COVID-19 chiều 21/6: Việt Nam không có ca nhiễm mới, thế giới gần 9 triệu

Bản tin lúc 18h ngày 21/6 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết Việt Nam không có ca lây nhiễm mới COVID-19 trong cộng đồng.

Như vậy, trải qua 66 ngày, cả nước không có ca lây nhiễm mới COVID-19 trong cộng đồng, số ca nhiễm COVID-19 tại Việt Nam vẫn là 349 ca và chỉ còn hơn 5.000 người cách ly chống dịch. 

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến thời điểm này đã có 327/349 bệnh nhân COVID-19 ở nước ta được công bố khỏi bệnh, chiếm 93,7% tổng số ca bệnh.

Liên quan đến tình hình sức khỏe mới nhất của bệnh nhân 91, nam phi công người Anh đã có thể cho xuất khỏi khoa Chăm sóc tích cực (ICU), chuyển sang khoa Phục hồi chức năng. 

Nam bệnh nhân đã cai hoàn toàn máy thở, tự thở khí phòng. Các bác sĩ tiên lượng bệnh nhân còn cần thêm thời gian để phục hồi đáp ứng với gắng sức và chức năng vận động, trong quá trình hồi phục vẫn có thể bị những đợt nhiễm trùng mới.

Trên thế giới, tính đến 18h ngày 21/6 (giờ Việt Nam), theo thống kê của Worldometers, toàn cầu đã có 8.939.762 người mắc COVID-19, trong đó có 467.146 người tử vong và 4.753.184 ca chữa khỏi.

Hiện Mỹ vẫn là nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất trong tổng số 213 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới có dịch COVID-19, với 2.330.769 ca mắc và 121.983 ca tử vong.

Brazil là quốc gia có số ca nhiễm và tử vong cao thứ hai sau Mỹ. Trong 24h qua, Brazil đã ghi nhận thêm 3.571 ca nhiễm mới, đưa tổng số ca nhiễm COVID-19 tại quốc gia này lên tới 1.070.139, với 50.058 ca tử vong và 543.186 ca bệnh được phục hồi.

Nga vẫn gia tăng số ca nhiễm trong từng ngày, sau khi nước này ghi nhận thêm 7.728 ca nhiễm trong 24h qua, nâng tổng số ca nhiễm lên 584.680 ca; số ca tử vong 8.111 trường hợp.

Ngoài ra, Nga cũng đang theo sát Trung Quốc trong cuộc đua bào chế vaccine COVID-19. Giám đốc Trung tâm quốc gia nghiên cứu dịch tễ và vi trùng học mang tên Gamalei, ông Alexander Gintsburg ngày 20/6 cho biết Nga có thể bắt đầu sản xuất vaccine ngừa dịch COVID-19 vào mùa Thu này.

Việc thử nghiệm vaccine đang được Bộ Quốc phòng Nga phối hợp với Trung tâm nghiên cứu Gamalei thực hiện. Bộ Quốc phòng Nga dẫn lời ông Gintsburg nói: "Việc sản xuất vaccine ngừa virus SARS-CoV-2 của Nga có thể bắt đầu mùa Thu năm 2020. Hơn 4.000 mẫu huyết tương đã được phân tích bằng hệ thống xét nghiệm miễn dịch COVID-19 do Trung tâm Gamalei chế tạo”.

PV (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương