Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp 2023: Nhiều dự án mang tính đột phá, sáng tạo

33 dự án đã được trao giải Phu nữ khởi nghiệp 2023.

Lễ trao giải do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức vào sáng 14/10.

Dự Lễ trao giải có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt và Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng.

Theo nhận xét của các nhà chuyên môn, những dự án tham gia cuộc thi năm nay không chỉ dứng lại ở ý tưởng có tính ứng dụng cao, thậm chí có một số dự án có tiềm năng cả ở thị trường trong nước và quốc tế. Các dự án được lựa chọn trao giải thể hiện được tính đột phá sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ giúp nâng giá trị tài nguyên bản địa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính (bên trái) và bà Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao giấy chứng nhận và biểu trưng cho dự án giải đặc biệt của cuộc thi. Ảnh: P. Nguyên
Thủ tướng Phạm Minh Chính (bên trái) và bà Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao giấy chứng nhận và biểu trưng cho dự án giải đặc biệt của cuộc thi. Ảnh: P. Nguyên

Dự án ứng dụng công nghệ cao về sản xuất sữa gạo lứt hữu cơ của Hoàng Thị Thùy Linh (Vĩnh Phúc) được trao giải đặc biệt với trị giá 120 triệu đồng. 3 giải nhất trị giá 60 triệu đồng thuộc về tác giả Vương Thị Thương (Lạng Sơn) tạo hồng vành khuyên treo gió hữu cơ; Bùi Thị Kim Anh (Đăk Lăk) dự án từ trà và hoa cà phê tạo việc làm cho người lao động và Trương Thị Bạch Thủy (Sóc Trăng) với dự án làng mây tre đan. Cuộc thi cũng đã trao 4 giải nhì (trị giá 35 triệu đồng) cùng 6 giải ba (trị giá 25 triệu đồng), 19 giải khuyến khích (trị giá 12 triệu đồng).

Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga trao giải nhất cho các tác giả dự án. Ảnh: P. Nguyên
Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga trao giải nhất cho các tác giả dự án. Ảnh: P. Nguyên

Tại lễ trao giải, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao tinh thần khởi nghiệp gắn với đổi mới sáng tạo của các tác giả góp phần tạo sản phẩm mới, giá trị mới cho cộng đồng. Thủ tướng nhấn mạnh: “Tôi rất ấn tượng trước những ý tưởng táo bạo, đổi mới của các đề án khởi nghiệp của phụ nữ, đặc biệt là sự tâm huyết, trăn trở của các chị đối với việc khôi phục các nghề truyền thống đang có khả năng mai một; phát huy tài nguyên du lịch của quê hương”.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng thẳng thắn nhìn nhận, trong bối cảnh hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, phụ nữ Việt Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn, đặc thù trong hành trình khởi nghiệp. Thủ tướng mong muốn các đơn vị tiếp tục hỗ trợ cho phụ nữ cơ chế hỗ trợ về vốn, tư vấn pháp lý, kỹ thuật, công nghệ, tập huấn nâng cao năng lực toàn diện cho phụ nữ, kết nối tiêu thụ sản phẩm, xúc tiến thương mại cho phụ nữ khởi nghiệp.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt trao cho các tác giả giải nhì. Ảnh: P. Nguyên
Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt trao cho các tác giả giải nhì. Ảnh: P. Nguyên

Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp với chủ đề "Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa" năm 2023 là cuộc thi lần thứ 5 được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức trong khuôn khổ Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 (Đề án 939). Cuộc thi được tổ chức nhằm tìm kiếm, lựa chọn, trao giải và hỗ trợ ươm tạo, nâng cao năng lực cho phụ nữ, hợp tác xã/tổ hợp tác, doanh nghiệp, hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ/tham gia quản lý có dự án/ý tưởng khởi nghiệp xuất sắc với mục tiêu giữ gìn giữ, phát triển và nâng cao giá trị tài nguyên bản địa, khai thác lợi thế so sánh về điều kiện sinh thái, văn hóa, nguồn gen, tri thức và công nghệ của địa phương trên cơ sở phát huy sức mạnh nội lực, tinh thần khởi nghiệp của phụ nữ, góp phần thực hiện chương trình Quốc gia khởi nghiệp của Chính phủ và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới. Cuộc thi ưu tiên khuyến khích phụ nữ thuộc hộ nghèo, khó khăn; phụ nữ là người dân tộc thiểu số, phụ nữ sống tại địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, địa bàn chuyển đổi đất nông nghiệp; phụ nữ khuyết tật; phụ nữ hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng; phụ nữ là vận động viên thể thao đã giải nghệ…

Cuộc thi đã nhận được 2.024 dự án, trong đó có tới 53,8% dự án tổ hợp tác xã. Qua 3 vòng thi, 33 dự án được lựa chọn vòng chung kết, các dự án được vinh danh nhận thưởng với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 2,3 tỷ đồng, kèm giấy chứng nhân và biểu trưng.

P.N

Những dự án khởi nghiệp ấn tượng, hiệu quả của phụ nữ dân tộc thiểu số

Những dự án khởi nghiệp ấn tượng, hiệu quả của phụ nữ dân tộc thiểu số

Tạo sinh kế bền vững, mở ra cơ hội việc làm cho phụ nữ dân tộc thiểu số, góp phần tạo thế mạnh cho sự phát triển kinh tế của địa phương.