Đây là trường có sinh viên vừa tốt nghiệp đã nhận lương gần 12 triệu đồng/tháng: Quả không uổng công học tập miệt mài để thi đỗ

Đây là ngôi trường có chất lượng đào tạo top đầu cả nước.

Mới đây, Đại học Bách khoa Hà Nội đã tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho các tân cử nhân, kỹ sư. Đợt trao bằng này có gần 3.000 sinh viên, trong đó có 7% sinh viên nhận bằng Xuất sắc, 26% Giỏi, 62% Khá và 5% Trung bình.

Theo thống kê của Đại học Bách khoa Hà Nội, trong số sinh viên tốt nghiệp lần này, có 79% em đã có việc làm ngay khi vừa ra trường, 12% chọn tiếp tục học lên thạc sĩ và trong tương lai là trình độ tiến sĩ. Đáng nói, mức lương trung bình của sinh viên ngay sau khi tốt nghiệp là khoảng 11,5 triệu đồng. Theo nhà trường, điều này là nhờ vào chủ trương kết hợp với doanh nghiệp trong đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Nói thêm về Đại học Bách khoa Hà Nội, ngày 2/12/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1512/QĐ-TTg chuyển trường Đại học Bách khoa Hà Nội thành Đại học Bách khoa Hà Nội, đánh dấu một mốc chuyển mình quan trọng trong quá trình phát triển của nhà trường. Đây là trường đầu tiên được Thủ tướng ký quyết định chuyển tên gọi từ "trường đại học" thành "đại học". 

Đại học Bách khoa Hà Nội
Đại học Bách khoa Hà Nội

Hiện Đại học Bách khoa Hà Nội có tổng số 1.785 cán bộ, trong đó 1.065 cán bộ giảng dạy cơ hữu, 805 tiến sĩ (chiếm 76,3%), 279 GS/PGS (chiếm 26,19%). Theo Bảng xếp hạng của Tổ chức QS 2023, Đại học Bách khoa Hà Nội nằm trong nhóm 33% các đại học tốt nhất châu Á. Tổ chức này cũng xếp Đại học Bách khoa Hà Nội vào nhóm các trường đại học công có quy mô đào tạo rất lớn và mức độ nghiên cứu rất cao.

Những năm qua, Đại học Bách khoa Hà Nội luôn có tỷ lệ chọi và điểm đầu vào cao ngất ngưởng. Có những ngành, học sinh phải đạt từ 9,5 - 10 điểm/môn mới chắc suất trúng tuyển. Thậm chí có ngành học sinh ngoài học giỏi thì còn phải... may mắn mới thi đỗ. Chẳng hạn, mùa tuyển sinh vừa qua đã chứng kiến một câu chuyện rất hy hữu, đó là trường hợp 2 thủ khoa khối A00 thi tốt nghiệp THPT 2023 đều trượt nguyện vọng 1 Đại học Bách khoa Hà Nội.

Theo đó, mùa tuyển sinh năm 2023, ngành có điểm trúng tuyển cao nhất Đại học Bách khoa Hà Nội thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin: IT-E10 với 83,97/100 điểm, theo kết quả Đánh giá tư duy; IT1 với 29,42 điểm, theo kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Em Nguyễn Mạnh Thắng (cựu học sinh trường THPT chuyên Bắc Giang) và em Nguyễn Mạnh Hùng (cựu học sinh THPT Trưng Vương, Hưng Yên) là hai thủ khoa khối A00 (Toán - Vật lý - Hóa học) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.

Thắng đạt 9,6 điểm môn Toán, Lý 9,75 và Hóa 10. Điểm của Hùng lần lượt Toán 9,6, Hóa học 9,75, Vật lý 10. Hai nam thủ khoa cùng đặt nguyện vọng 1 ngành Khoa học Máy tính, Đại học Bách khoa Hà Nội. 

Sở dĩ 2 thủ khoa khối A00 trượt nguyện vọng 1 bởi năm nay, Đại học Bách khoa Hà Nội có công thức tính điểm riêng.

Cụ thể, công thức tính điểm chuẩn của ngành Khoa học máy tính (IT1) như sau: (Toán x 2 + Môn 2 + Môn 3) x 3/4 + Điểm ưu tiên. Ngành này chấp nhận tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa) và A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh). Như vậy, cả hai thủ khoa đều thiếu 0,21 điểm để đỗ nguyện vọng 1.

Tuy nhiên, hai nam sinh cùng đỗ nguyện vọng 2, ngành Kỹ thuật Máy tính (IT2) của Đại học Bách khoa Hà Nội. Ngành này lấy điểm chuẩn 28,29.

Được biết, năm 2023, Đại học Bách khoa Hà Nội ghi nhận tổng số nguyện vọng gần 90.000 và số thí sinh gần 34.500, tăng cao so với năm 2022. Dải điểm chuẩn từ 50,4 đến 83,97 điểm theo kết quả Đánh giá tư duy; và từ 21 đến 29,42 điểm theo kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Thanh Hương

NÓNG: Sau Bách Khoa Hà Nội, thêm một 'trường đại học' được chuyển thành 'đại học'

NÓNG: Sau Bách Khoa Hà Nội, thêm một "trường đại học" được chuyển thành "đại học"

Để "đẩy" chữ "trường" ra khỏi tên gọi, đơn vị này đã trải qua thời gian dài chuẩn bị.