Cùng với đà rút tiền, chất lượng nợ của ngân hàng cũng chuyển biến xấu khi tổng nợ xấu tăng mạnh 49%, trong đó nợ dưới tiêu chuẩn và nợ có khả năng mất vốn có xu hướng tăng gần gấp đôi.
![]() |
| TPBank đặt mục tiêu lợi nhuận 10.300 tỷ đồng cho năm 2026, nhưng mới chỉ thực hiện được khoảng 20,4% kế hoạch sau quý I/2026 |
Nợ xấu tăng 49%, tỷ lệ bao phủ nợ sụt giảm
Theo báo cáo tài chính quý I/2026, TPBank ghi nhận sự biến động mạnh trong cơ cấu nguồn vốn. Cụ thể, tiền gửi của khách hàng tại nhà băng này đã giảm 4,3%, tương ứng mức sụt giảm hơn 12.012 tỷ đồng chỉ trong vòng 3 tháng đầu năm. Tính đến cuối tháng 3/2026, số dư tiền gửi khách hàng còn 267.038 tỷ đồng.
Đáng chú ý, lượng tiền gửi không kỳ hạn (CASA) của TPBank cũng giảm 2.275 tỷ đồng, về mức 18.973 tỷ đồng. Nguyên nhân được cho là do nhóm khách hàng cá nhân – vốn chiếm tỷ trọng lớn tại TPBank thường nhạy cảm với các diễn biến kinh tế và sự lưu chuyển của dòng tiền trên thị trường lãi suất. Để bù đắp khoảng trống này, TPBank đã phải tăng mạnh việc hút dòng vốn từ các tổ chức tín dụng khác với mức tăng 29.397 tỷ đồng.
Song song với việc sụt giảm tiền gửi, chất lượng tài sản của TPBank cũng là một điểm đáng lo ngại. Tổng nợ xấu của ngân hàng tính đến ngày 31/3/2026 đã bất ngờ tăng mạnh 48,5% - 49% lên mức 5.844 - 5.846 tỷ đồng.
Sự gia tăng này đã đẩy tỷ lệ nợ xấu từ mức 1,29% đầu năm lên 1,85%. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn và nợ có khả năng mất vốn có xu hướng tăng gần gấp đôi. Trái ngược với đà tăng của nợ xấu, tỷ lệ bao phủ nợ xấu lại giảm mạnh từ 92% xuống chỉ còn 68%. Các nguồn tin chỉ ra rằng TPBank đã trích lập dự phòng ở mức hạn chế để duy trì mục tiêu lợi nhuận, dẫn đến tấm đệm phòng thủ rủi ro bị thu hẹp.
![]() |
| Làn sóng rút tiền trong quý I/2026 khiến tiền gửi của khách hàng tại TPBank "bốc hơi" hơn 12.012 tỷ đồng |
Lợi nhuận đi ngang và áp lực chi phí
Về kết quả kinh doanh, lợi nhuận trước thuế quý I/2026 của TPBank đạt khoảng 2.105 - 2.106 tỷ đồng, giảm nhẹ khoảng 0,1% - 0,23% so với cùng kỳ năm trước.
Mặc dù mảng dịch vụ là điểm sáng với lãi thuần đạt 1.252 tỷ đồng (tăng hơn 37%), nhưng ngân hàng lại chịu lỗ từ hoạt động ngoại hối (lỗ 29,3 tỷ đồng) và mua bán chứng khoán kinh doanh (lỗ 168,4 tỷ đồng). Bên cạnh đó, chi phí cho nhân viên tăng mạnh 29,5% lên mức 1.626 tỷ đồng dù số lượng nhân sự giảm nhẹ cũng gây áp lực lên lợi nhuận thuần.
Năm 2026, TPBank đặt kế hoạch đầy tham vọng với lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 10.300 tỷ đồng, tăng gần 12% so với năm 2025. Chủ tịch HĐQT Đỗ Minh Phú kỳ vọng đưa TPBank chính thức bước vào "câu lạc bộ lãi vạn tỷ". Tuy nhiên, với việc mới chỉ thực hiện được khoảng 20,4% kế hoạch năm trong bối cảnh nợ xấu tăng cao và tiền gửi sụt giảm, đây sẽ là một thách thức không nhỏ với nhà băng màu tím này.






















Nhận cảnh báo bất thường trên app ngân hàng, hàng triệu người kịp thời giữ lại 4,3 nghìn tỷ đồng
Phát hiện nhiều người không biết tên đầy đủ của 15 ngân hàng tại Việt Nam "đi đâu cũng thấy"
Ngân hàng cảnh báo 4 loại ảnh tuyệt đối không lưu trong điện thoại
Tài khoản ngân hàng ACB Đào Đình Quân phát sinh giao dịch 2,1 tỷ đồng: Công an lập tức mời người đàn ông sinh năm 1981 lên làm việc
Cảnh báo mới từ Vietcombank: "Đóng băng" tài khoản ngân hàng trong trường hợp sau
Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý: Tắt máy ngay nếu nhận được cuộc gọi này
Cùng chuyên mục
Nội trợ kiểu “phú bà” Ngọc Loan: Đeo tạp dề Versace, dùng nồi gang 10 triệu/ chiếc, ngồi ăn ngắm trọn Landmark 81
Dự báo vận trình tháng 4 Âm lịch: Cát hung của 12 con giáp
Ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam cán bộ địa chính Vũ Bá Đoạt
Hướng dẫn quan trọng tới hàng triệu phụ huynh trên cả nước
Nữ quản lý 32 tuổi không hút thuốc hay nấu ăn vẫn mắc ung thư phổi: Bác sĩ chỉ đích danh 2 "thủ phạm" trong thói quen hàng ngày
Khoe eo thon đốn tim, gái xinh có màn tương tác fan nam khiến người xem vừa yêu vừa buồn cười