho con dù ở bất cứ hoàn cảnh nào vẫn chọn tử tế thay vì oán hận"
Bản sao hoàn hảo của Phan Hiển: 11 tuổi đã 2 lần vô địch thế giới, thần thái chuẩn "tổng tài nhí"