Đài Loan tiếp tục gia hạn visa 6 tháng cho lao động nhập cư sắp hết hạn hợp đồng

Người lao động nhập cư tại Đài Loan (Trung Quốc) sắp kết thúc hợp đồng có thể được gia hạn thêm 6 tháng do đại dịch COVID-19.

Ngày 10/3, Cơ quan Phát triển Lực lượng Lao động (WDA) thuộc Bộ Lao động Đài Loan (MOL) ra thông báo cho biết, những người lao động nhập cư sắp đạt đến giới hạn số năm làm việc tại nước này trong khoảng thời gian từ 17/3 đến 30/6 sẽ được phép gia hạn hợp đồng thêm sáu tháng, theo CNA.

1615447674-6049c67aa811e.jpg
Ảnh minh họa. Ảnh: CNA

Theo Đạo luật Dịch vụ Việc làm của vùng lãnh thổ này, người nước ngoài được tuyển dụng làm việc nhà không được làm việc tại Đài Loan quá 14 năm, trong khi những người ở các lĩnh vực khác không được quá 12 năm.

Tuy nhiên, do đại dịch COVID-19 nên MOL đã cho phép người sử dụng lao động đăng ký gia hạn cho lao động nhập cư về số năm làm việc.

Từ ngày 17/3 đến ngày 30/6, người sử dụng lao động có thể xin gia hạn sáu tháng cho nhân viên nhập cư của họ nếu visa làm việc của họ còn 4 tháng hoặc ít hơn, theo một tuyên bố của MOL.

Số liệu thống kê của MOL cho thấy, đã có 10.653 đơn xin gia hạn hợp đồng tính đến ngày 28/2, trong đó 6.724 đơn là công nhân nhà máy và 3.929 là người giúp việc nhà.

Đây là lần thức 4 kể từ khi đại dịch xảy ra, WDA đã gia hạn cho những người lao động nhập cư hết hạn hợp đồng, bao gồm hai lần gia hạn 3 tháng và một lần gia hạn 6 tháng.

THÁI BÌNH