COVID-19 chiều 29/10: Thêm 4 người nhập cảnh từ Pháp về Việt Nam dương tính

Vào lúc 18h ngày 29/10, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, Việt Nam có thêm 4 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh từ Pháp.

Thông tin các ca mắc mới COVID-19:

  • BN1174: Nam, 25 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại Phùng Khoang, Hà Nội.
  • BN1175: Nữ, 59 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại phường 12, quận 6, TP.HCM.
  • BN1176: Nam, 25 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại phường 15, quận 11, TP.HCM.
  • BN1177: Nam, 36 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại Đồng Tâm, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

Hiện 4 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm y tế huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Như vậy, đến nay số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam là 1.117 ca, trong đó, 1.062 bệnh nhân khỏi bệnh, 35 bệnh nhân tử vong. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Về tình hình điều trị các bệnh nhân, theo Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến thời điểm này nước ta không còn trường hợp bệnh nhân COVID-19 nào nặng. Số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2: 5 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 3 ca, số ca âm tính lần 3 là 7 ca.

Quy trình nhập cách và giám sát cách ly y tế với người nhập cảnh Việt Nam

Theo nguồn tin trên báo Giao Thông,  sẽ có 3 nhóm được nhập cảnh vào VN trên chuyến bay thương mại. Mỗi nhóm sẽ có quy định riêng về quy trình với số ngày cách ly, điều kiện khác nhau.cụ thể: 

  • Nhóm 1: Công dân Việt Nam và người nước ngoài là thân nhân (cha, mẹ, vợ, chồng, con) của công dân Việt Nam.
  • Nhóm 2: Người nước ngoài là chuyên gia, nhà đầu tư, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật cao, chuyên gia và thân nhân (cha, mẹ, vợ, chồng, con) nhập cảnh vào Việt Nam ở, lưu trú từ 14 ngày trở lên; học sinh, sinh viên quốc tế.
  • Nhóm 3: Người nước ngoài nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ; chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam dưới 14 ngày.

Đối tượng áp dụng quy định này là người đi trên các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ nhập cảnh vào Việt Nam từ các quốc gia, khu vực kiểm soát tốt dịch bệnh như Thái Lan, Tokyo (Nhật Bản), Seoul (Hàn Quốc), Đài Loan (Trung Quốc), Quảng Châu (Trung Quốc), Viêng Chăn (Lào), Phnom Penh (Campuchia). 

Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info cập nhật lúc 18h ngày 29/10, trên toàn cầu có 44.860.209 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 1.180.803 ca tử vong và hơn 32,7 triệu ca hồi phục.

Mỹ luôn là quốc gia có số ca nhiễm COVID-19 cao nhất thế giới với 9.121.800 ca nhiễm. Đứng thứ 2 là Ấn Độ với 8.041.051 ca nhiễm, Brazil đứng thứ 3 với 5.469.755 ca nhiễm, Nga đứng thứ 4 với 1.581.693 ca nhiễm.

Công bố khung thời gian thử nghiệm vắcxin Sputnik V

Theo TTXVN, đại diện công ty Dr Reddy's Laboratories Ltd cho biết việc thử nghiệm vắcxin Sputnik V giai đoạn 2 sẽ được tiến hành trong một vài tuần tới và có thể kết thúc trước cuối tháng 12 năm nay.

Trong nỗ lực nhằm ngăn chặn đại dịch COVID-19 lây lan, công ty sản xuất dược phẩm Dr Reddy's Laboratories Ltd đã thông báo khung thời gian sơ bộ để Ấn Độ tiến hành các cuộc thử nghiệm vắcxin Sputnik V của Nga, trong đó dự kiến hoàn tất giai đoạn thử nghiệm sau cùng sớm nhất vào tháng 3/2021.

Phát biểu họp báo ngày 28/10, đại diện công ty, ông Erez Israeli, cho biết việc thử nghiệm vắcxin Sputnik V giai đoạn 2 sẽ được tiến hành trong một vài tuần tới và có thể kết thúc trước cuối tháng 12 năm nay.

Trong khi đó, giai đoạn thử nghiệm thứ 3 có thể hoàn tất sớm nhất vào cuối tháng 3/2021 hoặc muộn hơn nữa, tùy thuộc vào kết quả thử nghiệm giai đoạn 2 và quyết định phê chuẩn của các cơ quan chức năng.

Tình hình dịch bệnh tại châu Á

Theo TTXVN, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) ngày 29/10 thông báo Trung Quốc đại lục ghi nhận 47 ca mắc mới dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong ngày 28/10, trong đó 23 ca lây nhiễm trong nước và 24 ca nhập cảnh.  Đây là số ca mắc mới theo ngày cao nhất trong hơn hai tháng qua tại Trung Quốc đại lục, kể từ ngày 9/8 ghi nhận 49 ca.

Tại Nhật Bản, một nhóm chuyên gia của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi (MHLW) đã lên tiếng cảnh báo về sự gia tăng số ca mắc mới COVID-19 ở nước này. 

Chỉ riêng ngày 28/10 Nhật Bản ghi nhận thêm 731 ca nhiễm mới trên cả nước, trong đó 171 ca ở thủ đô Tokyo, và năm người tử vong vì COVID-19. Đây là ngày thứ chín liên tiếp số ca nhiễm mới tại Tokyo ở mức trên 100.

(Tổng hợp)

HOÀNG GIA

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương