COVID-19 chiều 3/4: Việt Nam có 6 ca dương tính tại Tây Ninh và Bắc Ninh

Chiều 3/4, Việt Nam có 6 ca mắc COVID-19 ghi nhận tại Tây Ninh và Bắc Ninh. Đây là các ca bệnh nhập cảnh được cách ly ngay.

Các bệnh nhân được đánh số thứ tự  2621, 2622, 2623 và 2624 gồm 3 nam và 1 nữ, nhập cảnh tại tỉnh Bắc Ninh, độ tuổi từ 41 đến 51 ở Hà Tĩnh, Phú Thọ, Hà Nội và Hải Dương. Ngày 31/3, cả 4 người từ Angola nhập cảnh sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN88.

Kết quả xét nghiệm ngày 2/4 ghi nhận dương tính với nCoV. Hiện 4 bệnh nhân này đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Hai bệnh nhân nhập cảnh tại Tây Ninh là bệnh nhân 2625 và 2626 đều là nữ, 24 tuổi, địa chỉ ở Tây Ninh và Bình Dương.

Ngày 1/4, họ từ nước ngoài nhập cảnh Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài tỉnh Tây Ninh. Kết quả xét nghiệm ngày 3/4 dương tính với nCoV.

Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế Bến Cầu.

Như vậy,  tính từ khi bùng phát dịch giai đoạn đầu tiên đến nay, Việt Nam có 2.626 ca nhiễm COVID-19, và đã chữa khỏi 2.383 ca. 

3.jpg
Việt Nam ghi nhận thêm 6 ca nhiễm COVID-19 là người nhập cảnh trong ngày 3/4. 

Bắt đầu từ ngày 8/3/2021 đến nay, cả nước đã tiêm chủng vaccine COVID-19 cho 52.091 người, là lực lượng tuyến đầu chống dịch. 

Ngày 1/4, lô vaccine  COVID-19 gồm 811.200 liều đã về đến Việt Nam. Đây là lô vaccine đầu tiên trong tổng số 4,1 triệu liều vaccine  COVAX tài trợ, dự kiến sẽ có mặt tại Việt Nam đến cuối tháng 5/2021.

Việt Nam dự kiến đạt mục tiêu cung cấp vaccine cho 20% dân số đến cuối năm 2021.

Trên thế giới, tính đến chiều nay, có 130.936.563 người mắc COVID-19, trong đó 2.852.737 ca tử vong.

Trong 12 giờ qua, số ca mắc của thế giới tăng 157.398 ca, tử vong tăng 3.130 ca.

HẢI MY