Cứ mỗi mùa World Cup, bên cạnh những màn tranh tài trên sân cỏ, mạng xã hội lại ngập tràn những bài đăng cập nhật tỷ số, chia sẻ khoảnh khắc ăn mừng hay khoe “đu trend” cùng trận đấu. Thế nhưng, đi cùng sức nóng của giải đấu là câu chuyện về các website phát sóng trái phép, không có bản quyền (hay còn gọi là web lậu).
Mới đây, fanpage Facebook của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đăng tải bài viết với nội dung: “Bắt quả tang nhiều fan dùng web lậu khi khoe bàn thắng của Messi trên mạng. Chúng tôi đã xem và đánh giá.”
![]() |
| Cảnh báo nóng từ Cục An ninh mạng tới những người đang xem World Cup! Ảnh chụp màn hình |
Đi kèm là hình ảnh chụp màn hình một bài đăng trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc ăn mừng bàn thắng nhưng để lộ giao diện của một website phát sóng không chính thống. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, đồng thời trở thành lời nhắc nhở về việc sử dụng các nền tảng xem bóng đá trái phép.
Thực tế, đây không phải lần đầu tiên cơ quan chức năng đưa ra cảnh báo liên quan đến vấn đề xem các chương trình nói chung và bóng đá nói riêng bằng web lậu, trong nhiều năm qua. Đặc biệt trong mùa World Cup - thời điểm nhu cầu theo dõi các trận đấu tăng cao.
Ở phần bình luận, fanpage này cũng để lại lời nhắn: "Thấy web lậu nào báo cáo ad nhé! Chứ đừng bấm vô coi nha."
![]() |
| Tình trạng xem bóng đá bằng web lậu vẫn tồn tại. |
Trước đó, vào tháng 5 và đầu tháng 6, thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng loạt “đế chế” web lậu quy mô lớn đã bị xử lý. Lực lượng chức năng đã triệt phá nhiều đường dây vi phạm nghiêm trọng trên môi trường mạng, trong đó có các website phát sóng bóng đá trái phép như CakhiaTV, Rakhoi TV, XoiLac TV…
Động thái mạnh tay này cũng tạo ra hiệu ứng đáng kể trên không gian mạng khi nhiều website giải trí và phát sóng lậu phải vô hiệu hóa dữ liệu hoặc gỡ bỏ toàn bộ nội dung sau thời gian dài hoạt động.
Song song với đó, nhiều fanpage của lực lượng chức năng, cơ quan truyền thông cũng đăng tải các bài viết cảnh báo về nguy cơ khi truy cập website phát sóng bóng đá trái phép.
Với nội dung các khuyến cáo đều chỉ ra rằng đằng sau lời mời gọi "xem miễn phí" là hàng loạt rủi ro như bị cài cắm mã độc, chuyển hướng sang các trang quảng cáo cờ bạc, lừa đảo hoặc bị thu thập trái phép dữ liệu cá nhân và thông tin tài khoản,...
![]() |
![]() |
| Nhiều đơn vị đã lên cảnh báo về việc người dân không được xem World Cup bằng web lậu. |
World Cup 2026 vốn đã là một kỳ World Cup rất đặc biệt khi lần đầu tiên được đồng tổ chức tại ba quốc gia gồm Mỹ, Canada và Mexico, đồng thời mở rộng lên 48 đội tuyển tham dự với tổng cộng 104 trận đấu - nhiều nhất trong lịch sử giải đấu.
Với lịch thi đấu dày đặc và sức hút từ những ngôi sao hàng đầu thế giới, nhu cầu theo dõi các trận đấu của người hâm mộ chắc chắn sẽ còn tăng cao trong thời gian tới. Và để không bỏ lỡ những khoảnh khắc đáng nhớ trên sân cỏ mà vẫn đảm bảo an toàn cho thiết bị cũng như dữ liệu cá nhân, người xem nên ưu tiên lựa chọn các nền tảng phát sóng hợp pháp.




















Quốc đảo vừa gây địa chấn tại World Cup 2026: Phụ nữ được mệnh danh đẹp nhất châu Phi, có nhiều điều quá giống Việt Nam
Đội tuyển quốc gia nào có dân số chỉ hơn nửa triệu giành vé dự World Cup 2026?
Khoảnh khắc có 1-0-2: YSL mang 300 thiết kế đến sân vận động Quốc gia, chung kết World Cup biến thành sàn diễn thời trang lịch sử
Nếu nghĩ rằng quả bóng dùng ở World Cup 2026 chỉ có lớp vỏ thì bạn đã nhầm: Bên trong là cả một kỳ quan
Cùng chuyên mục
Lưu tên vợ chẳng giống ai, ông chủ nổi tiếng bị sai vặt không từ việc gì: Sao lại có cô vợ "gia trưởng tài tình" thế này!
Công an kiểm tra 5 khu căn hộ cao cấp, phá chuyên án đặc biệt lớn: Phong tỏa 2003 tài khoản tại 36 ngân hàng, tổng số dư 3.000 tỷ
Huấn Hoa Hồng một năm ba lần bị xử phạt hành chính, một lần đi cai nghiện
Một từ tiếng Việt nhìn như lỗi chính tả nhưng lại tồn tại trong từ điển
Điều động, bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Ngoại thương tại TP Hồ Chí Minh
Chủ cửa hàng hải sản hơn 20 năm nói thẳng: 5 loại mực cho không cũng đừng lấy, chỉ người “dại” mới bỏ tiền mua