COVID-19 chiều 31/12: Việt Nam thêm 9 người mắc mới, thế giới hơn 20 triệu ca dương tính

Chiều 31/12, Việt Nam ghi nhận 9 ca nhiễm COVID-19, được cách ly ngay khi nhập cảnh. Như vậy, cả nước hiện có 1.465 bệnh nhân.

Theo đó, 9 ca mắc mới (BN1457 - 1465) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hải Dương (1), Bình Dương (5), TP.HCM (2), Hà Nội (1). 

Như vậy, đến nay Việt Nam có tổng cộng 1.465 ca mắc COVID-19, trong đó có 693 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước.

Hôm nay là ngày thứ 30 liên tiếp, Việt Nam không ghi nhận ca mắc ở cộng đồng. Riêng Hà Nội, từ ngày 17/8 đến nay không ghi nhận ca mắc COVID-19 ở cộng đồng. TP.HCM cũng trải qua 30 ngày qua không ghi nhận ca nhiễm mới ở cộng đồng.

Về tình hình điều trị các bệnh nhân COVID-19, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến nay có 18 ca âm tính lần 1 và 2 với SARS-CoV-2, 10 ca âm tính lần 3 với SARS-CoV-2.

COVID-19 chiều 31/12: Việt Nam thêm 9 người mắc mới, thế giới hơn 20 triệu ca dương tính

TP.HCM đang truy tìm người phụ nữ nhập cảnh trái phép

Theo CDC TP.HCM, người này nhập cảnhtrái phép cùng với 2 người khác (2 người này đã được phát hiện và cách ly tại Cà Mau và Tây Ninh) cùng lúc với nhóm 6 người (có 4 trường hợp nhiễm là BN 1440, 1451, 1452, 1453). Để bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng, CDC TP.HCM kêu gọi người nhập cảnh trái phép còn lại hãy chủ động khai báo y tế.

Liên quan đến nhập cảnh trái phép trên địa bàn và nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, ông Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc CDC TP.HCM cho biết, trong thời gian gần đây, TP.HCM đã ghi nhận 2 trường hợp nhiễm COVID-19 là người nhập cảnh trái phép từ Campuchia. Thành phố cũng vừa mới phát hiện 5 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc tại quận Thủ Đức.

Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 18h ngày 31/12 (theo giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận 83.179.814 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó có 1.814.680 ca tử vong.

Số bệnh nhân bình phục đã lên tới hơn 58 triệu người, 22.405.008 bệnh nhân đang được điều trị tích cực và 106.674 ca nguy kịch. 

Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ với 350.778 ca tử vong, trong khi số ca nhiễm là 20.216.991 ca. 

Tiếp theo là Ấn Độ, quốc gia có số ca mắc COVID-19 cao thứ 2 thế giới. Số ca nhiễm hôm nay lên 10.267.283 người, hơn 148.774 ca tử vong.

Brazil đứng thứ 3 với 7.619.970 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 193.940 người tử vong. Nước này cũng đang đứng thứ 2 thế giới về số người chết do COVID-19.

Nga là quốc gia đứng thứ 4 thế giới với 3.159.297 ca nhiễm COVID-19 và 57.019 ca tử vong. Đứng thứ 5 là Pháp với 2.600.498 ca nhiễm, hơn 64.381 ca tử vong.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Anh mở rộng phạm vi áp dụng lệnh giãn cách xã hội ở mức cao nhất

Từ ngày 31/12, Chính phủ Anh sẽ mở rộng phạm vi áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội ở mức cao nhất tại vùng England để phòng dịch COVID-19.

Theo thông báo, từ 0h (giờ địa phương) ngày 31/12, Anh sẽ áp dụng biện pháp phòng dịch ở cấp độ 4 đối với hầu khắp các khu vực Trung, Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc England với tổng cộng hơn 44 triệu người, tương đương 75% dân số vùng England.

Theo đó, tất cả các cửa hàng không thiết yếu, tiệm làm tóc, địa điểm vui chơi và giải trí tại các khu vực này phải đóng cửa và người dân được khuyến cáo nên ở nhà, trừ một số ngoại lệ nhất định.

Hiện London và các vùng lân cận đã áp dụng biện pháp hạn chế ở cấp độ 4. Trong khi đó, gần như toàn bộ các khu vực còn lại của nước Anh sẽ thực hiện giãn cách xã hội ở cấp độ 3, tức là đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ và hạn chế các gia đình tụ tập.

 (Tổng hợp).

PHƯƠNG PHƯƠNG

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương