COVID-19 chiều 8/11: Việt Nam 67 ngày không có ca nhiễm, Châu Á báo động làn sóng COVID-19 mới

Cập nhật lúc 18h ngày 8/11, Việt Nam không có ca mắc COVID-19 mới, đến nay đã 67 ngày không ghi nhận ca mắc ở cộng đồng.

Hiện tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly là 14.064 người. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện là 209 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 12.926 người, cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 929 người.

Việt Nam đã trải qua 67 ngày không ghi nhận ca bệnh COVID-19 ngoài cộng đồng. Ảnh minh họa
Việt Nam đã trải qua 67 ngày không ghi nhận ca bệnh COVID-19 ngoài cộng đồng. Ảnh minh họa

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến hiện tại, Việt Nam đã chữa khỏi 1.070 bệnh nhân, trong tổng số 1.213  bệnh nhân COVID-19. Tiểu ban Điều trị cũng cho biết không còn trường hợp bệnh nhân COVID-19 nào nặng.

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 18h00 ngày 8/11 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận 50.353.615 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 1.257.441  ca tử vong. Đến nay, đã có 35.606.065  người nhiễm virus phục hồi. Hiện còn khoảng 13.490.109 bệnh nhân đang được điều trị, trong đó tỷ lệ nguy kịch chiếm 1%.

Mỹ vẫn là quốc gia chịu tác động mạnh nhất của dịch bệnh với 10.185.012 ca nhiễm và 243.269 ca tử vong. Tiếp đến là Ấn Độ với 8.507.754 ca nhiễm và 126.162 ca tử vong. Brazil đứng thứ ba với 5.653.561 ca nhiễm và 162.286 ca tử vong.

Châu Á báo động làn sóng COVID-19 mới 

Bộ Y tế Philippines ngày 8/11 ghi nhận 2.442 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở nước này. Đây là mức tăng theo ngày cao nhất ở Phipippines kể từ ngày 19/10, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 396.395 ca.

Trong vòng 24h, Philippines ghi nhận thêm 54 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số lên 7.359 ca. Philippines là nước bị ảnh hưởng lớn thứ hai trong khu vực Đông Nam Á, sau Indonesia.

Trong khi đó, ngày 8/11, số ca nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc tăng trở lại trên 100 ca trong bối cảnh xuất hiện các ổ nhiễm mới, khi mà mùa Đông đang đến.  

Số ca nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc đang có xu hướng tăng trở lại. Ảnh minh họa
Số ca nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc đang có xu hướng tăng trở lại. Ảnh minh họa

Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), nước này có thêm 143 ca nhiễm mới, trong đó có 118 ca lây nhiễm cộng đồng, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên 27.427 ca. Số ca nhiễm mới này tăng mạnh so với 89 ca vào ngày 7/11, song giảm nhẹ so với 145 ca ngày 6/11.

Hàn Quốc cũng ghi nhận thêm 1 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca lên 478 ca. 

Hiện giới chức y tế Hàn Quốc vẫn cảnh giác về tình trạng bùng phát các ổ nhiễm lẻ tẻ tại các bệnh viện, nhà dưỡng lão và những cơ sở có xu hướng dễ lây nhiễm khác. 

Phát hiện chủng virus corona mới trong phân dơi

Theo hãng tin RT (Nga), các nhà nghiên cứu tại Đại học Tokyo đã phát hiện mầm bệnh trong phân của những con dơi móng ngựa nhỏ, ở vùng hoang dã Nhật Bản cách đây 7 năm. Một nghiên cứu mới đã phát hiện ra chủng virus này rất giống với SARS-CoV-2, loại virus gây bệnh COVID-19.

Cấu trúc di truyền của virus mới tương tự 81,5% với virus SARS-CoV-2. Các chuyên gia cho biết đây là lần đầu tiên một mầm bệnh tương tự như mầm bệnh gây ra đại dịch, được tìm thấy ở Nhật Bản.

Chủng virus corona mới được tìm thấy trong phân của những con dơi sống trong một hang động ở Nhật Bản. Ảnh: Reuters
Chủng virus corona mới được tìm thấy trong phân của những con dơi sống trong một hang động ở Nhật Bản. Ảnh: Reuters

Virus corona truyền từ động vật sang người là nguyên nhân gây ra một loạt bệnh, bao gồm bệnh COVID-19, SARS, MERS và một số bệnh cảm cúm phổ biến.

Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng loại virus mới không lây nhiễm sang người, mặc dù vẫn cần thực hiện nghiên cứu thêm.

NHẬT SANG

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương